trên bầu trời tuyết vẫn đang rơi.
có một cô bé đang ngồi một góc run rẩy vì lặng.
từ xa có tiếng cộc cộc đang lại gần.
cô bé nhìn nó lại gần mình.
cô bé nó với nó mày đi lạc à .
nó như hiểu ý cô gật đầu.
tao cũng vậy tao muốn về nhà cô bé bắt đầu khóc.
con tuần lộc gồi lại gần cô bé.
cô thấy ấm hơn nhưng nó không làm cô bé bớt khóc.
đêm càng lặng hơn tuyết rơi nhiều hơn .
con tuần lộc ngước đầu lên trời vui mừng.
cô bé không chú ý con tuần lộc cứ cúi mặt khóc đòi muốn về nhà.
đột nhiên cô nghe thấy tiếng chuông và tiếng pháo cô bé ngước mắt lên chùi đi nước mắt.
cô tròn mắt thấy con tuần lộc bay lên cô nhìn lên chút nữa thì thấy có ông già mặc quần áo màu đỏ gồi xe bay .
con sao vậy giọng ông ấm áp hỏi.
còn bị lạc hai giọt nước mắt của cô bé lại rơi.
đừng khóc nữa ta sẽ dẫn con về,
cô bé bay lên xe.
ông cười rồi cầm dây kéo nhẹ mấy con tuần lộc chạy rồi bay lên.
cô bé thiếp đi đến nơi thì tỉnh lại.
tạm biệt cháu nhớ giữ bí mật.
cô bé thấy ông bay lên khung trung xã dần rồi mày hút.
cô vào nhà mọi người chạy ra ôm chầm lấy cô.
cô thấy bà mẹ mình khóc cô cũng lại ngào lên.
cháu của bà con đi đâu vậy tại sao con lại chạy lung tung thế.
cháu .
rồi kể cho ông nghe ai đưa cháu về thế.
dạ là ông già.
thôi muộn rồi ngủ đi , nếu cháu muốn được ông già noel tặng quà.
cô lên giường ngủ .
sáng sau cô cần hộp quà tung tăng kheo với mọi người.
mấy năm sau cô bé trưởng thành hơn nghĩ lại đêm giáng sinh đó mới biết thì ra là ông già noel.
lễ giáng sinh.
có một bàn tay từ sau vỗ lên vai cô , cô quay lại .
mẹ .
năm nay con ước gì vậy.
con muốn một con ngỗng quay.
bà ngạc nhiên sao con không muốn biết ông già noel à.
cô cười rồi tiến gần bàn ăn chống cằmnhìn nhin ra cửa sổ nói bí mật ạ.
#noelgiatuong