[26/12/2022]
Không khí là hỗn hợp của nhiều thứ mùi.
Không khí đi vào mũi tôi đem đến rất nhiều thông tin. Đầu tiên là mùi của thuốc sát trùng. Sau đó là mùi của chăn màn được phơi nắng, mùi của nước truyền dịch, và mùi của chính cơ thể tôi.
Tôi từ từ mở mắt.
20 giờ 47 phút.
Không gian xung quanh rất náo nhiệt, người người sánh vai nhau, đón chào khoảnh khắc hân hoan sau một năm bận rộn.
Còn tôi lại phải nằm trong phòng bệnh, cố gắng chối bỏ sự thật.
Tôi sẽ chết.
À không, không phải là "sẽ", mà là "sắp". Khoảng vài tiếng nữa thôi, tim tôi sẽ ngừng đập, tôi sẽ rời bỏ thế gian này, trải nghiệm cảm giác của cái chết.
Mà tôi sống đến thời điểm này, cũng có thể gọi là một kỳ tích.
Tên tôi là Lục Hy Tuyết, năm nay 22 tuổi. Là trẻ mồ côi, được nhận nuôi ở cô nhi viện, từ nhỏ không biết mặt cha mẹ mình là ai.
Cả ngày chỉ xoay quanh trường và nhà, đi học buổi sáng, làm thêm buổi tối, chi tiêu hết sức tiết kiệm, dành được một khoảng kha khá để dưỡng già.
Nhưng không ngờ, một năm trước, tôi phát hiện bản thân mắc bệnh nan y hiếm gặp, dự tính sống không quá nửa năm.
Bằng một cách nào đó, hiện tại tôi vẫn có thể nằm đây, và suy nghĩ chuyện cuộc đời.
Tôi khẽ thở dài :
"Thay vì nằm đây tiêu hóa hết không khí, chi bằng... ra ngoài đi dạo, có lẽ sẽ thoải mái hơn."
Tôi tựa người vào cột truyền dịch, ngồi lên xe lăn, chậm rãi đi từng bước, hay nói đúng hơn là lê.
[...]
"Quả nhiên, không khí bên ngoài dễ chịu hơn nhiều..."
Lục Hy Tuyết hít một hơi sâu, tâm tình không khỏi tốt hơn chút ít.
Cô tiến vào hoa viên, tình cờ bắt gặp một thân ảnh cả đời cũng không quên được :
"A Phong ?"
Cô muốn tiến tới, ôm chầm lấy anh, nhưng thân thể chợt cứng lại.
Người mà cô yêu, đang chăm sóc cho người con gái khác.
Hai người sánh vai nhau đi trong gió tuyết, trông thật đẹp đôi.
Người con trai ánh mắt nhu hòa, trao trọn vẹn tình yêu cho cô gái, tựa như không gì có thể chia cắt hai người họ.
Giọt lệ lăn dài trên gò má, lung linh như viên ngọc thạch quý.
Cô đây, là đang khóc ?
"Sao mà phải khóc chứ !?"
Cô lấy tay lau đi, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra.
"Chẳng phải, mày là người muốn chia tay với anh ấy trước sao ?"
"Hơn nữa, mày cũng sắp chết rồi, anh ấy yêu người khác là điều đương nhiên, có gì mà phải khóc ?"
"Mạnh mẽ lên, Tuyết Tuyết !"
Lúc nước mắt ngừng rơi, bóng dáng hai người họ biến mất từ lúc nào.
Cái lạnh từ từ ngấm vào cơ thể cô, làm cô run lên.
Cô xoay người, đi vào phòng, tựa như đang trốn tránh.
[...]
"Có lẽ, đây là giấc ngủ cuối cùng rồi..."
Lục Hy Tuyết hiện tại đang ngồi trên giường, mọi thứ vừa xảy ra chỉ như một ảo giác.
23 giờ 53 phút.
Mọi thứ trở lại thành một màu tối đen.
Cô mỉm cười, nằm ngay ngắn trên giường, nhắm mắt lại.
Thời gian tiếp tục trôi...
Sáng hôm sau, người ta phát hiện thi thể của một cô gái tại phòng 262. Kỳ lạ là, thiếu nữ ấy lại nở một nụ cười, tay ôm một hộp quà đã bị mở, bên trong là một tấm thiệp với dòng chữ đỏ thắm :
Merry Christmas