Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Là Bệnh Của Anh

Chương 1: Những trò vặn vẹo của hắn ta

❌️❌️Nam chính sẽ khá bệnh, mọi người cân nhắc!

...----------------...

Mùa thu ở đại học Thanh Hoa, những tán lá ngân hạnh đã điểm những ánh vàng lốm đốm trên từng phiến lá, tiết trời mát mẻ, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Đây cũng là thời điểm sinh viên toàn trường quay trở lại sau kỳ nghỉ hè dài.

Tại giảng đường Khoa Ngôn ngữ Anh, Thẩm Dao đang gục đầu xuống mặt bàn, dáng vẻ uể oải chẳng khác nào vừa trải qua một trận chiến.

Ánh nắng thu nhè nhẹ chiếu qua khung cửa sổ, rơi lên đôi mắt đang khẽ động. Hàng mi dài cong vút rợp bóng trên đôi má phiếm hồng, mang theo vẻ lười biếng khó tả. Bím tóc cột đằng sau hơi thấp, gió từ cửa sổ quấn theo dây cột tóc màu đỏ tùy tiện bay bay trong không trung.

Vẻ đẹp mang nét dịu hiền, nhưng nhìn đủ lâu, người ta sẽ cảm giác như đang nếm thử một viên kẹo sữa ngọt lịm.

Bản tính Thẩm Dao vốn ngại ngùng, ít nói. Ở lớp, cô luôn là hình mẫu nữ sinh ngoan ngoãn, lấy sự cần cù bù cho sự thông minh, lúc nào cũng chọn cho mình một góc thật lặng lẽ để thu mình lại.

Một cốc trà sữa trân châu full topping lạnh ngắt bất ngờ ốp thẳng vào má Thẩm Dao khiến cô giật bắn người, đôi mắt ngơ ngác ngước lên.

"Trịnh Bảo Vy!" - Thẩm Dao khẽ gọi tên cô bạn thân, giọng nói mềm mại mang theo chút nũng nịu.

Trịnh Bảo Vy là cô bạn thân năng động trái ngược hẳn với Thẩm Dao. Trịnh Bảo Vy cười đến mức hai mắt cong lên, vừa cầm cốc trà sữa lên uống một ngụm, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh:

"Nữ thần đời tớ, ngày đầu tiên đi học lại sau kỳ nghỉ hè mà trông cậu uể oải như bị ai rút hết sức lực thế?"

Thẩm Dao cụp mắt, hàng mi rủ xuống bật ra một tiếng than thở:

"Không có gì. Chả là mấy bài tiểu luận kỳ hè với việc đăng ký tín chỉ tích lũy khiến tớ có chút mệt mỏi..."

Nhưng đó chỉ là một nửa sự thật. Điều thực sự khiến Thẩm Dao kiệt sức... chính là cả mùa hè vừa qua, cô hoàn toàn mất đi tự do.

​Những đêm bị giữ lại trong căn hộ của anh, bị chiếm đoạt vô độ và bị khống chế. Chỉ cần nghĩ đến những đòi hỏi từ anh, Thẩm Dao đã bất giác thấy ớn lạnh sống lưng.

" Cậu đúng là đại thần chăm chỉ mà, hè trường cho chơi thì tớ cứ việc đi chơi suốt một mùa hè thôi. À mà Thẩm Dao, cậu đã nghe tin gì chưa?" - Bảo Vy ghé sát lại, hạ thấp giọng đầy vẻ bí hiểm. "Học trưởng trường chúng ta Tạ Dịch Thần đang hẹn hò đấy!"

"Hả?"

Thẩm Dao vốn định nhắm mắt làm một giấc ngủ đền bù cho những đêm mất ngủ, nhưng cái tên vừa vang lên lập tức như một luồng điện xẹt qua, khiến cô bừng tỉnh.

Bảo Vy tròn mắt nhìn cô: "Đừng nói với tớ là cậu không biết Tạ Dịch Thần là ai đấy nhé?"

