Hôm nay, trời xanh xanh ngát xanh, gió tung tăng trên lá xanh nhưng nụ cười em không xinh tươi nổi. Vì sao? Vì hôm nay thi các bác ạ. Vâng, nỗi ám ảnh của bao thế hệ học trò. Và hôm nay, mở màn cho một chuỗi bi kịch liên hoàn, đó là thi Văn đầu tiên. Với kinh nghiệm chinh chiến sa trường hì hục mười mấy nồi bánh tét. Em đã rèn luyện được khả năng nắm bắt thông tin và chọn lọc sao cho lòi ra 1 2 bài chủ yếu sẽ ra thi để ôn tủ. Á à sẽ ra Sóng hoặc Đất Nước à, em quyết định ôn mỗi tác phẩm những phần chính, hay ra thi. Ôn đi ôn lại, tờ giấy nát còn hơn số điểm của em các bác ạ. Sau khi học một bụng chữ, em tự tin hẳn, đợt này em thách thầy cô làm lại em =)). Và rồi, khi tờ đề phát ra, nhanh tay lật ra xem phần nào. ĐẤT NƯỚC. Ngon rồi, hí hửng em đặt bút, nhưng STOP, càng đọc, em càng thấy có gì sai sai, sao đoạn này mình chưa từng thấy qua, hóa ra đoạn em nghĩ nó sẽ chẳng bao giờ ra đâu vì thầy cô chẳng bao giờ nhắc tới, giờ đây nó đang nằm chình ình trước mặt em =))). Kinh nghiệm rút ra là gì? Là ôn tủ thì ôn full cả ngăn nhé. Đừng như em, TRÚNG TỦ NHƯNG TRẬT NGĂN.
Bi kịch đâu dừng lại ở đó. Tới ngày thi Anh, thi Anh các bác ạ. Em viết phao trong hộp bút, nghĩ bụng, xời ngày trước chả ai kiểm hộp bút ( do trường em dễ), chắc phao vậy ngon lành rồi. Khi thầy bước vào, thầy đẹp lắm, cao lắm, mà thâm hậu lắm =)) Thầy nhẹ nhàng từ tốn, phun châu nhả ngọc: " Các em, khóa hộp bút lại để dưới bàn cho tôi, ai làm trái lập biên bản "....... END GAME.
Vẫn chưa dừng lại ở đó, thi Lý, tất nhiên phải dùng máy tính rồi. Lần trước cứ xem như thi Anh mà cất hộp bút thì hợp lý đi, coi như xu cà na. Em nhanh trí phao công thức Lý vào sau nắp máy tính. Hehe, lần này thì bà đây thắng chắc rồi. Lại là thầy đẹp trai, thầy bước vào, mang đến một nỗi nghi ngờ thế gian cho em. THÔI THẤY MỌE RỒI. " Các em, máy tính thì cho xài, nhưng nắp hơi thừa hen, tháo hết bỏ hộp dưới để dưới bàn cho tôi" ......... Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu.
Sau 3 môn sấp mặt, em rút kinh nghiệm cho mấy môn học thuộc, anh em xung quanh để làm gì, đề nhờ vả chớ sao. Em quyết định khều con bạn thi chung 5 năm, vì biết nó có phao nhỏ. " Ê mày ơi làm tới câu này chưa" ....Nó ngơ ngác " Hả lẹ vậy" ...." Ủa mày phao chậm vậy" ..... " Phô nhầm chỗ mực fa ke fa ke, mờ hơn cả đường tương lai của tao". Gòi xoq tiêu đời triến xĩ. Đã thế thì thôi đi, nó quính quá, nó còn quăng luôn tờ phao xuống cho mình, kèm câu: " nè tự coi đi" =)))? Ủa. May mà nhanh tay giấu đi, không là tèo rồi.
Lại quá tức, những môn sau em quyết định tự phao tự coi. Bà mọe, phao 4 môn, 2 môn bị bắt phao, được bạn bè khuyên nhủ 2 môn kia đừng phao. Ok tui không phao => 2 môn dưới trung bình.
END GAME
Đó cuộc sống của tôi vừa trải qua😢 Giờ tôi off tôi khók đây💔