Năm đó, Hội nghị Quà Giáng sinh lại đông đúc chật cứng người. Khán giả là tất cả những người làm đồ chơi trên thế giới và nhiều người tuy không chế tác những món đồ chơi nhưng gần đây cũng thường xuyên tham dự Hội nghị. Ở đó còn có những người không bao giờ bỏ lỡ Hội nghị, những nhà phân phối: Ông già Noel và Ba Vua thông thái. Giống như mọi năm, những cuộc thảo luận xoay xung quanh chuyện những loại đồ chơi nào có tính giáo dục nhất hoặc thú vị nhất. Một chủ đề quen thuộc của những cuộc nói chuyện là kích thước tối ưu nhất của những món đồ chơi. Đúng vậy, đó là những thứ họ thường bàn cãi, bởi Ba Vua thông thái và ông già Noel thường phàn nàn rằng, càng ngày đồ chơi càng lớn, gây ra những vấn đề vận chuyển rất khó giải quyết.
Tuy nhiên, có một điều tình cờ khiến Hội nghị năm nay khác với tất cả những năm trước. Một cậu bé đã lẻn vào. Chưa từng có đứa bé nào tham dự những buổi hội họp như thế, và khi họ nhận ra cậu bé đang ngồi cạnh Ba Vua, không ai thực sự biết cậu đã ngồi như vậy bao lâu rồi.
Khi ông già Noel đang nói với một người sản xuất đồ chơi quan trọng về kích thước của một loại búp bê đang được yêu thích, người đó hét lớn:
- Ông đang nói gì vậy, ông bác to béo?! Nếu ông gầy hơn một chút thù xe trượt tuyết sẽ chở được nhiều hơn rồi!
Khi thấy điều đó, cậu bé đã đứng dậy và nói:
- Không sao, xin mọi người đừng cãi vã. Ta sẽ mang tất cả những thứ mà Ba Vua thông thái và ông già Noel không thể mang.
Những người tham dự cười ồ lên một hồi lâu nhằm bác bỏ ý kiến của cậu bé. Trong khi mọi người vẫn còn nghiêng ngả cười, cậu bé đứng dậy, một giọt nước mắt đã rơi xuống từ khóe mắt, cậu rời khỏi khán phòng mà đầu vẫn ngẩng cao.
Giáng Sing năm đó, cũng giống như mọi năm, nhưng cái lạnh đã bớt hơn. Trên đường, mọi người vẫn tiếp tục cuộc sống thường nhật, chẳng mấy ai nói về câu chuyện và những sự kiện kì thú của mùa Giáng Sinh. Khi những đứa trẻ nhận được quà, chúng cũng không còn vui thích. Dường như lễ Giáng Sinh không còn thực sự quan trọng như xưa.
Vào Hội nghị Quà Giáng Sinh năm tiếp theo, mọi người lo lắng về chuyện dường như lễ Giáng sinh mất đi những nhiệm màu vốn có. Những bàn luận lại bắt đầu, lúc đó, ở trước cửa bất ngờ xuất hiện cậu bé năm ngoái họ đã giễu cợt không ngớt. Lần này cậu bé đi cùng mẹ, một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần. Khi nhìn thấy họ, Ba Vua đã reo lên vui mừng:
- Mary!
Họ chạy đến và ôm lấy bà. Sau đó, bà đi đến bục, nhìn xuống sàn và nói:
- Mỗi năm, con trai ta đều mở đại tiệc mừng sinh nhật, lễ sinh nhật lớn nhất thế gian. Và Người luôn có rất nhiều những món quà tốt lành nhất dành cho những đứa trẻ cũng như người già. Giờ đây, Người nói với ta rằng Người không còn muốn tổ chức lễ mừng sinh nhật nữa, không còn ai yêu thích bữa tiệc của Người, tất cả chỉ quan tâm đến những thứ khác... Ai đó có thể nói cho ta nghe điều gì đã xảy ra với Người không?
Một người chế tác đồ chơi đã già, người chưa từng lên tiếng trong những buổi họp trước đã tiến lại gần cậu bé, quỳ xuống và nói:
- Xin Chúa hãy tha thứ cho tôi. Tôi chỉ muốn nhận những món quà Người trao chứ chẳng phải những món quà nào khác. Mặc dù tôi chẳng hay biết gì, nhưng Người đã luôn mang đến những món quà mà kể cả Ba Vua, ông già Noel hay bất cứ ai khác cũng không thể trao tặng Tình yêu, bình an và hạnh phúc. Và năm ngoái là một sai lầm tồi tệ. Xin hãy thứ lỗi cho tôi!
Từng người, từng người một, tất cả đều xin cậu bé tha thứ và thú nhận rằng những món quà của Chúa là điều sãn có nhất trong bất cứ mùa lễ hội nào. Những món quà lấp đầy trái tim của những người thiện hảo, khiến mỗi mùa Giáng Sinh thêm an lành, ấm áp hơn...
Và bạn hỏi tôi tại sao tôi lại biết chuyện đó. Bởi vì tôi, chính tôi đã có mặt ở đó để chứng kiến mọi chuyện.