Thẩm Dao chống cằm, đôi môi hơi bĩu ra một chút, cố tỏ ra tự nhiên đáp lại bằng giọng thản nhiên:

"Thì... Cậu biết tính tớ rồi đấy..."

Mấy vụ drama ở trường, cô cũng chẳng máy may bận tâm, cô chỉ quan tâm nhiệm vụ chính của cô là học thôi.

Bảo Vy cốc nhẹ vào đầu Thẩm Dao một cái, hiển nhiên chỗ đó liền bốc khói:

"Cậu đúng là sống ở không gian khác mà! Tạ Dịch Thần là Chủ tịch Hội Sinh viên trường mình đó! Anh ấy học khoa Kỹ Thuật Máy Tính, ngành top đầu siêu khó của trường mà bảng điểm lúc nào cũng A+ tuyệt đối! Đã đẹp trai, cao ráo lại còn ôn nhu, điềm đạm với tất cả mọi người. Cả cái trường Thanh Hoa này làm gì có ai không biết anh ấy!"

Ánh mắt Bảo Vy sáng rực lên niềm ngưỡng mộ:

"Nghe đồn anh ấy có bạn gái rồi. Không biết là đại mỹ nữ phương nào nữa, nhưng chắc chắn cô gái đó phải may mắn lắm mới có được một người bạn trai vừa giỏi giang, dịu dàng lại ấm áp như thế..."

"Ừm, chắc vậy..."

Thẩm Dao cúi đầu, gật nhẹ nhưng trong lòng lại dâng lên một sự phản kháng vô hình. Ấm áp? Dịu dàng? Nếu họ biết đằng sau nụ cười đó là một con quỷ biến thái, thích trừng phạt và tra tấn cô đến mức nào, có lẽ họ sẽ sợ hãi đến phát khóc.

"À phải rồi!" Bảo Vy sực nhớ ra điều gì đó, liền nắm lấy tay Thẩm Dao kéo đứng dậy. "Trường mình vừa đấu giao hữu bóng rổ với bên Đại học B. Nghe nói bạn gái tin đồn của học trưởng Tạ cũng đến sân bóng đưa nước đấy! Đi mau, tớ kéo cậu đi xem mặt cô gái may mắn đó!"

"Hả? Bảo Vy, tớ không đi đâu..."

Thẩm Dao cuống quýt từ chối, giọng nói nhỏ xíu nghẹn lại trong cổ họng. Cô rất sợ phải giáp mặt Tạ Dịch Thần ở nơi đông người, đặc biệt là khi cô muốn giấu kín mối quan hệ này.

Nhưng sức lực mềm mỏng của cô làm sao chống lại được sự hăng hái của Trịnh Bảo Vy, đành miễn cưỡng bị cô bạn thân xềnh xệch kéo đi về phía nhà thi đấu thể thao.

Không khí bên trong nhà thi đấu thể thao vô cùng hầm hập và náo nhiệt. Tiếng giày thể thao ma sát ken két trên sàn nhựa, tiếng bóng rổ đập dồn dập, mùi hormone tràn ngập sự cuồng nhiệt của những chàng trai trẻ tuổi khiến không gian dường như muốn bùng nổ.

"Nhìn kìa! Học trưởng Tạ Dịch Thần lại ghi điểm nữa kìa!"

"Đúng là đẳng cấp thật đấy..."

Giữa sân bóng, chàng trai đang mặc áo thi đấu màu cam nổi bật, mái tóc đen hơi rối vì vận động. Chàng trai ấy đã bỏ đi vẻ thư sinh mang theo mười phần văn nhã, cấm dục thường thấy trên giảng đường. Thay vào đó là sự sắc bén và mạnh mẽ hiếm khi để lộ.

Đường hàm dưới của cậu gọn gàng, nam tính nhưng vẫn có nét thanh tú rất nhẹ, gương mặt đặc biệt xuất chúng khiến người xem khó lòng rời mắt.

Đám đông xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán:

"Cậu có để ý số áo của học trưởng Tạ không? Là số 89 đấy."

