Chào, ta là Trương Hiểu Hàm, ở thế kỉ 29. Để ta kể các ngươi nghe nhé, vào thế kỉ 24 của ta đã xuất hiện vài cái cổ máy thời gian phiên bản giới hạn, chúng ta đi đến cổ đại xem thử lúc trước có gì hay không thôi mà. Ấy mà ta lại kẹt ở cổ đại vì không ai kêu dậy? Và một mỹ nhân đã nhận nhầm ta là của nàng đồ đệ, ta được bế về của nàng chỗ ở vài hôm
Trùng hợp là vài ngày sau lại có người xuất hiện trước mặt ta, chính là kiếp trước của ta, nàng cũng thấy, thế là ta giải thích một hồi thì lỡ tay dẫn theo nàng đi đến đây luôn
:))) Ta không cố ý nha, nàng lần đầu đi xe điện ngầm rất bối rối, ta phải nắm tay nàng chọc ghẹo nàng để nàng quên a. Nàng về nhà thấy Quàng Thượng liền rút kiếm ra, nàng chưa từng thấy mèo (-.-|||)
Ta kéo nàng ngồi xuống ghế rồi cũng phải trải qua một thời gian hướng dẫn cách sống hiện đại cho nàng, nàng nói với ta lần đầu "điện thoại" được nàng ví như con chim, nhưng có chỗ nào giống chim đâu nhỉ? Kệ đi, nàng nói khi ta bật bếp nàng cứ tưởng có cao thủ gì đó tới ám sát, khi ta bật điều hòa lại rút kiếm bảo ó cao thủ hàn băng gì đó làm ta cười không ngớt
Nàng rất đáng yêu!
Nàng đã làm quen được hết mọi thứ ở hiện đại rồi nên....
-Sư phụ, ta phải đi công tác, một thời gian mới về, người phải biết bảo vệ bản thân đấy
-Hiểu Hàm, đừng đi được không?
Nàng cầu ta, ta bất đắc dĩ lắc đầu kéo vali đi, nàng một mực đi theo. Sếp thấy nàng liền hỏi ta, ta cũng nắm tay nàng nói
-người của tôi, còn dám nhìn?
Sếp sợ a! ta nguy hiểm thế sao? Nàng nhìn ta cười, bước vào máy bay nàng dường như có chút choáng váng. Ta ôm lấy eo nàng, đỡ nàng xuống ghế
-Sư phụ, ngươi tạm ngủ một lát. Ta dỗ người ngủ
Nàng nằm lên đùi ta từ từ thiếp đi, sư phụ của ta rất đáng yêu
-Hiểu Hàm... vi sư muốn... yêu ngươi...
Nàng ngủ mơ nói, ta ước gì nghe được lời đó của nàng nhưng ta cũng đã chìm vào giấc ngủ mất rồi
Fin.