Từ lúc tôi sinh ra tôi đã bị bỏ rơi .
Tôi sống một mình không cha , không mẹ , không bạn bè , không có ai cả .
Một cô gái bình thường như tôi chẳng có gì cả .
Nhưng tôi phát hiện ra tôi có khả năng đọc tâm thuật .
Mỗi ngày tôi đều có thể nghe rất nhiều người than thở chuyện vui , chuyện buồn .
Tôi chỉ có một chú mèo là bạn nghe nó than thở . Tôi mới biết thế giới này thật sống động .
Tôi có thể thấu hiểu rất nhiều điều trên thế giới này .
Một hôm nọ tôi đang đi giao hàng thì tôi đã bị một chiếc xe ô tô đâm phải và tôi qua đời .
Nhưng thật không thể ngờ tôi vẫn còn sống nhưng tôi đang ở trong thân xác một con mèo cái gì vậy .Chuyện gì đang xảy ra vậy ? . Chủ của tôi rất biết cách chăm sóc mèo . Tôi tưởng đến đây đã chấm dứt cuộc đời tôi rồi . Ai ngờ được , một hôm tôi đang ra ngoài vờn bướm thì bị ngã xuống sông chết đuối .
Có phải số tôi quá đen hay không ? hay tôi đã làm ra chuyện gì mà sao tôi lại đen đến vậy ?
Nhưng nó vẫn chưa dừng lại ở đó khi tôi tỉnh lại thì tôi lại ở trong thân xác của một con quỷ . Ôi không là quỷ đó ! tại sao lại như vậy ?
Tôi chỉ còn biết khóc thôi biết làm gì nữa . Mỗi lần tôi chết là lại chuyển kiếp khác như này khổ quá đi mà . Tôi nhìn xa xa tôi thấy một cái gì đó . Sau đó tôi lại bị đánh ngất và vâng thế là tôi lại hoá thành ma . Tôi thấy rất nhiều linh hồn người chết đang đi đầu thai và thấy quỷ sai đang dẫn linh hổn đến diện kiến diêm vương . Và tôi nhìn thấy thần chết đúng đó là thần chết . Thần chết đang khóc . Đang xót thương cho con người .
Tôi không thể ngờ được thần chết cũng biết thương xót
Tôi đang đi vào cửa luân hồi thì đột nhiên của khép lại . Không ai còn ở chỗ tôi nữa tôi cô đơn đi dọc cầu Nại Hà , xuống chỗ Mạnh Bà
tôi nói " chào Mạnh Bà "
Mạnh Bà cưởi không nói gì
tôi nói tiếp " bà làm ở đây chắc lâu lắm rồi nhỉ ?"
Mạnh Bà vẫn không trả lời
Tôi nói tiếp " bà đã gặp linh hồn như thế nào ở đây vậy ?"
Mạnh Bà cười đáp " cô bé cháu đang đi đâu vậy ? sao lại ở đây ? dương thọ của cháu chưa hết mà ?"
tôi nghe vậy giật mình
Đúng vậy sao tôi lại ở đây ? sao tôi lại ở nơi này ?
tôi đáp " cháu không biết nữa "
Tôi rời chỗ Mạnh Bà tôi lại nhìn thấy Vọng Hương Đài nơi đây chắc tôi không cần nhìn nữa . Nhưng Đá Tam Sinh thì tôi không biết mình có nên đứng đây xem lại tiền kiếp hay không ?
Tuy phân vân như vậy nhưng tôi vẫn đứng trước đá tam sinh nhìn vào đó tôi thấy mình của ba kiếp .
Kiếp trước tôi là một vị tiên nữ , hiền lành , lương thiện
Kiếp này tôi là một cô gái bình thường , đáng thương
Kiếp sau tôi là một con mèo
Khoan một con mèo không phải mấy hôm trước tôi đã làm rồi sao ?
Đây có lẽ nào là năng lực trải nghiệm à không trả nghiệp trong một kiếp không ?
Sau đó tôi đột nhiên ngất đi
Khi tỉnh lại tôi phát hiện ra tôi đang ở trong thân xác của một con gà mái chuẩn bị đem đi thịt .
Trời coi như số tôi đen đi . Lần nào cũng vừa nhập vào đã phải chịu thế rồi .
Cứ như vậy qua 1000 lần
Cuối cùng tôi mở mắt ra tôi đang ở trong thân xác của một cô bé 18 tuổi . Vâng đúng vậy tôi đã có gia đình và họ rất yêu thương tôi . Tôi vẫn có khả năng đọc thâm thuật nên tôi đã dùng nó để khuyên giải mọi người rất nhiều . Hành trình mà tôi đi thật sự rất dài . Tôi đã trải nghiệm được rất nhiều . Tôi đã dạy lại cho mọi người . Và một câu hỏi mà tôi luôn thắc mắc đó là tôi là ai ?
Tôi rốt cuộc là ai ?
Tôi đang ở đâu ? và sẽ đi về đâu ?
Sau khi mất đi một lần nữa . Đi qua chỗ Mạnh Bà
Bà đã gọi tôi và nói " cháu còn nhớ ta không ?"
Tôi quay đầu lại nhìn và nói " chào Mạnh Bà bà biết cháu là ai đúng không ?"
Nói thật tôi luôn cảm thấy nơi đây rất quen thuộc cứ như nơi này là nơi tôi đã từng sống vậy
Mạnh Bà đáp " cháu hãy đi gặp Diêm Vương đi "
Tôi đi gặp Diêm Vương và vâng thế là hồi ức tất cả tiền kiếp hay gì đều quay lại với tôi . Tôi nhớ ra rồi hoá ra là vậy
Đây chính là trừng phạt cho tôi mà .
Tôi đã làm vỡ chén của Ngọc Đế và bị phạt luân hồi rất nhiều lần để trả .
Tôi nhớ ra rồi tôi là con gái của Diêm Vương .
Hoá ra đây chính là nhà của tôi . Là nơi tôi từng sống .
Tôi đi tìm Mạnh Bà một lần nữa .
Tôi nói " xin bà hãy cho cháu một bát canh cháu muốn quên đi tất cả trước khi luân hồi "
Mạnh Bà đáp " cháu muốn uống thật sao ? sau khi uống rồi cháu sẽ quên đi tất cả đó "
Tôi nói dứt khoát , chắc chắn " vâng cháu muốn uống canh Mạnh Bà "
Mạnh Bà rót cho tôi một chén canh
Tôi cầm lên một hơi uống cạn
Tôi quyết định rồi tôi muốn làm con người
Tôi bước trên cầu Nại Hà nghe thấy rất nhiều oan hồn kêu khóc thảm thiết
Tôi bước đi đầu không ngoảnh lại
Bước vào cửa luân hồi
Kiếp sau tôi đã không còn nhớ gì nữa nhưng ít nhất tôi thật sự đã có thể trở thành một chuyên gia tâm lý đúng với khả năng đọc tâm thuật của tôi .
Kiếp này đối với tôi là trọn vẹn rồi !