"Ủa, thì sao chứ? Không phải chỉ là một con số thôi sao, có gì đặc biệt đâu?"

"Vậy là cậu không biết rồi! Nghe nói mấy tháng trước số áo của anh ấy là ngày tháng sinh cơ. Thế mà nhoáng một cái, anh ấy chấp nhận bỏ ra một khoản tiền lớn chỉ để làm thủ tục xin đổi sang số áo này!"

"Ê nha, tò mò thật chứ! Một người trầm lặng, điềm đạm như học trưởng mà cũng có lúc tùy hứng như vậy. Tớ đoán chắc phải có ai đó tác động vào rồi."

"Cậu đoán đúng rồi đấy! Khoảng thời gian anh ấy đổi số áo, hình như cũng là lúc Lâm Mạn Nhi nhận chức Trưởng Ban Thể thao. Kể từ đó, hai người họ lúc nào cũng đồng hành làm việc chung với nhau!"

" Nghe nói hai người họ đẹp đôi lắm, đúng kiểu trai tài gái sắc, lúc làm việc chung trông cứ như đang xem phim thần tượng ấy. Toàn nghe dân tình đồn mà tớ chưa được tận mắt thấy bao giờ !"

"Cô ấy kia kìa!" Một cô gái chen vào, hào hứng ngón tay chỉ về phía khán đài đặc quyền ngay gần khu vực nghỉ ngơi của đội Tạ Dịch Thần. "Chính là cô ấy đấy! Lần trước trong kỳ thi thuyết trình toàn trường, cô ấy đạt điểm số cao nhất luôn!"

Là một cô gái xinh đẹp, mặc chiếc váy trắng xếp ly thanh lịch, vóc dáng cao ráo cùng khí chất đài các thu hút mọi ánh nhìn, mái tóc nâu uốn sóng bồng bềnh cùng gương mặt trang điểm điểm xuyết tông hồng đào. Hình ảnh của cô khi đứng chờ Tạ Dịch Thần rời sân tạo nên một hình ảnh hoàn hảo đến mức khiến ai nhìn vào cũng phải ghen tị.

​"Trời ơi, xinh thật sự luôn ấy! Đúng là không chê vào đâu được."

​"Haha, nhìn người ta mà phát thèm đúng không!"

Chương 2: Bệnh không thể nhổ bỏ

Trong lúc các cô gái đang tán gẫu với nhau, một bạn nam bất ngờ hét lên gây sự chú ý.

"Đỉnh quá! Học trưởng đúng là làm người ta không thể rời mắt được mà!"

Trên sân, Tạ Dịch Thần nổi bật giữa đám đông như một ngọn lửa đang cháy rực. Anh dẫn bóng lao thẳng về phía rổ, dễ dàng lách qua hai cầu thủ đối phương bằng những động tác nhanh gọn và dứt khoát.

Tạ Dịch Thần bật cao nhảy lên không trung, cú nhảy cao làm vạt áo đấu bay tốc lên một đoạn, lộ đường nét khỏe khoắn cùng đường cơ tuyến nhân ngư kéo dài tuyệt đẹp đang siết lại do vận động mạnh. Đặc biệt, ngay bên mạn eo trái trắng trẻo của anh ẩn hiện một hình xăm hoa bỉ ngạn mang màu sắc đỏ rực, vắt ngang qua làn da như một dấu ấn tuổi trẻ.

"Á á á! Che mắt lại đi! Học trưởng mê người quá, tớ chịu không nổi mất thôi!"

Đám đông nữ sinh trên khán đài gào thán phấn khích. Nhưng ở một góc khuất, Thẩm Dao khi nhìn thấy hình xăm hoa bỉ ngạn ấy liền run bắn người, gương mặt nhỏ nhắn lập tức tái nhạt.

