Chương 1:Chiếc nhẫn và tiếng súng
Trời mưa rất lớn vào đêm nhà họ Tạ mở tiệc đính hôn.
Biệt thự trên đồi sáng rực như cung điện, từng chiếc xe sang nối đuôi nhau tiến vào cổng chính. Giới tài phiệt thành phố gần như tụ họp đầy đủ ở đây, bởi người đính hôn hôm nay là đại tiểu thư nhà họ Tạ — Tạ Minh Châu.
Người thừa kế duy nhất.
Người phụ nữ được đồn rằng máu lạnh hơn cả cha mình.
Và cũng là người vừa ép chết một công ty đối thủ chỉ trong ba tháng.
—
“Nghe nói cô ấy không thích đàn ông.”
“Không thích thì sao? Hào môn cần lợi ích, không cần tình yêu.”
“Người đính hôn hôm nay là thiên kim nhà họ Lục đúng không?”
“Ừ, Lục An Nhiên. Con gái út cưng như vàng của chủ tịch Lục.”
Tiếng bàn tán khe khẽ vang lên giữa đại sảnh.
Ở cuối cầu thang xoắn, Minh Châu xuất hiện.
Chiếc váy đen ôm sát thân người cao gầy, làn da trắng lạnh dưới ánh đèn thủy tinh khiến cô giống một lưỡi dao được mài sắc. Mái tóc dài buộc thấp, đôi mắt phượng hờ hững quét qua đám đông.
Không một ai dám nhìn cô quá ba giây.
Bởi ai cũng biết…
Người phụ nữ này từng tự tay đẩy chính anh trai cùng cha khác mẹ ra khỏi tập đoàn.
Không thương lượng.
Không nương tay.
Không máu mủ.
“Tiểu thư.” Quản gia cúi đầu, thấp giọng: “Nhị tiểu thư nhà họ Lục tới rồi.”
Ánh mắt Minh Châu cuối cùng cũng động.
Cô quay đầu.
Cửa lớn mở ra giữa tiếng mưa.
Lục An Nhiên bước vào.
Khác hẳn giới tài phiệt ăn vận lộng lẫy xung quanh, cô mặc váy trắng đơn giản, mái tóc đen còn vương hơi nước. Khuôn mặt rất đẹp, nhưng đẹp kiểu mềm mại khiến người khác muốn bảo vệ.
Giống một con chim non lạc vào bầy sói.
Ánh mắt hai người chạm nhau giữa đại sảnh.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh như biến mất.
Minh Châu nhìn cô rất lâu.
Rồi khẽ nhếch môi.
“Lại đây.”
Giọng cô không lớn, nhưng cả sảnh đều nghe rõ.
An Nhiên siết chặt tay.
Cô không muốn tới.
Không ai biết… cuộc hôn nhân này vốn là cái giá mà nhà họ Lục phải trả để cứu công ty khỏi phá sản.
Cha cô quỳ trước mặt Minh Châu ba ngày ba đêm.
Đổi lấy một tờ giấy đính hôn.
Mà điều đáng sợ nhất là…
Minh Châu đồng ý quá nhanh.
Nhanh đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.
An Nhiên bước từng bước về phía cô.
Càng tới gần, áp lực càng nghẹt thở.
Đến khi đứng trước mặt nhau, Minh Châu bỗng đưa tay nâng cằm cô lên.
“Không trang điểm?”
“...Tôi không thích.”
“Nhưng tôi thích.”
An Nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng cô lần đầu tiên.
“Vậy liên quan gì tới tôi?”
Cả đại sảnh chết lặng.
Quản gia tái mặt.
Ai cũng biết từ trước đến nay chưa từng có ai dám nói kiểu đó với Tạ Minh Châu.
Nhưng Minh Châu chỉ im lặng nhìn cô vài giây.
Sau đó bật cười.
Tiếng cười rất khẽ.
Lại khiến sống lưng người khác phát lạnh.
“Em đúng là khác lời đồn.” Cô cúi xuống sát tai An Nhiên, thấp giọng: “Khó trách chị gái em chết rồi, tôi vẫn muốn cưới em.”
Sắc mặt An Nhiên trắng bệch.
Cô đột ngột đẩy mạnh Minh Châu ra.
“Cô không có tư cách nhắc tới chị ấy!”
Ly rượu trên tay người xung quanh rơi xuống sàn vỡ loảng xoảng.
Bầu không khí đông cứng.
Bởi ai cũng biết một chuyện cấm kỵ.
Ba năm trước, chị gái của An Nhiên từng là người yêu bí mật của Tạ Minh Châu.
Sau đó chết trong một vụ tai nạn xe.
Có tin đồn nói…
Chính nhà họ Tạ ra tay.
Mà từ ngày đó, Minh Châu trở thành kẻ điên thật sự.
—
Ánh mắt Minh Châu lạnh dần.
“Xin lỗi.” Quản gia lập tức tiến lên: “Lục tiểu thư còn nhỏ, không hiểu chuyện—”
“Ra ngoài.”
Minh Châu cắt ngang.
Không ai dám động.
Cô nhìn An Nhiên, từng chữ rõ ràng:
“Tôi cho em hai lựa chọn.”
“Hoặc ngoan ngoãn hoàn thành lễ đính hôn.”
“Hoặc ngày mai nhìn nhà họ Lục phá sản.”
An Nhiên run lên.
Cô biết người phụ nữ này làm được.
Bởi chỉ cần Minh Châu muốn, cả thành phố này không ai cứu nổi nhà họ Lục.
Mưa ngoài trời càng lúc càng lớn.
Đèn đại sảnh sáng rực.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên hai người phụ nữ đang đối đầu giữa trung tâm bữa tiệc xa hoa.
Một người cao cao tại thượng.
Một người bị ép đến đường cùng.
Rõ ràng là lễ đính hôn.
Nhưng lại giống một cuộc hành hình hơn.
Rất lâu sau…
An Nhiên chậm rãi đưa tay nhận chiếc nhẫn.
Ngay khoảnh khắc Minh Châu định đeo nhẫn cho cô—
“ĐOÀNG!”
Cửa kính đại sảnh bất ngờ vỡ tung.
Tiếng súng vang lên giữa đêm mưa.
Tiếng hét thất thanh lập tức nổ khắp nơi.
Mà viên đạn…
Lại ghim thẳng vào vai trái của Tạ Minh Châu.
Máu đỏ thẫm loang ra trên chiếc váy đen.
Nhưng điều khiến tất cả kinh hãi là—
Người đầu tiên lao tới ôm lấy cô…
Lại là Lục An Nhiên.