Chàng là công tử con của một đại thừa tướng hiệu là Mẫn Đức còn ta chỉ là một thiếu nữ tầm thường tên là Huệ Nhi, biết là không thể nhưng vẫn cố với tới tận mây xanh có khi đau đến tột cùng nhưng vẫn đưa tay với tới.
- " Mẫn Đức chàng có yêu ta không?"
- "Đương nhiên là có". Chàng đáp
Đêm nay là nàng đã không còn gì nữa, tất cả mọi thứ của nàng đều dành cho hắn kể cả sự trong trắng của chính bản thân mình. Nếu như chàng rời xa ta, ta cũng không còn gì nữa, sợ thật sự rất sợ nhưng một phần cũng là do ta tình nguyện chỉ cần chàng đừng đi ở bên nàng thì mọi thứ nàng đều sẽ cho hắn.
Nhưng rồi ông trời vốn hận kẻ hồng nhan thánh thượng ban hôn cho chàng và tam công chúa, không thể kháng lệnh chàng nhận chỉ. Từ ngày đó nàng không tới tìm chàng vì khán chỉ sẽ tuyệt tử tuyện tôn huống chi tam công chúa luôn được hoàng thượng yêu thương hết mực.
Ngày chàng đến rước dâu nàng chạy đến chặn trước mặc chàng:
- " Mẫn Đức ta muốn nói chuyện với chàng".
Chàng không thương tiếc chỉ nói:
-" Nàng còn muốn gì nữa, tiền ta cũng đưa cho nàng rồi bây giờ nàng muốn hại ta chết sao? Sắp muộn rồi ta còn phải lên đường có chuyện gì ta sẽ tìm nàng sao. Mau tránh ra!"
Tiếng ngựa hí lên chạy vụt mất nàng đứng thẫn thờ nước mắt nàng tuôn rơi chỉ biết đứng nhìn hắn vô tình vô nghĩ, chẳng lẽ chuyện rước dâu quan trọng hơn nàng sao, nàng vốn không cần gì cả chỉ muốn gặp hắn nói chuyện một lần, một lần cuối thôi nó khó đến vậy sao? Nàng sắp đi đi một nơi xa sao này có lẽ cũng chẳng bao giờ gặp lại. Ta yêu chàng như vậy hy sinh vì chàng như vậy tại sao chàng không một chút thương tiếc phụ bạc ta. Nhưng bản thân nàng không có quyền trách càng không có quyền hận bởi lẽ cũng do nàng đơn phương tình nguyện là do nàng hết mực sinh tình.
4 Năm sau nàng trở thành một thích khách nhiệm vụ cuối cùng của nàng là phải giết chết Hoàng đế Nghi Quốc nhưng có chết cũng không ngờ lại là hắn, chàng đã làm hoàng đế rồi sao? bao nhiêu năm nay nàng ở ngoại tộc nên không hề nghe ngóng một tin nào về chàng nên càng không biết chàng làm hoàng đế nàng buôn mình đến gặp hắn, trong đại điện một dáng người mặc áo bào đang đứng bên cửa xổ nhưng sao trong chàng không giống lúc trước lắm có lẽ bao nhiêu năm không gặp chàng thay đổi đi nhiều vừa đến định đánh nguyệt làm hắn bắt động thì một thanh kiếm đâm xuyên qua nàng máu đỏ thấm vào từng vạt áo nàng, kẻ mặc áo bào quay đầu không phải chàng hắn hành lễ:
- " Thánh thượng thật cao minh kẻ truy sát người được nước ngoại tộc phái đến đã được diệt"
Nàng quay đầu là chàng, chính tay chàng đã giết ta, hắn trơ mắt nhìn nàng vẻ ngạc nhiên:
- " Tuệ Nhi ! Sao lại là nàng? "
- "Sao lại là ta? Ha.. Ha.. Ngươi nói xem sao lại là ta?"
Nàng trừng mắt cười điên dại nói với hắn nước mắt nàng một lần nữa lại rơi không ngờ kẻ giết nàng lại là hắn vốn cô không bao giờ có ý định giết hắn nhưng cô không giết người thì người lại giết nàng. Hắn chắc chắn không ngờ rằng bao nhiêu năm nàng mất tâm biệt tích bây giờ hắn gặp được nàng rồi thì chính tay mình lại giết chết nàng, hắn ôm nàng vào lòng.
-" Ta xin lỗi "
Xin lỗi những gì chàng làm với ta một câu xin lỗi là xong sao ta khóc gì chàng nhiều như vậy nhưng chàng thì sao một giọt nước mắt vì ta cũng không rơi xuống. Rốt cuộc thì thế gian này ái tình nghĩ là chi ? Sao lại khổ lại đau nhiều đến thế ? Đúng là hoàng đế trước giờ vốn vô tình.
Tác phẩm chỉ dựa trên trí tưởng tượng của tác giả~~