"Cộc cộc!" Tiếng gõ cửa vọng đến, cái kiểu này thì chỉ ông ta mà thôi, tôi cất tiếng gọi lớn:
- Này sếp vào đi. Hôm nay có chuyện gì mà rồng đến nhà tôm thế?
- Lâu lâu qua chơi sợ cậu ở dưới đây buồn quá ấy mà.
- Khiếp việc sếp giao em nhiều thế còn sợ em buồn, sếp khách sáo quá.
Mả cha cái tên diêm vương, chỉ có ông buồn mới tới đây thôi chứ có ai dám đến mà gặp ông còn trưng ra cái giọng điệu đó, thiệt tức chết mà. Ông ta tới đây cũng chẳng lành đâu, một là trách móc hai là mượn tôi một chút đồ và sẽ không bao giờ trả lại, đấy ông ta nhếch môi lên rồi kìa:
- Này cậu, cuốn sổ tay của cậu lại dày thêm rồi đấy hả?
- Ấy sếp ơi, đồ em sếp để ý làm gì ạ. Cái này em buồn chán ghi chơi trong lúc làm lụng thôi ạ.
Chậc ông ta mà biết nó dày thêm thì lại chuẩn bị nổi khùng mất, đấy khuôn mặt ổng nhăn nhó lên rồi kìa ông ta gào lên:
- Bộ cậu khùng hả, bảo hoài không nghe, cậu có phải thần đâu! Một khi lòng cậu vướng bận không thể nguôi ngoai là cậu theo sư phụ cậu liền đấy.
Đành vậy, phải chịu trận thôi giờ ai cản nổi ông ấy nữa. Mà nếu chỉ chú tâm vào việc giải thoát cho người ta thì bản thân lại càng dễ sinh cảm giác trống rỗng. Đến nước đó thì lại thành cứu người nhưng chẳng giúp được gì cho ta, muốn tránh trường hợp đó thì phải thoát được sự đơn điệu của công việc kiếm thêm việc để làm sư phụ tôi dạy vậy đấy. Còn ông ta hình như đã nhận thấy sự lơ đãng của tôi nên đành chép miệng nói:
- Tôi quả là bất tài mà, chẳng trị được hai người sư phụ các cậu. Thân là diêm vương lại chẳng có thể khiến thuộc hạ khiếp sợ mình, thiệt tình tôi muốn nguyên sinh đi cho rồi.
- Ấy sếp sao lại nói vậy, ngài uy phong lẫm liệt như vậy mới thấy dáng ngài tý là em đã sun cả vòi rồi ạ.
- Khiếp cậu bỏ cái kiểu nói đó đi, xin lỗi cậu nãy tôi nóng quá. Nhanh nhanh pha trà đãi tôi coi nào, lâu lâu mới qua nói chuyện được một hôm. À không được gọi là sếp nữa, xa cách quá bỏ đi, phải như sư phụ cậu đứng trước ai cũng xưng tôi xưng ta ấy.
Cái lão khùng này, thiệt tình chửi cho đã xong lại muốn pha trà rồi còn ngồi nói chuyện như bạn bè. Bao lần như thế tôi cũng sợ lão thật, lão quái gở khác gì con người đâu, tôi còn nghi ngờ lão giống bọn tôi đều là con người cả thôi. Tôi nhanh tay nhanh chân pha trà mời khách, chậc nói xấu lão thế thôi chứ lão lâu lâu mới qua chơi một lần không tiếp cũng kì. Tôi gọi cho lão:
- Này sếp như mọi khi hả. Trà Bắc ấm vừa phải không?
Lão nghĩ ngợi một tý, à bộ dạng này là muốn đổi món rồi, quanh quẩn thì cũng chỉ là trà với cà phê mà thôi tôi cá chắc luôn, ổng lên tiếng đáp:
- Nay cho tôi xin ly bạc xỉu đi, lâu rồi không có món mới nhờ cậu cả nhé bạn hiền.
Nghe mà sởn cả gai ốc, thôi thôi làm nhanh chứ mất công ổng cáu cũng mệt. Dưới đây cũng tiện chỉ cần có kiến thức về nó trong đầu liền biến ra được, tuy nhiên chỉ nên biến máy móc với gia vị thôi chứ ra luôn đồ ăn sợ là nêm nếm dành cho gia súc ăn mất. Chẳng mấy chốc trong tay tôi đã có hai ly bạc xỉu giờ thì chỉ cần bỏ đá vào dâng tận miệng cho lão thôi. Tôi bưng tới, ông ta đã nhanh tay chụp lấy đưa lên miệng uống cả ngụm lớn, nuốt xong ông ấy liền tấm tắc:
- Khà! Cả ngụm lớn mát lạnh xuống cổ họng phê thật sự cậu ạ. Trong miệng tôi còn lưu lại tý ngọt ngọt đắng đắng nữa, món này kích thích vị giác thật cậu ạ.
- Sếp thấy ngon là được ạ. Mà nay sếp qua có chuyện gì muốn thông báo không ạ, ít khi thấy sếp qua chỉ để chửi với ngồi chơi.
- Cậu cũng chú tâm cho công việc quá nhỉ, đúng tôi có chuyện cần nói cho cậu biết. Chẳng biết nguyên do gì mà loài người bắt đầu tiêu cực dần cậu ạ, mấy tháng nay số lượng linh hồn con người hóa quỷ ngày càng nhiều, cậu coi chừng nhé tại trong đám chỉ có cậu là quá thân thiện nên tôi lo cho cậu nhất.
==================
Đây là trích đoạn trong tác phẩm cùng tên mình viết, mong những ai lỡ yêu hay hứng thú với đứa con tinh thần của mình thì hãy ghé xem ạ. Cảm ơn mọi người