#NoelGiảTưởng
Lễ Giáng Sinh hằng năm đều rất thú vị, tuyết rơi trắng xoá cả một vùng. Veronica có vẻ rất hồi hộp đợi quà của ông già Noel. Hơi thở của cô cũng biến thành khói, quả thật là lạnh khó nói thành lời.
2h Sáng
_________
“ Phù !! Lạnh quá, phải lấy thêm áo khoác mới được !”
Veronica từ ngoài phòng bước ra, mặc dù đã mặc 2 lớp áo ngoài nhưng cô vẫn co rúm, phải giật mình dậy để lấy thêm áo khoác.
“ Rột roạt.....tột roạt.....!”
Chợt một tiếng động khiến cô chú ý, vì bản năng tò mò có sẵn, Veronica rón rén nhìn ra, kế bên chiếc lò sưởi, một lão già mặc một bộ áo mùa đông màu đỏ thẫm. Đội chiếc nón đỏ, nói chung là nguyên bộ áo mùa đông đều là màu đỏ, chùm râu trắng dài đang cặm cụi lấy từ trong cái túi khổng lồ vài gói quà, mở tờ giấy ra đọc :
“ Gấu nhồi bông và.....chocolate....!”
Cô ngạc nhiên, đó chẳng phải là tờ giấy và lời ước mà cô viết đó sao ?? Vậy chẳng lẽ lão là.......
Nghĩ đến đó cô mừng rỡ, liền nghĩ ra một ý nghĩ táo bạo. Veronica nhẹ nhẹ, đi đến túi quà lớn của ông già Noel, nhân lúc ông ta không để ý mà chui vào. Quả thật là rất nhiều quà, có hàng trăm gói quà bên trong. Cô mắt chữ A mồm chữ O không nói thành lời, mà lão già này, chắc là tuổi đã cao nên không để ý cho cô chui vào túi quà. Nghĩ mà mừng thầm.
“ Kì lạ, tại sao nó lại nặng thế nhỉ ?”
Ông già Noel ngạc nhiên, mệt nhọc vác túi quà lên vai sau đó chui lên từ đường ống khói. Veronica đã nhìn thấy một cái xe dùng những con tuần lộc để chạy, quá rực rỡ đi.
Đôi mắt cô lấp lánh, nhìn cảnh vật ban đêm, hoang vắng, bầu trời đầy sao. Chỉ là lạnh quá !..
Ông già Noel bỏ túi quà phía sau xe, tốc hành chạy, cô lạnh đến nỗi muốn đóng băng. Nhưng cảm giác này quá đã luôn !!!!
Sau vài phút, xe dừng lại tại một nơi toàn là băng và tuyết. Trước mặt cô là vài người lùn chạy tới, Veronica không dám chậm trễ, vội bò ra cái túi sau đó trốn đi. Mọi thứ xung quanh tựa như phép màu vậy, cô thấy có vài tinh linh mang đôi tai nhọn cùng cặp cánh đủ màu sắc bay lượn đang phụ những người lùn gói quà. Những hộp quà cùng những tờ giấy đến từ trẻ em ở khắp thế giới gửi đến, mấy hộp quà được gói tỉ mỉ.
Veronica đi tham quan một vòng đến chuồng tuần Lộc, mấy con tuần Lộc có chiếc mũi đỏ cùng thân màu nâu sẫm. Nhìn thấy cô thì kêu lên, Veronica hết hồn chạy đi trốn.
“ Mày kêu gì thế Rudolph ?”
Ông già Noel từ bên trong ra ngoài, hỏi.
Mấy con tuần Lộc lắc lắc đầu, rồi chỉ về phía Veronica, làm cho cô thiếu nữ có một dịp chạy trốn thú vị tránh sự phát hiện của tinh linh, người lùn, tuần Lộc và lão già Noel.
Đi đến một cây thông lớn, cô tròn xoe mắt nhìn nó, lấp lánh lại rực rỡ biết bao. Nó gắng những quả cầu tuyết toả sáng trong đêm, cây thông to lớn hơn Veronica gấp trăm lần.
“ Lạnh quá......!”
Nhưng cái lạnh lại trở về, do ham chơi quá mà quên mất thời tiết ở đây lạnh chết đi được. Cô ôm người run cầm cập, chui vào túi quà lớn.
“ Khụ.....khụ......!”
Chợt một tiếng ho làm cô chú ý, ngước mặt lên là ông già Noel.
“ Cháu làm gì ở đây ?”
Giọng nói ấm áp của ông hỏi.
“ Cháu......cháu.........”
Veronica cứng miệng không biết trả lời sao.
“ Cháu tên gì ?”
“ Veronica ạ !”
“ Những thứ cháu thấy cháu đừng kể cho ai được chứ Veronica?”
Ông cúi xuống, ra hiệu im lặng bảo.
Cô gật đầu lia lịa.
“ Adoles, mau cho tuần Lộc chở cô bé về !”
Ông từ bên ngoài ra lệnh.
Một tinh linh bay đến chuồng, thả hai con tuần Lộc ra. Cột vào đầu xe.
“ Cháu ngồi đi, cầm chắt cái dây này, cháu rơi là khỏi ai cứu cháu luôn đó !”
Ông dặn dò kĩ.
“ Vâng !!”
Ngồi trên chiếc xe, cầm chặt sợi dây, mấy con tuần lộc phi nhanh đưa cô trở về.
“ Từ từ thôi !! Lạnh quá !! Ta sắp rớt rồi đây nè !!”
Veronica tái mặt, tại cầm chặt sợi dây không dám buông tay.
Cuối cùng cũng về tới nhà, cô chui từ đường ống khói về lại căn phòng, lò sưởi vẫn được bật. Cảm giác ấm áp lại tùa về, quả thật là một đêm giáng sinh khó quên. Nhìn lại giờ, đã là 5 giờ sáng rồi.
10 năm sau
___________
“ Mẹ ơi, Noel tới rồi, quà, quà !!”
“ Ừm ! Ông già Noel cùng mấy tinh linh và người lùn sẽ gói quà cho con !
Veronica sau 10 năm đã trở thành một người phụ nữ chừng chạc hơn bao giờ hết, nhìn lên bầu trời đầy sao cùng cậu con trai nhỏ.
“ Ông già Noel sẽ tới để đưa quà bí mật cho ta !”
.........Hết........