Tôi thật sự không ngờ được tôi lại phải trải qua một đêm khủng khiếp nhất trong cuộc đời vui vẻ này của tôi... Nó quá kinh khủng tôi không thể tưởng tượng được đầu tôi có thể bình thường khi ra khỏi đó... Có lẽ từ đây về sau tôi sẽ không còn dám thử thách lòng can đảm một lần nào nữa... Nó quá kinh dị quá khủng khiếp...
Chuyện mở đầu là tôi có một con em họ... nhà của nó nằm trong xóm cù lao...xung quanh chỉ có sông và nước... ngày ngày ghe phà qua lại... số xe chạy ngang đây vốn rất ít không lên đèn 10 chiếc xe một ngày... bởi người dân xóm này đều làm ăn trên ghe kinh doanh mua bán đều nhờ ghe...
Cạnh nhà con em họ là một mảnh đất trống nhưng không rộng lắm... tôi thường thấy nó cùng những đứa trong xóm chạy nhảy chơi đùa ở đó... chúng còn thả diều nữa... đúng là khiến tôi nhớ lại những tuổi thơ dữ dội của mình... nhưng chuyện không liên quan gì đến mảnh đất này... mà là ngôi nhà cạnh đó...căn nhà đã bị bỏ hoang không có người sinh sống... Đó cũng là nguyên nhân đúng 5h chiều thì sẽ không có một ai đi qua ngôi nhà... bởi... Căn nhà đó không hề đơn giản như vẻ bề ngoài...
Có lẽ là do tôi từ nhỏ đã sống ở nơi xe cộ qua lại tấp nập vì là cạnh mặt đường... nên tôi đã rất can đảm từ nhỏ... tôi rất hay xem phim kinh dị... nhưng những thước phim đó dường như không thấm vào nỗi sợ của tôi được... Thật sự muốn nói với đạo diễn của các bộ phim đấy thôi bỏ nghề làm phim kinh dị mà làm phim hài đi... Thật sự kinh dị thì không thấy chỉ thấy có những đoạn vừa xàm mà vừa buồn cười...
Còn con nhỏ em của tôi thì nó lại hoàn toàn ngược lại với tôi... nó sợ kinh lắm... Tôi cảm thấy chỉ cần hù nó là nhà tôi có ma chắc nó không dám qua nhà tôi lần nào nữa luôn...
~ Hết phần 1 ~
~ Còn nữa ~