Tôi là Điền Hạ San,năm nay là sinh nhật lần thứ 16 của tôi,nhưng tôi cũng chẳng mong gì quá nhiều trong năm nay,cùng lắm là tôi muốn có một người bạn,mà thôi cũng bỏ qua đi.Trong suốt 16 năm qua làm gì có người bạn nào cho tôi đâu,ảo tưởng ra một câu chuyện và những người bạn rồi cũng quen.Để tôi kể cho các bạn nghe về cuộc đời của tôi.
16 năm trước...
Tại bệnh viện Purang Khoa sinh sản.Tiếng một người phụ nữ đang gào thét một cách đau đớn,đã hai tiếng trôi qua rồi,liệu đứa bé ở trong bụng có sao không!Mà nhìn xung quanh cũng chẳng thấy cha của đứa bé đâu,chỉ thấy một bà lão ngoài 60 đang ngồi chấp tay cầu nguyện,những giọt nước mắt lăn dài trên má.Càng ngày tiếng gào thét càng to và đi đôi cùng tiếng khóc của một đứa bé vừa chào đời.Phải!Chính là đứa bé đó,đứa bé ngày 13,ngày cây hoa anh đào 1000 năm mới nở.Người xưa hay nói rằng nhưng ai sinh đúng vào ngày cây anh đào 1000 năm nở thì sẽ là một niềm xui và bất hạnh của gia đình đó.Quay lại câu chuyện,sau khi hạ sinh được cô bé thì người mẹ nở nụ cười vô cùng hạnh phúc và không để ý bất cứ gì khác,nhưng nụ cười đó đã dập tắt khi nghe tin người chồng của mình đã qua đời khi đang tham khảo công trình kiến trúc,cuối cùng thì lời nguyền đó đã thành sự thật rồi.Và đứa bé trên chính là tôi Điền Hạ San,cô gái bất hạnh và kém may mắn,không được gặp mặt cha,bị bạn bè chê trách và ghét bỏ,điều khiến tôi đau lòng hơn chính là việc ngay cả người mẹ ruột thịt cũng ghét bỏ tôi,bà nói tôi là đồ "hoa anh đào" xui xẻo và chính vì tooimaf cha mới chết,cuối cùng thì chỉ có bà là thương tôi,bà nuôi tôi từ nhỏ bằng chính hai bàn tay ấy.Luôn giành phần tốt đẹp nhất cho tôi,đối với bà tôi luôn là công chúa,tôi thương bà,thương hơn tất cả kể cả mẹ của mình.
Quay về hiện tại...
Đó là câu chuyện của cuộc đời tôi đó,16 năm đi liền với cái biệt danh "hoa anh đào".Ở đây đối với tôi thì hoa anh đào không phải xinh đẹp và vui vẻ của ngày nào mà chính là hoa anh đào của sự thất bại,chia ly và xui xẻo.Tôi luôn ảo tưởng ra người bạn,cùng tôi chia sẻ tất cả mọi thứ,chơi đùa và nói chuyện cùng tôi thông qua trí tưởng tượng.Đến năm tôi 12 tuổi,tôi vô tình gặp được cậu ấy,người bạn lớp bên Bạch Xuân Đồ,vào chính giây phút đó tôi đã trót đơn phương cậu ấy.Nhiều lúc tôi vứt bỏ hết liêm sỉ chỉ để gây ấn tượng với cậu ấy nhưng nhận lại là chữ "KHÔNG" mà thôi.Vào chính ngày hôm đó,tôi đã làm quen với Xuân Đồ và cuối cùng cũng thành công.Tôi và Xuân Đồ làm bạn với nhau đến tận bây giờ,đầu năm cấp 2 và hai năm của cấp 3,khoảng thời gian rất dài để nhìn nhận được mọi thứ,trong suốt khoảng thời gian đó,tôi và cậu ấy đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện,chia sẻ mọi thứ cùng nhau,lúc mệt mỏi hay áp lực nhìn về phía sau vẫn có tôi/Xuân Đồ ở đó.Và chúng tôi đã là bạn thân của nha,các bạn sẽ nghĩ là tôi nên vui nhưng thật ra là rất buồn,không phải là tôi không muốn trở thành bạn thân nhưng một khi trở thành bạn thân rồi thù tôi rất khó để bày tỏ tình cảm với cậu ấy,bày tỏ một cái là có khi mất cả tình bạn.Thôi,bỏ qua đi,hôm nay cậu ấy hẹn tôi ra sân bóng rổ của trường.Không biết là có chuyện gì nhưng nghe giọng cậu ấy qua điện thoại thì có vẻ cậu ấy đang rất vui thì phải,không biết đang định bày trò gì nữa.
"A!Hạ San cậu tới rồi"cậu chạy về phía tôi
"Có chuyện gì hả?Hay lại bày trò trêu tui nữa đây"tôi chọc ghẹo
"Nào có đâu,mà nè cậu biết Hải La 11a2 kế bên lớp chúng ta không?"cậu nói
"Biết,cậu ấy là thành viên trong đội quần vợt của trường,xinh đẹp,học giỏi lại còn tài giỏi nữa chứ"tôi ra vẻ khâm phục
"Thật ra thì tui thích cậu ấy,khoảng 3 tháng rồi,nên tỏ tình không đây nhỉ?Ý cậy sao?"Xuân Đòi nhìn tôi cười,nụ cười đó rất tươi và đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nhưng tôi lại ko có cảm giác vui vẻ gì cả,mà cũng phải thôi,ai mà vui được khi người mình thương suốt 5 năm đang định tỏ tình người con gái khác mà không phải là mình?
"Tui nghĩ là cậu nên tỏ tình đi,cậu với cô ấy nhìn rất hợp đôi,cả gai đều tài giỏi như nhau mà"tôi cói gắng nói khi đang có một hơi lớn đang kẹt trong cuống họng của mình
"Vậy chớt là mai nhé,tạm biệt".Nghe đến đây thôi cũng đủ khiến tôi trở nên mất hồn,mọi thứ xung quanh đới với tôi như không tồn tại,tất cả mọi thứ trước mắt dường như sụp đổ.Tôi từng nghĩ rằng Bạch Xuân Đồ cậu ấy cũng thích tôi nhưng chắc tôi đang ảo tưởng rồi,nhưng hành động của cậu ấy kiến căng bệnh ảo tưởng của tôi lên cao,lên càng cao thì té càng đau,đó là những gì tôi nhận lại được sau 5 năm đơn phương cậu
Gần 6 tháng sau...
Xuân Đồ và Hải La đã là cặp đôi đẹp nhất nhì trường,ai cũng phải nể họ.Kể cả tôi,tôi nể họ có một tình yêu thật đẹp khiến người ta phải ghen tị,nói đi nói lại thì dù sao tôi cũng buông được Xuân Đồ,và tôi đã quy định sang Anh Quốc bắt đầu lại mọi thứ cùng với bà của mình từ 5 tháng trước.Tôi mong mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn đối với tôi vì tôi đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi
Tạm biệt Bạch Xuân Đồ
người tôi thương bằng cả
thanh xuân cấp 2 này
Điền Hạ San
13-3-1992