#PhiNhânLoại
Tôi là kẻ mà loài người luôn gọi là kẻ ác, là kẻ vô tâm, là kẻ bị nguyền rủa...tôi là thần chết... Nhiều người đã hiểu sai từ "Thần Chết"
Không phải tôi đi đến đâu..cái chết sẽ đến đó mà là
Cái chết ở đâu..tôi phải đến đó... Phải dẫn dắt những linh hồn ấy không đi sai hướng..
-Sao em lại nằm ở đó ạ?
Lần này là một bé gái 6 tuổi sao? Lý do là bị tắc nghẽn mạch máu não lâu ngày...
-Vì em sắp làm thiên thần...
-Vậy sao mẹ em lại khóc?
-Vì xúc động đấy..
Đây đã là lần thứ bao nhiêu tôi nói dối trẻ con rồi nhỉ? Có lẽ nhiều đến nỗi tôi chẳng thể đếm được nữa rồi. Một kẻ hầu đến để dắt linh hồn cô bé đi....Người mẹ ở đó hét lớn gọi người cứu giúp. Khi vào đến bệnh viện, mọi người mới biết cô bé đã tắt thở...
-Khốn nạn...tại sao chứ? Tại sao người lại cướp đi đứa con của tôi...tại sao vậy...tại sao người làm như thế hả Thần Chết....tại sao chứ...con của tôi...
Tôi là kẻ khốn nạn luôn chứng kiến những cảnh tượng đau đớn đến nát tim. Tôi sẵn sàng để họ mắng chửi, nhưng sống chết của con người đều đã được sắp xếp từ trước, bản thân tôi được gọi là "Thần" cũng không dám thay đổi..
Nhưng nhiệm vụ của tôi không chỉ thế, tôi còn phải tìm một lối đi mới cho những linh hồn lạc lối, những kẻ si tình, hận thù, chết oan đều là những kẻ cứng đầu nhất quyết không đi đầu thai. Suy cho cùng..tôi cũng chỉ là một kẻ cô đơn bất tử được sinh ra để thực hiện nhiệm vụ trời giao mà thôi..
Bất tử để chìm vào một cuộc sống cô đơn vĩnh hằng, một cuộc sống chỉ có một mình một cõi..