Vào khoảng 7 năm trước, chúng ta đã thề trước cây thông giáng sinh này. Đã trôi qua bao năm tháng, liệu anh ấy còn nhớ hay là không..? Cô gái nhìn bóng lẽ bước trước cây thông lớn của thành phố, nhìn vào đôi mắt thẩm buồn của cô. Có lẽ sẽ không ai biết cô đã trải qua những gì cả...Đêm nay là đêm giáng sinh, trên đường phố đầy những tiếng cười đùa, vui vẻ và ấm áp. Một mình cô bơ vơ trên con đường ấy, lặng lẽ bước đi. Cô tên là Triệu Vân năm nay đã 24 tuổi rồi, năm nào tới đêm giáng sinh giống hôm nay cô đều đi bộ quanh trung tâm thành phố có cây thông lớn nhất.
Thấm thoát được mấy năm, cô gái ngày nào giờ đã trưởng thành theo dòng thời gian. Nhưng thứ mà cô vẫn không trưởng thành được đó là lời hứa với cậu bé khi xưa. Có thể thấy sự đau khổ của cô qua ánh mắt ấy...Ánh mắt luôn chờ đợi, luôn khao khác được gặp lại người cô hằng mong nhớ. Cô cười thầm:
"_Thêm một đêm giáng sinh sắp trôi qua nữa rồi...Cậu còn có nhớ tớ không nhỉ..?" *vẫn bước đi trên con đường*
Cô càng đi, thì càng ít người. Nếu bây giờ kể nữa, thì chắc là sẽ không diễn tả được cảnh u sầu đấy. Cô đi, cô đi mà không chú ý xung quanh. Không phải cô không biết đường, mà là vì cô không biết đi về đâu. Đêm giáng sinh từng là niềm vui lớn nhất của cô, nhưng bây giờ thì không nữa rồi. Chỉ có một mình cô hiu quạnh, không có ai nương tựa. Không có ai giúp cô..? Không có ai quan tâm cô nữa, cô chỉ có một mình thôi...Sau một lúc đi, cô đi tới một con hẻm nhỏ. Cô đứng nhìn một lúc rồi không chừng chừ mà đi vào, đi tới cái cây trơ trụi ở cuối góc hẻm. Cô liền ngồi bệch xuống kế bên cây, cô co người lại.
Từng giọt nước mắt cô rơi, cô gục mặt xuống đùi. Cái cây kế bên cô hiện đang ngồi từng là cây thông nhỏ đã bị cháy rụi, nó cháy mang theo người mà cô thương, cô yêu. Nổi lòng bây giờ cũng đã khóc thay cô, lẽ bóng đi trên đường đời. Chật vật với xã hội ngoài kìa để có thể sống đến bây giờ. Nếu nói đó là điều bình thường khi lớn lên, nhưng nếu bạn nghĩ kĩ thì lúc cô 17 tuổi. Là một cái tuổi thanh xuân đẹp đẽ biết bao, nhưng cô lại dùng nó để ra cái xã hội tàn khốc, ác liệt chỉ vì người cô thương...Cô đối tốt với xã hội, nhưng..! Mà chính cái xã hội cô đối tốt lại đi giết người cô yêu.
Cái tuổi đơn thuần ấy đã bị vấy bẩn từ lâu rồi, lẽ ra cô sẽ được như những cô gái khác. Nhưng không, đạo luật của mỗi người rất khác. Cuộc sống của chúng ta sẽ không bao giờ giống nhau, đời là thế đó! Nó lạ lắm, chúng ta không thể thay đổi được.
"_Này cô gái? Sao cô lại ngồi ở đây trong khi trời đang bắt đầu trở lạnh như thế hả?"
Bất giác, một giọng nói lạ trầm ấp phát ra đã kéo cô ra khỏi đống suy nghĩ hỗn độn ấy. Cô vẫn cúi mặt xuống, chả dám ngẩn lên vì sợ người trước mặt cô sẽ chê cười. Cô nghẹn ngào từ từ đáp:
"_Đêm nay thì làm gì có nhà cho tôi..Chả phải người thân yêu nhất cũng chẳng còn đấy sao"
Vừa nói, giọng cô có vẻ một chút run, nước mắt dần rơi khi câu nói đấy kết thúc. Từng giọt...từng giọt..lăn dài trên đôi má lạnh kia. Chả một tiếng động nào phát ra, người trước mặt cô dần nhẹ nhàng ngồi xuống cùng vỗ về cô như một đứa trẻ:
"_Không cần phải nhẫn nhịn, có gì hãy khóc đi. Khóc cho đến khi cô thỏa mãn được lòng mình muốn gì"
Giọng nói trầm ấy vừa vỗ về cô vừa ăn ủi, cô thì đã xõa mình. Khóc nhiều, khóc thật nhiều...Ai cũng có thể trở thành trẻ con, cứng rắn bao nhiêu thì tâm hồn họ có thể tổn thương bấy nhiêu...
(Vẫn sẽ được cập nhật dần...)