Trong một xã hội nhân loại, một người sở hữu siêu năng lực được coi là dị nhân.
Nhưng trong một xã hội dị nhân, một người bình thường lại không được coi là nhân loại.
[...]
"Chát !"
"Tiện nhân !! Sao mày dám làm Tiểu Tuyết khóc !!"
Lam Uyển Dư tay ôm một bên má, trên mặt không hiện cảm xúc gì.
Những cái tát này, so với những gì cô đã từng chịu đựng, nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Hơn nữa, cô cũng không có quyền phản kháng.
Vì Lam Uyển Dư, chỉ là một kẻ vô năng.
Cô không sở hữu bất kỳ năng lực nào, cũng không có điểm gì vượt trội hơn so với người khác, là người thuộc tầng đáy của xã hội, chỉ có thể để mặc cho người khác chà đạp.
Hoàn cảnh của cô hiện tại, đã là rất tốt rồi.
Người phụ nữ liên tục đánh vào người Lam Uyển Dư, miệng không ngừng chửi rủa. Thấy cô không có phản ứng gì, sắc mặt bà càng trở nên bực bội.
Cô cắn môi chịu đựng, cặp mắt hướng về bóng dáng phía sau người phụ nữ, hay người mà cô gọi là "mẹ" kia.
Thiếu nữ mặc bộ váy ren màu hồng phấn, tóc được cột sang hai bên, cặp má phúng phính, đôi mắt long lanh ánh nước, đang nhìn chằm chằm về phía cô, mỉm cười.
Một nụ cười khinh bỉ.
Không sai, thiếu nữ ấy chính là Tiểu Tuyết.
Thấy người cô chằng chịt vết thương, người phụ nữ mới dừng tay, đi về phòng, hả hê trước "thành phẩm" của chính mình.
Cánh cửa đóng lại, không gian trở nên tĩnh lặng.
Lam Uyển Dư gắng sức cựa quậy, tựa người vào tường, cảm thấy cuộc đời thật nhàm chán.
Cô tiếc nuối cho số phận của mình.
Bây giờ bằng tuổi cô, những người đồng trang lứa đang vui vẻ, tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào nhất.
Còn cô thì sao ?
Không được đi học, thậm chí còn không có nổi một bữa ăn tử tế, sống chỉ để làm công cụ phát tiết cho người khác.
Thậm chí cái tên cũng đã nói lên con người của cô.
"Dư"- trong dư thừa.
Nếu như "Tuyết" trong "Như Tuyết" chỉ người con gái xinh đẹp, trong trắng và thiện lương, thì cô chỉ là một phế thải, một món đồ bị bỏ đi, không có giá trị.
Cô bật khóc.
Khóc vì tủi thân, khóc vì tự trách, khóc vì hối hận.
"Tại sao tôi lại được sinh ra trên cõi đời này ?"
"Tại sao không phải là ai khác mà lại là tôi ?"
"Tôi đã làm gì sai chứ !?"
"..."
Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu cô, không biết cô đã thiếp đi từ lúc nào.
Một đêm dài cứ thế trôi qua lặng lẽ.
Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy. Người phụ nữ luôn hành hạ cô bằng những lý do vô cớ, các vết thương cứ chồng lên nhau, đau nhói.
Thế nhưng, đó chỉ là chuyện xảy ra một tháng trước.
Cô đã trốn thoát, vào một đêm giông bão.
Cũng chính vào thời điểm đó, cô gặp được anh.
Anh không hề bài xích cô, luôn chào đón cô. Anh như tia sáng cuối đường hầm, khiến cho trái tim thiếu nữ 17 tuổi biết "yêu" là như thế nào.
Dần dần cô trở nên mất phương hướng, phụ thuộc vào anh. Đôi tay này không biết đã nhuốm máu vì anh bao nhiêu lần.
Hai người đã trải qua một khoảng thời gian hạnh phúc, cũng là lúc cô biết tin mình đã mang thai được 3 tuần.
Lúc đó, anh đã nở một nụ cười với cô, mà đến bây giờ cô mới nhận ra...
Nó giả tạo đến mức nào.
[...]
Thời gian trôi qua thật nhanh, mà cũng thật chậm.
Lam Uyển Dư hiện tại đang đứng trước mặt người mình yêu nhất, nhưng tâm trạng lại trái ngược hoàn toàn.
Cô siết chặt lấy tờ giấy li hôn, khó khăn nói :
"A Dương, chuyện này là sao ?
Ruột gan như bị tan thành từng mảnh.
"Chỉ là tôi chán cô rồi, li hôn đi."
Vậy ra, từ trước đên giờ, anh chỉ coi tôi là một món đồ chơi, muốn giữ thì giữ, muốn vứt thì vứt sao ?
Lam Uyển Dư lấy tay quệt nước mắt.
"Được, tôi ký."
Cô run rẩy lấy bút, ký một chữ nguệch ngoạc rồi xoay người, chạy ra ngoài.
Cô đang trốn chạy.
Trốn chạy khỏi thân phận, trốn chạy khỏi tình yêu, trốn chạy khỏi mọi thứ.
Bước chân Lam Uyển Dư càng lúc càng nhanh hơn.
Trong lúc cô sơ ý, một chiếc xe bán tải mất lái, đâm vào cô.
Xung quanh chỉ còn mùi máu thịt mơ hồ, với một màu đen kịt.
[...]
"Xin lỗi, chúng tôi không giữ được đứa bé."
Lời vị bác sĩ kia vang bên tai cô.
Cô mất tất cả rồi.
Cuộc đời, tự do, tình yêu, hạnh phúc,...Ngay cả con mình cũng không giữ được.
Bầu trời mang một màu xám xịt.
Cô gái đang đứng trên tầng thượng của bệnh viện, ngẩng đầu, nhìn lại bầu trời một lần cuối.
Cô quá mệt mỏi rồi...
"Có lẽ, nên chấm dứt mọi chuyện tại đây thôi."
Lam Uyển Dư khẽ mỉm cười.
Cảm ơn mọi người, đã cho tôi biết giá trị của bản thân trong suốt 22 năm qua.
Cảm ơn vì đã cho tôi biết cuộc đời của một người vô năng như thế nào.
Cảm ơn...vì tất cả.
Nói rồi, cô tiến tới lan can, nhảy xuống.
Không chút do dự.
P/S : Cảm thấy mình viết truyện như một đứa trầm cảm nặng :D