Chỉ có cô mới biết, con số 89 đó chính là ngày sinh của cô. Còn hình xăm hoa bỉ ngạn rực rỡ đầy ma mị trên eo anh... là do chính tay anh tự xăm lên trong một đêm phát điên vì ghen tuông. Đêm đó, anh ghim chặt cô dưới thân, ghé sát tai cô thì thầm: "Thẩm Dao, em là mầm bệnh cắm sâu vào da thịt anh, mãi mãi không thể nhổ bỏ..."

Ánh mắt của Tạ Dịch Thần bất chợt xoẹt qua vị trí khán đài, dừng lại trên người Thẩm Dao khiến cô rùng mình, cảm giác như đang bị theo dõi. Trong khi đó, cô bạn thân Trịnh Bảo Vy đứng ngay bên cạnh lại hoàn toàn không nhận ra, vẫn hăng hái hò reo cổ vũ không ngớt.

Trận đấu kết thúc với tỉ số áp đảo nghiêng về phía đại học Thanh Hoa. Đội bạn lẳng lặng thu dọn đồ đạc rời đi trong sự tiếc nuối, còn sinh viên Thanh Hoa thì túm tụm lại quanh sân bóng, reo hò ăn mừng chiến thắng rực rỡ.

Tạ Dịch Thần tay ôm quả bóng rổ, lồng ngực phập phồng thở sau trận đấu tốn nhiều thể lực. Anh mỉm cười nhẹ nhàng hùa theo đám đông, định kéo vạt áo đấu lên để lau mồ hôi trên trán thì Lâm Mạn Nhi từ giữa đám đông rẽ bước tiến tới. Cô nở nụ cười rạng rỡ đưa cho anh một chai nước khoáng còn nguyên tem nhãn:

"Của cậu nè Dịch Thần, chắc nãy giờ vận động mệt lắm rồi nhỉ?"

Đáy mắt Tạ Dịch Thần thoáng qua một tia không vui, ánh nhìn chê rằng Lâm Mạn Nhi đang rất phiền phức hiện lên trong chớp mắt rồi biến mất.

Nhìn đám đông xung quanh đang gán ghép và reo hò ủng hộ nhiệt tình, để không làm Lâm Mạn Nhi bị bẽ mặt trước đám đông, anh vẫn chọn cách đáp lại lịch sự, dù sao thì cũng chỉ là một chai nước.

Anh đưa tay cầm lấy. Những ngón tay thon dài, trắng ngà của Tạ Dịch Thần vô tình lướt nhẹ qua mu bàn tay mềm mại của Lâm Mạn Nhi khiến má cô đỏ mặt.

Tạ Dịch Thần mở nắp, ngửa cổ tu một ngụm nước lớn. Yết hầu trên chiếc cổ cao gầy tùy tiện cuộn lên cuộn xuống, Lâm Mạn Nhi xấu hổ quay đi. Nhưng chẳng ai biết rằng, đôi mắt hoa đào hẹp dài, thẳm sâu của vị anh lúc này lại đang đăm đăm hướng về phía lưng ghế khán đài, nơi Thẩm Dao đang cúi đầu, lẩn vào dòng người để rời đi.

Chiếc điện thoại trong túi quần Thẩm Dao khẽ rung lên một tiếng. Cô run rẩy lấy ra bấm mở màn hình.

Màn hình hiển thị tin nhắn từ dòng danh bạ không lưu tên: "Đến phòng thí nghiệm Hóa học số 3 ngay lập tức. Em có ít phút."

Sợ Trịnh Bảo Vy phát hiện, Thẩm Dao khom người lại, lấy cả hai tay che khép màn hình điện thoại, giấu kín từng dòng chữ đe dọa như tà ma ngoại đạo.

Trịnh Bảo Vy thấy bạn thân dừng lại thì thắc mắc: "Sao thế Thẩm Dao? Sao cậu không đi tiếp nữa?"

Thẩm Dao bối rối phẩy phẩy tay, giọng nói mềm mỏng lý nhí giấu đi sự hoảng loạn: "Không... không có gì đâu! Tớ tự nhiên hơi đau bụng, cần vào nhà vệ sinh một chút. Cậu đi trước đi, lát nữa tớ quay lại sau!"

