- Chúc mừng giáng sinh, cháu yêu !
Giọng nói ấm áp, trầm trầm, tràn đầy yêu thương quen thuộc của bà đã lọt vào tai cô. Nhưng cái giá rét của mùa đông níu cô trở lại với chiếc giường thân yêu. Ôi chao! Chiếc chăn nhẹ bẫng mà ấm vô cùng trong phòng cô có sức mạnh thật diệu kì. Nó có thể khiến cô cuốn lấy nó, nằm bệt cả ngày trên giường.
- Dậy xem quà ông già Noel tặng cháu kìa, chật cứng cả đôi vớ khổng lồ bà đan cho cháu.
Bà vẩn thủ thủ bên tai cô. Rồi một mùi hương bít tết nướng hoà quyện cùng mùi bơ thực vật và hạt tiêu từ trong bếp nhà cô lan tỏa khắp nhà, len lỏi vào cả trong phòng của cô. Ôi ! Từng ấy thứ là đủ làm coi bật dậy và thoát khỏi cái chăn thần kì rồi. Cô bật dậy khỏi giường, thêm lên má bà và hét lên:
- Giáng sinh vui vẻ!!!
Rồi cô lập tức chạy ra phòng khách đến chỗ cây Thoòng ngắn nghía tìm đôi tất của mình. Chà, chiếc tất của cô bự thật, tưởng chừng có thể làm túi ngủ cho cún nhà cô rồi. Ấy vậy mà nó chật cứng. Cô đổ túi tất ra và có rất nhiều quà trong đấy. Cô hét lớn:
- Cảm ơn ông già Noel !!!!
Cô chưa muốn mở hộp quà vội, cô chạy vào phòng cầm cái gì đó lén lén lút lút, rồi lại chạy vào bếp tìm bà.Cô tặng bà và nói:
- Ông già Noel cũng có quà tặng bà nè !
Bà vui mừng nhận món quà và thơm lên trán cô nhỏ nhẹ nói:
- Cho bà gửi lời cảm ơn tới ông ấy!
Rồi hai bà cháu nhìn nhau cười hạnh phúc.
Một giáng sinh thật tuyệt vời,nhưng đó lại trở thành giáng sinh mơ ước của cô kể từ khi bà coi mất. Những buổi giáng sinh đối với cô bây giờ thật cô đơn và chán ngắt. Cô sợ cái ngày này, nó làm tim cô đau, làm nỗi nhớ bà trong cô bùng dậy. Năm nay cô đã 18 tuổi, một thiếu nữ xinh đẹp nhưng lại lạnh lùng, trần tính, chắc chẳng ai nhận ra cô từng là một có bé vui vẻ tinh nghịch. Như mọi năm cô không đêns nhà thờ cầu nguyện( cô ghét chỗ đông người), cô ít nhà nằm trên giường và nghĩ về bà, mỗi lần như vậy cô đều khóc, khóc rất nhiều, rất to. Rồi cô bỗng nghe thấy cái giọng nói trầm trầm, ấm áp quen thuộc năm xưa.
- Chúc mừng giáng sinh, cháu yêu!
Cô vội tỉnh dậy! Bà! Là bà! Là bà thật rồi, cô ngỡ mình đang mơ! Không kịp suy nghĩ, cô lao đến ôm bà.
- Sao vậy cháy yêu?
Cô ngớ người trước câu hói của bà. Đương nhiên là cô rất nhớ bà rồi. Cô chợt nhận ra mình đã thu nhỏ và hình ảnh quen thuộc năm xưa. Hoá ra là cô đã trở về qua khứ. Thật tuyệt vời! Giờ cô lại được bên bà. Cô tận hưởng ngày giáng sinh tuyệt vời đó bên cạnh bà. Chiếc tất của cô vẫn to nhé vậy, hương bít tết của bà vẫn thơm như vậy. Chớp mắt một cái, đã hết một ngày. Cô nằng nặc đòi ngủ cùng bà, bà nằm bên cô kể chuyện cho cô nghe. Cô dần nha mắt giả vờ ngủ. Cô nghe thấy tiếng của bà như đang trò chuyện với mình:
- Cháu yêu! Có lẽ giáng sinh năm tới bà không cùng cháu đón Noel rồi. Đừng buồn nhé! Hãy mạnh mẽ lên cô gái . Chi dù bà không còn bên cháu nữa nhưng vẫn sẽ mãi dõi theo cháu. Âm thầm cùng cháu đón giáng sinh.
Tôi khóc! Tay ôm và thật chặt! Trong đầu nhắc đi nhắc lại :” cháu yêu bà!”
Cô choàng tỉnh dậy, bốn góc đều là bức tường quen thuộc của phòng cô. Chỉ là một giấc mơ! Bỗng cô thấy trên bàn, bên cạnh đèn ngủ có tờ giấy với dòng chữ: Marry Christmas ! Gặp bà vui vẻ nhé! Kí tên: ông già Noel