Khuyến cáo mấy bạn không thích SE không nên xem. Tình cảm ít, chủ yếu là ngược, ngược và ngược. Mấy bạn kì thị đam xin vui lòng clickback, vui lòng không sỉ nhục, lăng mạ. Có gì sai mong các bạn sửa giúp.
Chỉ là một đoạn nhỏ, khá giống văn án. Lời thoại nhân vật ít.
=============== Vào truyện ===============
Cùng vào một đêm trời rét lạnh, noel lễ hội ngày là xảy ra .....
Cùng một ngày sinh thần ....
Cùng là hai sinh linh nhỏ bé ....
Người chốn xa hoa lễ hội mà vui vui vẻ vẻ nhận từng món quá sinh nhật ..... Kẻ lủi thủi một mình trong góc nhà lạnh lẽo, u ám đầy cô đơn ....
Cùng một hình dáng .....
Cùng một tính cách ......
Người được yêu thương, che chở ..... Kẻ bị lăng mạ, sỉ nhục ....
Cùng thích một người ....
Cùng tỏ tình .....
Người được đồng ý .... Kẻ bị nhục mạ ....
Cùng học lực ....
Cùng thành tích .....
Người được các giáo sư yêu thương, giúp đỡ .... Kẻ bị mắng mỏ, chỉ trỏ .....
Cùng cha ....
Cùng mẹ ....
Người được cưng sủng ..... Kẻ bị hành hạ .....
- " TẠI SAO ??!!! TẠI SAO LẠI ĐỂ TÔI SINH RA, ĐỂ TÔI ĐƯỢC THẤY MỌI THỨ NHƯNG LẠI KHÔNG THỂ CHẠM VÀO ??!! TẠI SAO ..... tại sao .... tôi và người ấy lại khác nhau đến vậy ??!! Tại sao .... "
Người chốn thiên đường ..... Kẻ địa ngục ....
Đã ai từng biết, nơi đây còn hiện hữu bóng hình thiếu niên thân thiện, vui tươi đầy sức sống cùng cái người đứng trên đỉnh cao kia chẳng khác là bao ......
Người ơi .... đưa hắn lên thiên đường rồi thẳng tay đẩy hắn xuống địa ngục ..... hắn đau .... đau lắm ..... đau lắm người ơi .....
Hắn mệt rồi ... mệt rồi .... mệt thật rồi .....
Hắn muốn từ bỏ ..... từ bỏ ..... từ bỏ tất cả .....
Hắn tự hỏi ..... liệu hắn đi có ai sẽ nhớ hắn chăng ....
Là người hắn từng yêu cũng là người từng yêu hắn ??
Không, không .... không phải đâu người à ....
Người hắn yêu, hắn ta đi rồi .... Hắn ta cùng người ấy đi rồi ....
Đau lắm ..... đau lắm ..... đau lắm .... người à ....
Hắn đi thế giới vẫn vậy ..... bánh răng cuộc đời cứ thế mà di chuyển .... thời gian vẫn vậy mà trôi ..... mọi người tất thảy vẫn thế mà hoạt động, mà vui vui cười cười .....
Phải chẳng ai nhớ hắn cả ......
Hắn nằm giữa vũng máu ..... đôi đồng tử vô hồn liếc nhìn trần nhà trắng .....
- " Chẳng có ai ..... phải .... chẳng có ai .... từ đó .... đến giờ .... vẫn vậy .... "
Hắn sinh ra trong nước ..... mất đi cũng trong nước mắt ....
Ôi hắn thật đáng thương !
Thân thể hắn ngày một thối rữa .... từng con giòi bò từ hốc mắt, tay, chân, miệng, ruột gan, ..... khiến thân xác hắn tỏa ra một mùi hôi thối khủng khiếp .....
Nhìn kìa, ruột gan hắn đangg lòi ra, dòng máu đen kịt, đặc sệt chảy ra .....
Ôi ! Con mắt hắn đang di chuyển kìa !
Thối rữa ..... thối rữa .... thối rữa ....
Thân thể hắn cứ vậy mà thối rữa dần theo thời gian ...... rồi chẳng còn gì ngoài một bộ xương ......
Thật đáng thương, cũng thật đáng sợ!
Hắn vậy mà chẳng một người nhắc đến ...
Cứ vậy mà tan vào cát bụi .....
--- End ---