#Uncrush
Vào 1 ngày đẹp trời, tôi tự nhiên cảm thấy mình đã không còn thích anh nữa.
Tôi không còn chờ đợi tin nhắn của anh mà vì anh thức đêm, hay mất ngủ.
Tôi cũng không cảm thấy buồn khi nhớ về anh nữa, cũng không còn tự ti khi đứng cạnh anh.
Lúc ấy thích anh, nhìn bốn phía trong biển người, liếc mắt một cái liền thấy anh, không tự chủ được mà nhìn anh. Sau này, tôi nhận ra, thực ra anh cũng không đặc biệt như vậy, chỉ là khoác lên mình tấm hào quang mang tên "Người tôi thích".
Lúc ấy thích anh, tôi cố gắng thay đổi bản thân mình, cố gắng trở nên ưu tú. Bất kì chuyện nhỏ nhặt nào cũng muốn kể cho người ta, đổi lại có thể là tiếng cười, cũng có thể là sự hờ hững. Bất luận là loại phản ứng gì, tôi đều cố gắng tìm thêm để nói.
Sau này không thích anh nữa, mới thấy được bản thân ngu ngốc bao nhiêu.
Lúc ấy nỗ lực như vậy, cho dù không dám bày tỏ thích anh, trong lòng ai cũng đều hiểu, thích một người căn bản không thể nào giấu được, như mặt trời mọc rồi lặn, nó rất hiển nhiên. Cho dù che đậy thế nào, ánh mắt của bạn cũng tố cáo bạn với thiên hạ, bạn thích người đó.
Ai cũng biết, có thể là anh cũng biết nhưng làm như không biết, tôi chỉ sợ bản thân không đủ giỏi, khiến cho anh cảm thấy, thích, chẳng qua cũng chỉ như vậy.
Cho nên tôi tiến dần từng bước đến trước mặt anh, cho dù gai có phủ kín. Nhưng không phải sự miệt mài nào cũng có hồi đáp, tôi cũng mệt mỏi. Không ai muốn tiêu hao sự nhiệt tình của mình một cách uổng phí cả.
Lúc muốn bỏ cuộc, tôi thật ra hiểu rất rõ, tiến một bước cũng không đến đâu cả, nhưng lùi một bước lại không cam lòng. Tôi cứ buông xuống, anh chỉ cần chủ động một chút, liền đem tất cả quyết tâm lúc trước đè cho vỡ nát.
Tôi dốc hết sức lực chạy thêm vài bước, quả nhiên là vẫn không được. Thậm chí còn giở một số mánh khóe nhỏ ra, sau lại thấy hối hận, vừa không đạt được, lại không cam tâm. Tự dày vò bản thân, cũng bởi tôi ác độc không đến nơi, thiện lương không đến chốn, cho nên tôi mới đau khổ.
Ai cũng thế. Chủ động không nhận được hồi đáp cuối cùng đều sẽ phải bỏ cuộc, không phải tôi đã hết yêu, mà vì tôi bất lực. Tôi cũng đều an phận, không phải do tôi biết điều, mà là đã buông tay.
Tôi vô cùng ghen tỵ với tình yêu của Tam Mao nữ sĩ và Jose. Lúc ấy Jose hỏi:
-"Em muốn kết hôn với người như thế nào?"
-"Nhìn thuận mắt, triệu phú cũng gả, nhìn không thuận mắt, tỉ phú cũng gả."
-"Vậy em vẫn là muốn kết hôn với người có tiền sao?"
Tam Mao liếc Jose:
-"Cũng có ngoại lệ đó."
-"Vậy em có muốn kết hôn với anh không?"
Tam Mao thở dài:
-"Nếu là anh, tiền chỉ cần đủ ăn là được."
-"Vậy em ăn nhiều lắm sao?"
-"Không nhiều, sau này có thể ăn ít đi một chút."
Cuộc trò chuyện của họ cực kì đơn giản, đơn giản đến mức không hề nhắc đến một lời yêu nào, nhưng mỗi câu mỗi từ đều thể hiện em nguyện ý.
(Nguồn thông tin Tam Mao nữ sĩ và Jose: Page "Ai rồi cũng phải đi".)
Có thể nói, tiền đề của tình yêu là xứng đáng, Jose xứng đáng với tình yêu và niềm tin của Tam Mao, cho nên, cô ấy mới toàn tâm toàn ý trao gửi trái tim mình.
Vì vậy, tôi chỉ muốn nói với em rằng, cô bé, từ bỏ đi.
Ngay cả khi em đứng đến thấm cả gió lạnh, người đó cũng không hiểu được tâm ý của em, càng không có hối tiếc nào. Bởi vì nói cho cùng, em vốn không phải người trong lòng của người đó.
<3
Tôi hy vọng lúc bạn đọc được những dòng này, lúc gặp khó khăn trở ngại, vận khí tốt liền rơi xuống đầu, bảo vệ bạn chu toàn, khiến bạn vạn điều thuận ý.