10h tối.
Sau khi làm bài tập về nhà cô mệt mỏi cả người như bị rút cạn sức nên định bụng đem bản thân quăng lên giường. Vừa nhắm mắt thì điện thoại reo lên cô hậm hực, không thèm nhìn số của ai liền mở máy chưa kịp cất tiếng nói thì một giọng nói băng lãnh cắt lên khiến tim cô đập lệch một nhịp, này không phải là giọng của nam thần của cô thì còn ai nữa. Niềm vui mừng đang nảy nở trong lòng cô liền bị dập tắt khi nghĩ tới lí do vì sao cậu lại gọi cho cô vào giờ này.
Mở được cánh cửa nhà đã thấy cậu đứng dựa vào bức tường đối diện, hai tay xỏ túi quần. Đôi mắt của cậu nhìn cô đầy vẻ nghi hoặc. Cô cảm thấy hơi gai gai sống lưng, cố bước dần tới vị trí của "tảng băng di động" này. Hai người đứng nhìn nhau một lúc lâu rồi cậu không chịu đựng được nữa, nói:
"Cậu không có gì muốn giải thích với tớ à?"
Cô thấy cậu hơi lạ, đưa tay lên trán cậu, bình thường không có vấn đề mà sao lại cư xử lạ vậy. Rõ ràng là cậu gọi cho cô, giờ lại hỏi lí do tại sao cô không giải thích. Mà giải thích chuyện gì mới được chứ. Cô ngơ ngác:
"Ý cậu là chuyện gì?"
Trí mở điện thoại lên đưa cho cô xem một tấm ảnh, đó là ảnh của cô và một chàng trai đang nắm tay nhau. Tấm hình này tại sao cậu lại có nhỉ? Lướt lướt một hồi trên confession của trường mới phát hiện ra vụ hồi sáng nay bị lan truyền. Cô ấp úng:
" Tớ... tớ..."
______________
Phù~ cuối cùng tiết toán - môn khắc tinh của cô mới kết thúc. Mệt nhoài cả người, cô nằm ra bàn định ngủ một lúc thì nhỏ Vân lay lay người cô:
"Ê! Linh ơi! Có người muốn gặp cậu kìa!"
Vân là lớp phó học tập của lớp cô, học giỏi, xinh đẹp, nhà lại còn giàu nứt đố đổ vách. Mấy anh cứ phải gọi là xếp hàng dài. Thế mà hôm nay lại chủ động bắt chuyện với cô cơ. Cô ngơ ngác nhìn ra cửa:
"Ai vậy?"
"Ơ, tớ tưởng là cậu quen anh ấy chứ, thôi cậu cứ ra đi. Anh ấy bảo tớ vào gọi cậu mà."
Hân gật đầu nhẹ một cái rồi ra cửa lớp, đó là một anh chàng mặc áo sơ mi trắng đồng phục trường, khuôn mặt sáng sủa, ưa nhìn. Cô đưa ngón trỏ lên chỉ vào mặt mình, hỏi:
"Anh tìm em ạ?"
"Ừm."
"Nhưng hình như em..."
Bỗng anh nắm lấy tay cô, ánh mắt vô cùng thâm tình khoảnh khắc ấy khiến tim cô đập mạnh vài cái, quên luôn phải rút tay mình lại. Thiếu niên ánh mắt đầy vui vẻ vì thật may mắn cô không phản cảm anh, cô chấp nhận để anh nắm tay. Anh ôn nhu nhìn cô, trong con ngươi đen láy ấy chỉ chứa đựng hình ảnh của người con gái này gần như anh có thể vì cô mà phản bội cả thế giới.
"Anh thích em từ lúc em mới vào trường cơ nhưng giờ anh mới dám thổ lộ. Làm người yêu anh nhé!"
Chàng trai cầm một bó hoa hồng nhung rồi giơ ra trước mặt cô. Cô xin lỗi anh rồi đi vào lớp. Để lại anh chàng ấy với đầy nỗi tuyệt vọng. Cô bước vào lớp, vừa đi vừa nuốt nước bọt. Bọn con gái lớp cô hình như đã nhanh tay chụp lại mấy tấm hình. Cô lo lắng sẽ bị tung tin đồn khắp trường và quan trọng nhất là lọt vào tai của người yêu cô.
Dạo này Trí bận học quá, chẳng nghĩ gì đến cô cả. "Cũng phải thôi, cậu ấy được lọt vào đội tuyển cơ mà, không quan tâm đến mình cũng đúng thôi. Nhưng...ít ra cũng phải hỏi han vài câu đến mình chứ."- cô tự nhủ.
__________
Cô kể cho cậu nghe đầu đuôi câu chuyện, nhưng cậu hình như vẫn không tin. Vẫn mang bộ mặt giận hờn ấy, cậu cứ như trẻ con vậy. Không biết chàng trai lạnh lùng điển trai được bao nữ sinh theo đuổi biến đâu mất rồi. Cô hỏi:
"Tại sao cậu chưa kịp hiểu chuyện đã giận hờn vô cớ vậy? Cậu còn không tin tớ nữa."
Trí đáp:
"Thích cậu nên mới ghen."
Cô bất lực, thở dài một cái rồi tiến lại chỗ cậu, nhìn ngó xung quanh xem có ai không rồi hôn nhẹ lên má cậu một cái. Đúng 5 giây! làm cậu đứng hình.
Cô ngượng đỏ cả mặt. Đây là nụ hôn đầu của cậu cũng là nụ hôn đầu của cô, chỉ tiếc là nó không phải hôn môi thôi. Trí dùng hai lòng bàn tay mình áp nhẹ vào má Hân, cô cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay cậu. Ấm quá...Cậu với cô, mắt đối mắt nhìn nhau, Trí cười mỉm nói:
"Cậu nghe cho rõ đây, người con trai duy nhất có thể nắm tay cậu là tớ thôi biết chưa?"
--------------------------------