Ngọn lửa đỏ bùng lên giữa đêm đông tĩnh mịch.
Huyết y nữ nhân ngồi trên ghế ngọc, khắp cung điện gấm vóc vàng son lập lòe đốm lửa. Nàng tựa đầu lên tay chống lên thành ghế, ánh mắt đằng sau lớp mặt nạ sắc sảo ánh kim lại chứa đầy nhu hòa đối với bóng người nhỏ nhắn đang chơi đùa bên dưới.
Đôi mắt trong trẻo như ngọc, màu da nhuộm màu tuyết, mái tóc buông dài tựa trời đêm. Tiểu phượng hoàng ngẩng đầu nhìn nữ nhân trước mắt, ánh mắt non nớt không có lấy một chút toan tính, đáng yêu đến mức khiến người ta không nhịn được cưng chiều. Giọng nói nỉ non như gió xuân, êm đềm rọt mật vào tai người nghe.
- Thánh Nữ, người có muốn chơi cùng con không?
Môi đào cong tạo nét cười, người được gọi là Thánh Nữ ấy bước khỏi ngôi vị của mình. Ngọc thủ nhấc váy bước đến bên thân ảnh nhỏ nhon đang nỉ non bên kia.
Nàng ngồi xuống, bàn tay thon thả chạm vào mái tóc ái nữ, nâng niu như một báu vật trân quý vô giá. Nàng đem thân ảnh nhỏ ôm vào lòng, siết nhẹ thân ảnh lại khiến ái nữ càng dùi vào người nàng hơn.
Phượng hoàng xem trọng thuần huyết, thân là Thánh Nữ càng không bỏ qua. Chỉ có điều Hoàng Tế duy nhất đã sớm không còn ở trong cung vàng điện ngọc, đã cùng với trời đất hóa thành cát bụi. Nhưng mấy ai biết, càng đâu hiểu Thánh Nữ của họ nghĩ gì. Cứ mỗi 15 năm lại xuất hiện một phượng hoàng mới, tính cách khác nhau nhưng dung mạo chẳng mấy thay đổi. Chỉ là nữ tử trước đó đã đi đâu thì chẳng ai rõ, có người nói Công Chúa hiếu thuận một lòng muốn cùng Hoàng Tế ở trong cung cấm lẫn tránh sự đời. Lại có người nói, Công Chúa du ngoạm xa trời không muốn quay về. Dù sao đó cũng chỉ là chuyện của hoàng thất, kẻ bình thường ai dám đàm tiếu linh tinh, cứ an bình sống dưới sự bảo hộ của nàng ta là được rồi.
- Tống nhi ngoan.
Dù là Hoàng Phi hay Công Chúa, ta cũng không cho phép bất kì ai đem nàng rời đi lần nào nữa.