Tại một ngôi làng đông dân ở ven rừng Lộc Nguyệt, họ có một truyền thuyết rất cổ có từ cuối đời nhà Tần mà được cho là sự khởi đầu để lập nên ngôi làng ấy ngày nay, cũng như gốc gác của cái tên "Làng Tuyết Lộc" ngày nay.
Vào thời mà Trung Hoa còn đang nằm dưới trướng của vua Tần Thuỷ Hoàng, thì một quan võ cao cấp và rất thân cận với ngài tên là Lâm Quảng Chương. Vị quan họ Lâm này rất giàu có và có rất nhiều quyền lực trong cung và cả nước, vì vậy mà cả ông và bà vợ đều từ đó mà sinh lòng kiêu ngạo, cho rằng trời đất có sập cũng không thể đánh bại họ!
Quả nhiên, gieo nhân nào gặt quả nấy, họ đã bị Trời ban cho một nữ nhi tài sắc vẹn toàn, xinh đẹp trắng trẻo như ngọc quý. Tuy nhiên, cô gái ấy lại mang trên mình đôi tai kì lạ và cặp sừng dài trông giống hệt của loài tuần lộc. Ông bà Lâm rất đau lòng, nhưng họ không thể bỏ cô đi, vì cô được coi là con Trời, bỏ đi sẽ gặp phải tội lớn 8 đời gánh không nổi vác không kham!
Vị quan họ Lâm đặt tên cho cô là Lâm Tuyết Nguyệt Lộc, vì cô có làn da trắng như tuyết, ngày cô sinh ra cũng là đêm trăng tròn, như từ "Lộc" lại không phải là "lộc tài vạn sự như ý" như mọi người nghĩ, mà là cách để chính người cha châm biếm con gái mình là đồ quái thai dị dạng làm cho ông muối mặt với cả triều đình!
Hẳn bạn sẽ nghĩ họ thật ác độc khi đối xử với một đứa trẻ vừa sinh ra chỉ qua cách đặt tên đúng không? Ồ, đó chỉ là khởi đầu cho chuỗi những ngày dài tháng tận chỉ đầy sự bi kịch, mất mát đau thương và chất đầy nỗi oán hận đến Trời cao đếm cũng không nổi!
Ngày họ hàng tổ chức lễ đầy tháng cho nàng Nguyệt Lộc, một người họ hàng của nàng đã nhân lúc mọi người không chú ý, người đó đã cố gắng lấy đi cặp sừng tuần lộc của nàng. Không phải vì người đó cố giúp nàng bẻ gãy cặp sừng rồi lại được sống bình thường, mà là để đem đi bán cho mấy vị quan cao cấp lấy tiền tiêu xài cho thoả mãn cái lòng tham không đáy của hắn. Họ hàng ác độc!
Rồi khi nàng lên 5, nàng hay chơi với những bông hoa sen bên đầm. Mùi hương của chúng khiến Nguyệt Lộc ngây ngất. Nhưng rồi, khi nàng bị rơi xuống đầm thì sao? Nàng có hét đến mấy, hét đến ho ra máu cũng chẳng một ai đến cứu nàng. Những cung nữ thực sự rất đau lòng khi thấy nàng mới 5 tuổi sắp chết đuối dưới đầm sen và họ muốn cứu, nhưng những con đao sắc lẹm đang dí ngay bên cổ đã khiến họ phải kìm nén lại một chút nhân tính đó lại rồi. Người hầu phản chủ!
Chớp mắt, nàng đã tới tuổi cập kê. Cha nàng tổ chức một hội kén rể cho nàng. Mặc dù bề ngoài thì vị quan trông có vẻ rất hạnh phúc khi thấy người con gái đã tới tuổi lấy chồng, nhưng lòng dạ bên trong chỉ toàn những lời chửi rủa không bằng nổi súc sanh! Cha mẹ ác nghiệt!
Nguyệt Lộc lấy một vị hôn phu tên Cố Sâm. Hắn ta là một tên sở khanh đểu cáng và rất lăng nhăng. Nàng đã mong chờ biết bao nhiêu khi tới đêm động phòng. Nhưng nàng chờ mãi, chờ mãi...Cố Sâm đâu rồi? Nàng hoảng loạn nhìn quanh qua lớp màn che voan đỏ, đưa mắt tìm hắn qua lớp màn voan đỏ, rồi cũng khóc qua lớp màn khi thấy hắn đang âu yếm bên chính người tỷ muội thân nhất với nàng-Bạch Hoa. Tỷ muội ghen ghét!
Đêm đó, Lâm Tuyết Nguyệt Lộc nàng hạ quyết tâm lên đường trốn lên vùng núi quanh năm tuyết trắng bao phủ ở phí Bắc Trung Hoa-dãy núi Bạch Sơn. Nhưng nàng tới đó làm gì? Chắc chắn nàng có âm mưu quay lại báo thù! Hẳn bạn đã nghĩ nàng tới đây để luyện kiếm pháp như trong phim kiếm hiệp phải không? Ồ không, Nguyệt Lộc tiểu thư đây cả đời chưa từng đụng tới đao kiếm, đôi tay chưa từng lấm bùn bẩn. Tâm hồn nàng thanh khiết trong sạch, suốt đời vẫn giữ trinh tiết thanh khiết trong sáng, chưa từng nghĩ tới sự căm tức hận thù. Vậy, nàng tới vùng núi tuyết để làm gì? Xin chớ quên, Lâm Tuyết Nguyệt Lộc là con Trời ban xuống, nên nàng có sức mạnh phi phàm. Nàng hoá thành nửa người nửa tuần lộc tiên, xây dựng một cung điện to lớn trên đỉnh núi, và đặt tên cho cung điện đó một cái tên thật mĩ miều: Bạch Lộc Tiên Thượng Cung. Tất cả những người hầu kẻ hạ nàng ở đây đều là tiểu thần từ trên Trời xuống giúp đỡ nàng. Có người nói nàng đã sống tới ngàn năm tuổi nhưng dung nhan vẫn như ngày nàng mới tới tuổi cập kê...
Ngàn năm sau, người ta phát hiện ra một cung điện to lớn và nguy nga, nhưng phủ đầy tuyết và cây cỏ dại. Họ cho rằng nàng vì quá cô đơn nên đã hoá lại thành tiên bay về Trời.
Nơi mà cung điện của nàng từng ở đó, chính là làng Tuyết Lộc đang nằm đây. Và ở đây, họ thờ nàng-người được coi là mẹ của hơn trăm người dân làng nơi đây.