Ngày giáng sinh cũng đã đến rồi ! Hãy tận hưởng bữa cơm tối cùng gia đình , trang trí nhà ở để cầu mong một điều gì đó !? Cũng như những người khác ! Diệp Hạ là một cô gái rất thích sáng tạo , luôn muốn nhìn cả thế giới vào những đêm giáng sinh ! Cô năm nào cũng viết thư cho ông giào Noel cầu mong mình có thể được ông già Noel tặng một món quà như bao bạn khác ! Nhưng đợi mãi , đợi mãi vẫn thế và rồi năm nay cô cũng ước vậy ! Cô biết dù mình có ước bao nhiêu đi chăng nữa thì ông già Noel cũng không làm cho đâu ! Cô buồn lắm nhưng cũng chỉ biết ngồi co ro trong lớp chăn mỏng ở đất ! Gia đình cô trước rất giàu nhưng vì đêm giáng sinh ấy mà đã phá hủy đi tất cả ! Bố cô phá sản phải ôm cọc tiền trốn nợ , còn mẹ cô thì bị xa thải vì làm việc trểnh mảng ! Lúc về mẹ còn bị đám nợ đánh đập ! Giờ mẹ cô phải nằm viện , chỉ còn mỗi cô và cậu em trai 12 tuổi đang chui rúc ở hẻm tối ! Cô đã không ước được ngắm cảnh toàn thế giới nữa mà cô ước mong sao mẹ cô khỏi bệnh , bố cô không còn phải trốn nợ nữa ! Đêm hôm ấy , mọi người cứ ầm ĩ khắp khu làm hai chị em không sao ngủ được , vì lo cho em mình , cô bèn lấy tay bịt nhẹ hai tai cậu em trai ! Cậu em trai buồn lắm , quay lại ôm lấy cô khóc ! Cô thấy thế càng xót lòng bỗng nước mắt cô rơi xuống làm cho tất cả dừng lại ! Đang không hiểu chuyện gì xảy ra , có một cô tiên nữ từ trên trời hạ xuống , đuôi cánh to mà nhẹ nhàng của cô cứ uyển chuyển như vũ công ba lê ! Gương mặt tiên nữ toát lên sự dịu hiền , ấm áp đến lạ thường . Da tiên nữ trắng mịn như tuyết , mái tóc vàng được buộc gọn gàng ở sau lưng ,nụ cười cô như bông hồng tỏa sáng giữa đêm tuyết giá lạnh ! Hạ ngất ngây trước sức đẹp mê hồn đó , dường như cô chỉ muốn có được vẻ đẹp hồn nhiên đó ! Đang ngất ngây thì bỗng cô tiên nữ mở miệng :
- Con buồn sao ?
- Cô...cô là tiên nữ ạ !? : Giọng Hạ cất lên đầy hồn nhiên !
- Ukm
- Nhưng đây là giáng sinh mà !
- Ukm ! Đâu là giáng sinh ! nhưng cô được ông già Noel bảo đến đây tìm con ! Thấy con khổ quá nên ông già ấy thương !
Giọng cô tiên nữ như khắc sâu vào trong tim của Hạ . Cô bỗng bật khóc nức nở !
- Híc ...cô tiên ...híc ..nữ ơi !...Ba mẹ
..con !
Tiên nữ ôm Hạ vào lòng an ủi !
- Ta biết con đã rất khổ ! Vậy sao con không thử vận may một lần !
- Vận ....híc...may !?
- Ukm ! nếu con đồng ý đi theo ta thì ba mẹ , em trai con sẽ không lâm vào cảnh khốn khổ này mà sẽ có cuộc sống tốt hơn ! Nhưng cái giá phải đổi cho việc lớn này là họ sẽ mãi mãi quên đi con ! không còn chút kí ước hay thương tiếc ! Con đồng ý chứ !?
- Con...
Cô ngập ngừng một hồi rồi nhìn lại đứa em trai đang co ro nằm khóc trong chăn bỗng lòng cô cảm thấy xót xa tận cùng ! Cô đành đồng ý với tiên nữ để mọi chuyện qua đi tự nhiên ! Vậy là đêm nay lại một cô bé ra đi ! Hẹn gặp lại mọi người tronh những dịp sau !