Trịnh Bảo Vy bĩu môi, ánh mắt nửa tin nửa ngờ đánh giá cô bạn nhỏ:

"Nè nè, không phải ban nãy uống ké trà sữa trân châu full topping của tớ nên mới bị đấy chứ?"

Chơi thân với Thẩm Dao từ nhỏ, Bảo Vy hơn ai hết hiểu rõ người bạn thân này bụng dạ kém hơn người bình thường. Cô thở dài lắc đầu:

"Thôi được rồi! Lát nữa hẹn gặp nhau ở phòng học A204 đấy nhé, sắp đến giờ giảng của giáo sư rồi!"

"Ừm, tớ biết rồi!"

Ngay khi lời vừa dứt, Thẩm Dao lập tức quay lưng, co chân chạy thục mạng về phía dãy nhà thí nghiệm cũ vắng người ở cuối khuôn viên.

Trịnh Bảo Vy đứng nhìn theo bóng lưng gầy nhỏ đang cuống cuồng chạy đi mà thở dài một cái đầy bất lực. "Chậc chậc, không biết "Tào Tháo " nào rượt mà chạy như ma đuổi thế không biết!"

Cô nhún vai nhẹ một cái rồi quay người đi thẳng về phía lớp học.

Sau khi nhìn bóng dáng Bảo Vy khuất hẳn sau góc dãy nhà, Thẩm Dao cẩn thận liếc ngang ngó dọc xung quanh. Xác nhận không có ai, cô mới rón rén đẩy cánh cửa gỗ bước vào phòng thí nghiệm Hóa học số 3. Không biết là do mùi hóa chất nồng nặc đọng lại trong không khí hay do luồng sát khí ám ảnh tỏa ra từ người bên trong, bước chân cô có chút chậm lại.

Bên trong phòng, Tạ Dịch Thần đang cúi đầu lật từng trang sách, tay cầm các ống nghiệm tỉ mỉ điều chế chất gì đó. Nắng chiều hất qua khung cửa kính chiếu lên góc mặt nghiêng, phong thái nghiêm túc và tập trung của anh khiến người ta dễ dàng quên đi bản chất thật.

Nghe nói ngoài việc học ngành Kỹ thuật Máy tính, anh còn đăng ký học thêm tín chỉ Hóa dược để làm nghiên cứu phát triển chế phẩm sinh học cho y học.

Thật sự là quá giỏi rồi!

"Lại đây..."

Một tiếng gọi kéo dài, vang lên giữa không gian vắng lặng. Thẩm Dao giật mình, bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy gấu áo trước ngực.

"Tôi... tôi....."

Thẩm Dao run lên, bước chân của cô có phần rụt rè.

Thấy cô lề mề, Tạ Dịch Thần "hừ" nhẹ một tiếng rồi rảo bước tiến lại gần. Khoảng cách thu hẹp lại quá nhanh. Thân ảnh 1m88 như ngọn núi thu trọn toàn bộ tầm mắt cô, chắn sạch ánh sáng hắt vào.

Anh đã tranh thủ thay chiếc áo đấu ra, khoác lên mình chiếc áo thun đen cùng áo denim mỏng bên ngoài. Rõ ràng trên sân bóng người còn ướt đẫm mồ hôi, vậy mà lúc này trên người chỉ còn lại mùi hương thanh mát, vô cùng sạch sẽ tỏa ra từ hơi nước còn vương trên người anh.

Thẩm Dao đứng trước mặt anh, đỉnh đầu cũng chỉ vừa chạm đến bả vai vững chãi ấy, cảm giác bị áp đảo quen thuộc lại một lần nữa cuộn trào trong lòng.

Chương 3: Không ghen sao vợ sắp cưới

Tạ Dịch Thần dứt khoát bóp lấy cằm cô, ép cô ngửa mặt nhìn thẳng vào mắt mình, cười khẩy.

"Không ghen sao, vợ sắp cưới?"

