Tiếng chuông nhà thờ vang lên liên tục .
Khiến lòng tôi lại nhớ lại kỉ niệm ngày xưa . Nếu như năm đó không phải vì tôi thì anh ấy cũng đâu có ra nông nỗi như vậy .
Mùa giáng sinh năm ngoái chính cái ngày giáng sinh tôi đã gửi cho anh lời chia tay đầy day dứt .
Tôi biết mình bị mất căn bệnh hiểm nghèo không thể chữa được và không sống được bao lâu . Nên tôi đã chia tay anh ấy . Nhưng không ngờ anh ấy lại đau lòng quá hoá điên . Bây giờ chắc anh ấy đang ở trong bệnh viện dành cho người mắc bệnh tâm thần .
Có lẽ một phần là do tôi nên tôi cần chịu trách nhiệm với anh ấy .
Tôi bước vào nhà thờ cầu nguyện cho anh ấy nhanh bình phục trở lại .
Đột nhiên một tiếng nói ở đâu đó phát ra làm tôi giật mình .
Sau đó tiếng nói không rõ ràng ấy cứ vang mãi trong trí não tôi cho đến khi tôi ngất đi
Khi tôi tỉnh lại tôi phát hiện ra mình đang ở cạnh anh ấy 2 năm về trước
anh nói " Em sao vậy ?"
tôi hết sức vui mừng khi anh ấy bình thường trở lại " anh không sao rồi "
" lâu lắm rồi em chưa gặp anh"
" bây giờ em sẽ không từ bỏ anh nữa em yêu anh "
anh bất ngờ trước hành động của tôi " em muốn làm vợ anh à "
tôi giật mình ngơ ngác " em....e...m ...em "
anh cười " được rồi được rồi một tháng nữa chúng ta kết hôn nhé "
tôi nghi hoặc nói " tại sao lại là một tháng nữa "
anh đáp " đến lúc đó em sẽ biết thôi "
Một tháng sau
đúng vào ngày lễ giáng sinh cũng là ngày cưới của chúng tôi
Tôi vẫn luôn không hiểu tại sao lại là ngày hôm nay
anh nhìn tôi cười dịu dàng
ông già noel đột nhiên xuất hiện
làm tôi vô cùng bất ngờ
ông nói " con có thích món quà của ta tặng cho con không ?"
tôi suy nghĩ đáp " đây chính là thứ ông muốn tặng cho con ạ "
ômg nói " hãy trân trọng con nhé "
tôi vui mừng " vâng "
tôi và anh kết hôn và xây dựng một gia đình hạnh phúc đến hết đời .
Giáng sinh vui vẻ , hạnh phúc nhé mọi người
Merry Christmas