#GócThảoLuận
#HỏiĐáp
Không biết có ai giống mình không nhỉ?
1. Khi viết truyện ngắn dù mấy nghĩ chữ cũng có thể gõ ra được nhưng khi viết truyện dài mới viết được có 2 chương là thấy nản vãi luôn. Viết có hơn nghìn chữ là đã thấy chán muốn auto bỏ. Hãy giải thích hiện tượng khó hiểu này
2. Hồi trước, khi chưa viết truyện thì toàn auto viết tắt nhưng viết truyện rồi thì không thấy ông thần viết tắt bay đi đâu mất
3. Có rất nhiều ý tưởng trong đầu nhưng lại lười gõ
4. Lười là vậy. Tuy nhiên, mỗi khi bắt tay vào viết một bộ truyện nào đó thì tôi như đang hòa mình vào cốt truyện hiểu được cảm giác của nhân vật chính, nhân vật phụ. Sống chung với họ, thấy được tất cả tình cảm họ dành cho nhau nhưng không thể nói ra. Mình như có một con mắt luôn dõi theo nhân vật chính nhưng họ không thể thấy mình. Chính vì như thế nên khi viết những đoạn tình cảm của nhân vật chính mình đều phải trải qua cảm giác đó: Đau đớn, buồn chán, vui sướng, hạnh phúc,... Mình đều phải trải hết mới viết được một đoạn cảm xúc hay. Độc thoại nội tâm thì mình rất rõ, tuy nhiên, khi viết đoạn tình cảm giữa nhân vật chính thì lại rất bí ý tưởng. Bởi vì lúc ấy mình không thể hiểu được tâm trạng của các nhân vật chính. Chính vì thế, trong truyện của mình lúc nào cũng có những giải phân cách, nó giúp mình bỏ xa tình cảm của nhân vật chính và tiến đến cốt truyện. Dù thế, chính bản thân mình biết rõ khi không có đoạn tình cảm thì truyện sẽ mất đi một phần hay, nên mình thi thoảng lại cho thêm một vài khoảng khắc tình tứ của nhân vật chính để các độc giả xem đỡ chán phần nào
5. Rất thích tạo nghiệp__Viết truyện toàn ngược, ngược và ngược. Không ngược người này thì lại ngược người kia. Người này không chết thì kẻ kia chết. Tóm lại hai nhân vật chính lúc nào cũng chẳng thể bên nhau, kết BE. Để phòng tránh nghiệp quật mình đã viết một bộ truyện có ngược nhưng kết HE. Chỉ một bộ thôi, bộ sau sẽ tiếp tục BE
6. Viết truyện ngược, mỗi lần beta lại nước mắt lăn dài trên má. Khóc đến không thể nào hơn được. Nếu khóc một lần thì mình không nói, nhưng mỗi khi đọc lại đều auto rơi nước mắt? Cảm giác thật bất lực với cuộc đời... Là con trai sao dễ khóc vậy trời?
7. Não cá vàng, sau khi viết truyện xong đọc lại... Như con lai vàng ngơ ngác: Ơ, mình viết đoạn này khi nào thế nhỉ? Sao tính cách nhân vật không giống như mình nghĩ? Mình nhớ là đâu có viết ngược đến vậy đâu? Định viết ngọt mà, sao tự nhiên chuyển ngược thế này? Bug kinh quá, sao mình không nhận ra?...Nhiều lúc muốn dấu hỏi chấm to đùng xuất hiện trong đầu như lại chẳng có ai giải đáp nga
8. Lập dàn ý một đằng, viết một kiểu
9. Rất lười đặt tên truyện, cứ lấy tạm câu nào hay hay đề tên truyện
10. Là một người rất thích trả lời bình luận của độc giả
11. Rất coi trọng những góp ý mà người khác đưa cho và sửa lại. Tuy nhiên, mình cũng phải chọn lọc ý mà mình cho là hợp lý để sửa, chứ không phải ai góp ý là làm theo.
12. Là một người lúc nào cũng 5-6 điểm văn nhưng lại thích viết truyện. Lúc nào cô cũng để lại mấy lời phê:”Lưu ý chữ viết, dùng từ không hợp lý, quá dài không muốn đọc, đừng cách nhiều đoạn quá, lời thoại nhân vật phải ghi dấu gạch đầu dòng(-)chứ không phải dấu ngoặc kép”.”, tình huống không hợp lý! Sao em không lấy bài cô đã làm mẫu?, không được dùng từ hán việt,...” *Ta bất lực*. Chắc do quen với viết truyện rồi nên...
13. Des bìa không đẹp nhưng rất yêu thích nó
14. Rất thích sưu tập tiểu thuyết đam mỹ đến nay mình đã góp được 308 bộ.
15. Hủ nam yêu thích viết truyện
16. Một khi nghĩ được ý tưởng gì đó là phải viết ra giấy càng nhanh càng tốt không chức năng não cá vàng kích hoạt lại khiến bản thân quên
17. Chỉ khi cầm điện thoại mới viết được truyện mà không sợ bị bí ý tưởng. Nếu viết tay thì ngữ pháp rất kém, với chữ xấu quá viết xong mà chẳng muốn đọc, mà cho dù có đọc thì cũng chả hiểu
18. Bản nháp truyện mọi người hay viết ở đâu? Riêng tôi thì sử dụng ghi chú để viết rồi sao chép đăng lên
19. Tham gia cuộc thi truyện ngắn, lúc nào mình cũng để đến ngày cuối cùng mới nộp vì chưa viết xong á...Mấy ngày đầu viết rất chán phải tới thời gian gấp rút thì ý tưởng nó mới chịu hiện ra
20. Viết truyện nhưng chẳng có ai biết, viết ngầm á. Nhiều lúc muốn cho người ta xem nhưng lại sợ họ không thích đam mỹ, thậm trí là ghét
P/S: Những ý trên chỉ mang tính chất thảo luận. Thứ thật sự mà mình muốn truyền tải cho mọi người đó là...là gì ta? Trước khi viết rõ nghĩ tới mà??? Sao giờ không nhớ? Thôi, mọi người thông cảm, khi nào mình nhớ sẽ sửa lại sau...Xin lỗi vì sự bất tiện này nha!
Còn điều này nữa mình muốn nói, nó rất quan trọng:
“GIÁNG SINH AN LÀNH VUI VẺ NHA CẢ NHÀ! Ai có người yêu thì chúc hai người nắm tay nhau đi trong đêm giáng sinh. Còn ai không có bồ cũng không sao, giống mình nè, giáng sinh an lành bên gia đình, bạn bè,...Nếu không muốn gặm cầu lương thì ak ngủ ở nhà cho khoẻ nha”