Quỳnh Như nguy rồi.
Nàng hiện đang ở thế giới kiếm và ma pháp nào đó, có hệ thống kèm theo.
Đáng lẽ theo kịch bản thì sẽ có Vua hay người có địa vị cao đưa nhiệm vụ tiêu diệt Ma Vương gì đó. Sau đó sẽ có các thể loại nhiệm vụ phụ trên đường. Có lẽ nàng sẽ kết bạn, hoặc lựa chọn làm anh hùng cô độc.
Như đó chính là "đáng lẽ", và hiện thực thì luôn lệch khỏi quỹ đạo.
Nàng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hệ thống còn chưa kịp ngoi đầu lên giới thiệu thì một tên biến thái tính hấp diêm nàng.
Thân là một cô gái nhỏ yếu, đáng thương, bất lực,... các kiểu, Quỳnh Như trực tiếp đem thằng này bóp chết.
Ngươi kêu giết người là xấu? Đáng lẽ nên trói hắn lại?
Nàng như thế nhỏ yếu mong manh, muốn bắt giữ cũng không thể a.
Nàng chính là công dân gương mẫu tuân thủ pháp luật, nếu thằng này không tính hấp diêm mà trực tiếp giết nàng thì Quỳnh Như có lẽ sẽ không phản kháng. Nhưng "nếu như" là không tồn tại.
Vì thế thằng này chết rồi.
À, mà hắn là Ma Vương đó, hệ thống lúc này mới ló đầu ra thông báo.
Vậy bây giờ phải về nhà bằng cách nào đây?
•••
- Mà sao ta lại ở chỗ này?
[Ngài còn nhớ thằng Dũng hàng xóm không?]
- Ta có hàng xóm tên Dũng?
(Dũng khóc ngất ở WC)
[Là cái người ở trong lớp bỏ bọ hung lên vai ngài, giựt bút, vẽ bậy lên vở, ném sách giáo khoa của ngài xuống đạp bẩn, còn làm rách bìa nữa...]
- Trong lớp có thằng này?
Rõ ràng Quỳnh Như nhớ đứa bạn nào trong lớp cũng khá ngoan. Dù cho trí nhớ của nàng hơi cùi.
[Chiều nay thằng đó mới lấy Compa chọc hai lỗ sau lưng ngài]
- Là cái thằng làm bẩn áo sơ mi trắng? (Đây là trọng điểm? Ngươi không đau sao?)
Quỳnh Như bây giờ mới nhớ ra, thì ra Dũng là thằng đó. Nàng còn chưa tính sổ về vụ cái áo lưng sơ mi bị dính hai vệt máu đây.
(Ở đâu đó, trái tim Dũng không hiểu thấu đau đớn. Hắn không hề biết con nhỏ mình bắt nạt liền mình là thằng nào đều không nhớ)
[Là người này. Nói chung ông già Noel nhìn danh sách thấy Dũng là một đứa bé ngoan, cảm thấy vui vẻ nên ban cho Dũng một điều ước.]
- Đừng bậy, ông già Noel không tồn tại. Năm ngoái hắn xâm nhập gia cư bất hợp pháp bị ta thức đêm đọc truyện phát hiện, tiện tay ném vô tù rồi.
[Ngài vừa nói gì vậy, kết nối mới bị trục trặc nên hệ thống không thể tiếp thu thông tin vừa rồi]
- Không có gì đâu, tiếp tục đi.
[Dũng ước ngài có một đêm giáng sinh thú vị. Điều ước cụ thể khá dài dòng và không hiểu vì sao che đầy Mosaic nên hệ thống cũng không thể cung cấp thông tin chi tiết hơn]
- ... là vậy sao. Ta phải ở lại đây thêm bao lâu?
[Dựa theo chênh lệnh thời gian thì ngài cần ở lại 1 tháng để đêm giáng sinh ở thế giới gốc chấm dứt]
- Nha.
Đến tuổi này thì trong đầu nam nữ đầy thứ không quá khoẻ mạnh. Quỳnh Như có thể thấy trước một tháng tiếp theo của nàng sẽ đầy phiền phức, nhưng hệ thống nói nàng có phép thuật nên chắc cũng không tệ.
•••
Quỳnh Như vừa bẹp một con thỏ bắn laze từ miệng. Hệ thống nói thứ này không độc nên nàng đang nghiên cứu mấy thảo dược xung quanh có phù hợp làm gia vị không.
Một đống dây leo kéo đến, chuẩn bị xuất hiện Tentacle tình tiết!
Bẹp.
Quỳnh Như nhìn đống dây leo bị đóng băng, có chút tò mò.
- Mana của ta nhiều lắm hay sao mà ta không thấy mệt chút nào vậy.
[Ngài không cần lo lắng về lượng mana sử dụng] hệ thống phức tạp nhìn kí hiệu dương vô cùng trên thanh mana.
Đem con thỏ làm sạch và ướp, phần ruột và đầu ném xa cho mấy con thú hoang, Quỳnh Như dùng phép làm con thỏ lơ lửng, một ngọn lửa độ ẩm bao bọc lấy đem nó nướp vàng óng.
Quỳnh Như vừa gặm thỏ, vừa cảm thấy ưu phiền. Nàng vẫn chưa rời khu rừng, lỡ gặp người rồi phát động các thể loại tình tiết như thuốc mê, NP, phòng tối... gì đó thì nguy rồi. Chứ mấy thứ như ngôn ngữ hay chứng minh nhân dân thì hệ thống có thể sử lý được. Không biết đường thì vẫn còn có thể mở bản đồ hệ thống đây.
Nàng ở đây vì nàng muốn. Nghĩ lại các thể loại tình tiết... Vẫn là tiếp tục ở trong rừng thì tốt hơn.
Ngay lúc này, một con sói động dục lao tới, Beastiality tình tiết chuẩn bị kích hoạt!
Rắc.
Ngươi vẫn là cùng Tentacle chơi đi!
Quỳnh Như hoà tan băng, dùng tự nhiên lực thuyết phục mấy cái dây leo rằng con sói kia so nàng hấp dẫn.
Haizzz.
Thật phiền.
•••
Tèo teo téo tèo teo tèo. (báo thức điện thoại)
Quỳnh Như từ trong chăn vươn một cái tay ra, kéo điện thoại lại vào vùng ấm áp để nhìn.
6 giờ 15 phút ngày 25 tháng 12.
Vặn vẹo thân mình một chút, chuẩn bị đi học. Hình như đã quên thứ gì đó nhưng chắc cũng không quan trọng.
Thằng ngồi bàn sau trông thật ngứa mắt. Nhưng nó tên gì nhỉ? Kệ, cũng không cần thiết nhớ tên râu ria người.
"Hôm qua các cậu có đi chơi Giáng Sinh không?" - tụi nó bàn tán các kiểu.
Quỳnh Như nghe tụi nó chụp ảnh khá hot. Bản thân nàng thì không phải đạo Thiên Chúa, cũng không chúc mừng Giáng Sinh. Đèn đóm thì đẹp thật nhưng trời lạnh nên vẫn là bẹp dí ở trong nhà.
Ngáp.
Rõ ràng hôm qua hiếm thấy đi ngủ sớm mà sao hôm nay vẫn mệt rã rời thế này.
~ Hết ~