"Anh nói linh tinh cái gì thế! Ưm..."

Thẩm Dao tức giận gắt lên, nhưng từ ngữ chưa kịp thốt ra hết đã bị bờ môi anh đè nghiến xuống. Tạ Dịch Thần giữ chặt cằm cô, ép cô phải ngửa đầu đón nhận nụ hôn nghẹt thở. Lưỡi anh hung hăng quấn lấy cô, thô bạo mà kích thích.

Môi dưới mềm mại của cô bị anh cố tình cắn mạnh đến mức bật máu. Tạ Dịch Thần không hề dừng lại, ngược lại còn tham mồi liếm sạch vệt máu đỏ tươi đó. Đến khi Thẩm Dao bị hôn tới mức bị rút cạn khí trong phổi, hơi thở dồn dập rên hừ hừ, anh mới thong thả nhả cô ra.

Thẩm Dao há miệng thở gấp, gương mặt đỏ bừng. Ngón tay cái thô ráp của anh nhẹ nhàng vân vê vết thương còn ướt máu trên môi dưới của cô, giọng nói trầm thấp đe dọa:

"Tối nay, 8 giờ ở nhà riêng của tôi... Không đến thì đừng trách tôi."

"Anh là đang ép tôi, đồ bỉ ổi!" Thẩm Dao uất ức đến đỏ bừng mắt, cô đấm vào ngực anh.

"Suỵt..."

Tạ Dịch Thần đưa một ngón tay lên môi, ra hiệu cho cô im lặng. Ánh mắt anh lập tức hướng về phía cửa kính.

Ngoài hành lang đã có tiếng bước chân và tiếng nói chuyện của vài sinh viên. Có lẽ họ nghe thấy động tĩnh bên trong nên đang tò mò nhìn về phía phòng thí nghiệm.

Tạ Dịch Thần ghé sát tai cô, hạ giọng:

"Không muốn người khác biết chuyện này thì im lặng đi."

Thẩm Dao cứng người. Nỗi sợ hãi khiến cô theo bản năng ngậm chặt miệng, không dám phát ra thêm tiếng động.

"Nghe lời như vậy mới ngoan. Tối nay, nhớ đến đấy."

Tạ Dịch Thần nở nụ cười thỏa mãn, bàn tay anh trượt xuống hông cô, siết nhẹ một lực đầy tính sở hữu khiến cô giật mình, rồi anh thong thả xoay người bước ra khỏi phòng.

Ngay khi vừa mở cửa bước ra, mấy người bạn cùng đội bóng rổ đã tiến lại ôm vai bá cổ anh đầy trêu chọc:

"Có chuyện gì thế Dịch Thần, sao nãy bên trong có tiếng động vậy? Không phải có mình mày thôi sao? Lại giấu mỹ nữ nào bên trong phòng đấy à?"

Tạ Dịch Thần đưa tay xoa xoa gáy, nở nụ cười ôn hòa quen thuộc.

"Nãy đang làm thí nghiệm thì có con chuột đồng chui vào, suýt nữa làm hỏng hết hóa chất của tớ thôi mà."

Đám bạn luýnh quýnh bật cười hô hố: "Haha, chuột đồng nào mà làm Dịch Thần của chúng ta phải bận tâm xử lý thế kia!"

Trong phòng thí nghiệm, Thẩm Dao dựa lưng vào mép bàn, nghe tiếng cười nói xa dần bên ngoài, một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng.

Cô không còn thời gian để nghĩ ngợi nữa, vội vàng chỉnh lại quần áo rồi chạy về phía giảng đường. Nhưng dù đã cố hết sức, cô vẫn không kịp.

Xui xẻo hơn, tiết học hôm nay lại là ngữ pháp chuyên ngành.

Vị giảng viên nổi tiếng khó tính nhất khoa vừa nhìn thấy cô bước vào đã lập tức gọi lại. Cuối cùng, Thẩm Dao đành ngậm ngùi nhận hình phạt viết bản kiểm điểm kèm một bài luận dài 2000 từ.

