PHẦN I : TÔI LỚN LÊN TRONG CÁI ĐÓI
TÔI LỚN LÊN TRONG CÁI ĐÓI
Tựa đề phụ: Chúng ta đã từng có một thời như thế.
Tác giả: Nana_Hoàng Thị Dịu
Lời nói đầu :
Truyện: TÔI LỚN LÊN TRONG CÁI ĐÓI
Tác giả: Nana_HOÀNG THỊ DỊU
Xin chào tất cả các quý vị độc giả, mình xin tự giới thiệu . Mình tên là HOÀNG THỊ DỊU , biệt danh của mình là NANA ,mình sinh năm 2004 ,mình lớn lên tại mảnh đất HOA PHƯỢNG ĐỎ. Và ngày hôm nay mình muốn giới thiệu đến với các quý vị độc giả một tác phẩm mang thể loại “Hồi ký - Tự truyện”, tác phẩm này còn mang tính lịch sử, nhân văn, tâm lý, đời thường.
Mình đã lục lại kiến thức trong sách lịch sử cũ, và để mang tính chân thực hơn cho tác phẩm này mình đã đi hỏi và nghe kể lại từ các cụ ông, cụ bà. Ngoài ra mình còn xem qua các trang mạng xã hội có viết về lịch sử của dân tộc ta.
Qua tìm hiểu thì mình đã quyết định lấy bối cảnh nạn đói kinh hoàng năm 1945 - khi hơn 2 triệu người Việt Nam chết đói, để viết thành truyện “Tôi Lớn Lên Trong Cái Đói. Tác phẩm là câu chuyện hồi ký đầy xúc động về cuộc đời một cậu bé mồ côi tên Tâm, sinh ra và lớn lên trong những tháng ngày tối tăm nhất của lịch sử dân tộc.
Ngay từ thuở nhỏ, Tâm đã phải chứng kiến cha mẹ chết đói, nhà sụp, người thân lần lượt rời đi không lời từ biệt. Một mình lang thang giữa cánh đồng hoang, xác người và rét buốt, cậu bé Tâm đã sống bằng những nắm cám, rau dại, vỏ cây và khoai mốc, trong khi bạn bè cùng trang lứa lần lượt ngã xuống. Từng trang truyện là một lát cắt chân thật đến rợn người về nỗi cùng cực của đói nghèo, nhưng cũng hé mở ánh sáng lấp lánh của tình người, nghị lực và hy vọng.
Sau khi được cưu mang trong một trại mồ côi, Tâm bắt đầu hành trình tìm lại niềm tin, học chữ, học sống và học yêu thương. Em vượt qua định kiến, vươn lên từ tận cùng khốn khó để trở thành một người thầy, người kể chuyện, người truyền cảm hứng sống tử tế giữa thời đại mới.
***************
“Một củ khoai chia đôi cũng quý như vàng.”
Có lẽ, những ai sinh ra trong thời bình sẽ không thể tưởng tượng nổi một thời kỳ đen tối khi chết đói không còn là chuyện hiếm gặp, mà là điều xảy ra từng ngày, từng giờ, từng làng, từng xóm. Năm 1945, hơn hai triệu người Việt Nam đã chết trong nạn đói. Không phải vì chiến tranh, không phải vì súng đạn, mà vì… đó là kết quả của chính sách bóc lột, vơ vét lương thực của thực dân Pháp và phát-xít Nhật để phục vụ chiến tranh, cùng với tác động của thiên tai và mất mùa. Nạn đói đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người, gây ra sự tàn khốc trên khắp các làng xã.
Tôi viết cuốn truyện này không chỉ để kể lại những ký ức đau thương, mà còn để gửi gắm một lời nhắc nhở – rằng:
“Chúng ta đã từng có một thời như thế.
Một thời, mà trẻ con thèm một hạt cơm dưới đất,
Một thời, mà vỏ cây, cám bã, rau dại... cũng là “thức ăn” quý giá.”
Nhân vật chính trong truyện – một đứa trẻ mồ côi, lớn lên trong đói rét và mất mát, chính là hình ảnh phản chiếu hàng vạn số phận vô danh khác ngoài kia. Dù nhỏ bé, tàn tạ nhưng cậu bé Tâm vẫn sống, vượt qua, và khát khao vươn lên. Trong tận cùng cái đói, vẫn có ánh sáng của lòng người, vẫn còn sự sẻ chia, tình thân và nghị lực sống mãnh liệt.
Tôi không mong độc giả rơi nước mắt vì những gì tôi viết, mà chỉ mong:
Khi bạn cầm bát cơm, bạn biết trân trọng.
Khi thấy trẻ em no đủ, bạn biết mình may mắn.
Khi đọc đến trang cuối, bạn hiểu: Cha ông của chúng ta đã đi qua một thời không thể quên.
Xin trân trọng cảm ơn bạn - người đã lật mở từng trang của “Tôi lớn lên trong cái đói.”
————————————Nana_HOÀNG THỊ DỊU———————————