Giáng Sinh á? Đến rồi cơ đấy....
Nhanh như chớp, ba mùa đã qua, qua đi lạnh nhạt, vô tâm. Mới ngày nào còn diễn đồ bơi xanh đỏ tím vàng mà giờ đã phải vác trên mình năm sáu cái áo len. Đông ở đất Bắc lạnh như thiến ra thiến thịt, lạnh tê người. Càng về cuối đông thì tiết trời càng lạnh. Nhưng trong cái lạnh cuối đông lại xuất hiện cái ấm áp nhạt nhòa... Đó chính là dịp Giáng Sinh! Giáng Sinh thì không phải một bản sắc hay văn hóa truyền thống của Việt Nam mà nó bắt nguồn từ phương Đông nhưng người Việt ta lại ít nhiều quan tâm đến nó. Cũng phải thôi! Nó chính là điểm sáng, là ngọn đuốc sáng trong đông giá lạnh. Nghe văn chương hoa mĩ ghê nhưng là sự thực :) Kể ra Noel cũng là một loại tra tấn tàn nhẫn về tinh thần, tâm lý mấy đứa chưa bồ :))) Thử nghĩ xem, đi cuốc bộ trên phố mà mấy đứa có bồ cứ ôm ấp, hôn hít thì ai chịu nổi. Đúng là khổ thân F.A!...
----------------------
Vậy là lại sắp hết một năm rồi nhỉ?! Nhanh thật đấy! 4 năm sắp trôi qua, nhanh như 1 cơn gió... 4 năm thiếu cậu. 4 năm cô đơn... Niềm vui trong cuộc sống là điều vô kể nhưng trong cái vui vẫn pha cái buồn. Coi như tôi đang giãi bầy đi. 15 năm kề vai sát cánh, đùng một cái cậu đi du học Mỹ bỏ lại tôi trên đất Việt. Ta vẫn có thể call video hoặc chat trên zalo, messenger nhưng tôi vẫn cảm thấy sự xa cách trong đó. Mấy ngày đầu thì chat xuyên đêm, xuyên ngày thế mà càng về sau, tin nhắn càng ít... Chẳng còn tin gọi dậy sớm, giục đi ngủ sớm hay chỉ đơn thuần là hỏi thăm nhau khi bệnh tật ốm đau... Đúng là cái gì đã nhuốm màu thời gian không sớm thì muộn cũng tàn phai. Hay theo kiểu mấy nhà văn hay viết là: Thời gian là thứ tàn nhẫn nhất trần đời. Không trân trọng nó thì sớm muộn cũng mất đi. Mà có trân trọng thì cũng bị tước đi mất... Tàn nhẫn, ác độc biết bao!... Và tất nhiên tôi không thuộc dạng văn chương bay bổng như zậy!.. Tôi đơn giản lắm! Biểu đạt tình cảm cũng đơn giản. Xa cậu, tôi đơn giản chỉ là "nhớ". Ngắn gọn, súc tích gói gọn hết trong tiếng "nhớ". Nhớ lắm lun ấy :( Ở bên đấy cậu còn béo tốt hay không làm sao tôi biết rõ được. Với cái mồm điêu của cậu thì nói dối là đam mê, ai tin cho nổi. Tự nhiên lại nhớ đến cái bánh kem thần thánh năm đấy. Tôi vẫn còn ghim cậu đóoooooo!!! Ăn nguyên thần chưởng cái bánh gato vào mặt làm bẩn cả cái váy trắng 200 ngàn của tuiiii. Nhớ lại mà vẫn còn tức! Cứ đợi đóoooooo >~<
Hmmm.... Nói thế thôi chứ cũng buồn lắm đấy. Cả thanh xuân của tôi trao cho cậu rồi... Bỗng một ngày cậu lại rời xa... Đúng là oan trái! Nhưng không sao cả, tôi sẽ đợi! Đợi cậu về! Đợi cậu chạy đến bên tôi.... Cuối cùng thì: Giáng Sinh vui vẻ nhé! MERRY CHRISTMAS!!!
--------------------
Gửi chàng trai của tui