Tôi thật sự rất yêu Khương Trung nhưng tôi đã biết sự thật anh ấy là một kẻ hút máu người để tồn tại. Anh ấy đã giấu tôi 5 năm tương đương với khoảng thời gian tôi và anh ấy quen nhau. Anh ấy rất tốt, tốt đến mức tôi không tin anh ấy là quỷ. Cho đến một ngày, tôi cố tình theo dõi anh ấy và rồi...Anh ấy đã giết người...
Tôi bàng hoàng và lo sợ...Tôi đã thủ sẵn dao tôi đến gần chỗ anh ấy đang ngốn nghiến thịt người. Anh ấy nhìn tôi bằng đôi mắt kinh hoàng và sau đó rưng rưng. Cái miệng đầy máu nhễ nhại anh ta nói :
- Bà biết hết rồi sao ? Tôi...Tôi xin lỗi vì đã giấu bà.
- Khương Trung!... Tại sao ông lại đối với tôi như vậy ? Tại sao ông lại là loại vật đó ?
- Bà biết không ? Tôi yêu bà nhiều lắm! Nhưng để duy trì được sự sống tôi phải ăn con người. Tôi muốn ở bên cạnh bà...
- KHÔNG ! KHÔNG PHẢI THEO CÁCH NÀY...
Khương Trung ôm lấy tôi và nói bằng giọng ấm áp :
- Em cầm vũ khí rồi nhỉ ? Giết anh đi !
Tôi run run ôm lấy anh mà khóc...Nếu như tôi không giết anh thì sẽ có hàng ngàn người phải chết vì anh. Tôi dơ dao, anh càng ôm chặt tôi sau đó tôi nói :
- Anh biết không ? Em yêu anh ! Em sẽ chết cùng anh...Ở địa ngục chúng ta sẽ sống hạnh phúc!... Chịu đau chịu khổ cùng nhau
- Không...
Tôi đâm anh ấy, tôi hét lên trong nước mắt. Anh nhìn tôi mà đau lòng, anh nói :
- Bà à !...Đừng vì tôi mà chết mà...Tôi...
Anh tắt thở và tuột khỏi tay tôi, anh chết không nhắm mắt. Trong đôi mắt của anh tôi tự đâm vào tim mình. Khóe mắt anh lăn dài hàng lệ. Tôi ngã xuống chết bên cạnh anh...
Hình ảnh cuối cùng tôi thấy đó là cảnh anh nắm lấy tay tôi đi lên thiên đàng...