Ủ rũ trở về chỗ ngồi, Thẩm Dao trông chẳng khác nào người mất hồn. Cô chống cằm, ngón tay vô thức xoay cây bút trên trang vở trắng, hoàn toàn không thể tập trung vào bài giảng trên bảng.

Thấy biểu cảm tần ngần và thẫn thờ bất thường của bạn thân, Trịnh Bảo Vy ghé sát lại, huých tay cô một cái rồi thì thầm:

"Sao thế? Nãy bị Tào Tháo rượt đến mức ngơ luôn người rồi à?"

"Không..." Thẩm Dao thở dài một tiếng thượt thượt, mệt mỏi nằm rạp cả người xuống mặt bàn. "Chỉ là... tớ đang cảm thấy bế tắc với mối quan hệ hiện tại của bản thân....."

Trịnh Bảo Vy nghe vậy liền giật thót người, hai mắt mở lớn, há hốc mồm kinh ngạc:

"Ơ, cái gì cơ?! Cậu có bạn trai rồi à?!"

Âm thanh kinh ngạc vô tình hơi lớn của Bảo Vy lập tức khiến một loạt sinh viên xung quanh quay đầu lại, dồn ánh nhìn tò mò về phía hai người. Trên bục giảng, thầy giáo dừng phấn, chậm rãi đẩy cao chiếc kính gọng đen, ánh mắt sắc lẹm chiếu thẳng xuống góc phòng, thước gõ gõ lên tấm bảng đen.

Ở khoa Ngôn ngữ Anh này ai cũng biết chỉ cần gây ra một tiếng động nhỏ làm gián đoạn buổi học của thầy, cả giảng đường hôm đó sẽ bị trừ thẳng điểm chuyên cần.

Không khí ngột ngạt đến mức Thẩm Dao đành phải vội vã cúi gầm mặt. Cô nhanh tay xé một mẩu giấy nhỏ, cầm bút lẹ tay viết vài chữ rồi đẩy nhẹ sang bàn Trịnh Bảo Vy.

Bảo Vy lén lút chộp lấy mẩu giấy, giương mắt đọc dòng chữ nhỏ nhắn, đều nhau: "Không phải bạn trai!"

Cô nhìn dòng chữ, vẻ mặt càng thêm khó hiểu.

Không phải bạn trai thì là gì?

Bảo Vy ngẩng đầu nhìn Thẩm Dao, nhưng nhận lại chỉ là một cái nhún vai đầy bất lực.

Rốt cuộc là mối quan hệ kiểu gì?

Trịnh Bảo Vy đặt bút, nhanh chóng viết xuống mẩu giấy rồi đẩy ngược lại: "Anh trai mưa hả?"

"Cũng không phải!" - Thẩm Dao nhàn nhạt viết đáp lại rồi miết nhẹ tờ giấy trả về chỗ cũ.

Bảo Vy cầm mẩu giấy, nhất thời im lặng.

Cô nhìn Thẩm Dao đang cúi đầu trước mặt, trong đầu bắt đầu xuất hiện đủ loại khả năng. Đừng nói với cô là ngay cả bản thân Thẩm Dao cũng không thể định nghĩa nổi mối quan hệ này nhé?

Cho Bảo Vy tự tranh đấu nội tâm trước khi đưa ra kết luận "động trời"

​Trong đầu Bảo Vy chợt lóe lên một khả năng vô cùng táo bạo. Bất giác, cô quay sang nhìn gương mặt hiền khô cùng nét ngoan ngoãn từ nhỏ của Thẩm Dao rồi lại lắc đầu nguầy nguậy.

Không thể nào, một người như Dao Dao làm sao có đủ can đảm dính vào mấy trò tình cảm mập mờ thiếu lành mạnh?

​Nhưng nếu không phải anh trai, chẳng phải người yêu thì rốt cuộc là cái quái gì chứ? Chẳng lẽ lại là bạn giường thật sao?!

​

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play