Hộc... Hộc... Hộc...
- Ranh con!!! Mày chạy đâu cho thoát!
Một người đàn ông chạy đến sau lưng cậu, tay cầm khư khư cái cán bột bằng gỗ cũ kĩ quát một tiếng, có vẻ như lão ta đang chuẩn bị dạy cho cậu một bài học.
- Quả này thì xong rồi! Phía trước là ngõ cụt! - Cậu nhủ thầm trong bụng, cúi đầu chuẩn bị nhận một cái đánh trời giáng từ lão chủ quán.
- Lần này tao thay mẹ mày dạy mày, lần sau thấy tao thì nhớ cẩn thận đấy oắt con! - Lão ta vung chiếc cán bột lên, lấy hết công lực vụt vào đôi vai nhỏ gầy guộc của cậu.
"Bộp"
Một cánh tay khỏe khoắn đưa ra chặn lấy chiếc cán bột đang được vung xuống thật mạnh.
- Ấy, cậu Phong?
Lão ta ban đầu có vẻ tức giận nhưng khi quay sang nhìn người đàn ông đứng bên cạnh thì lại mang vẻ ngạc nhiên hơn hẳn.
- Cháu chào bác.
- Lâu lắm mới thấy cậu về chơi, dạo này nghe nói trên thành phố làm ăn khấm khá lắm nhỉ? - Lão chủ quán dường như thay đổi 180°, hồ hởi hỏi han người đàn ông kì lạ.
- Cũng đủ sống bác ạ. - Người đàn ông vui vẻ tiếp lời, nháy mắt nhìn cậu vẻ ra hiệu.
Lúc này, cậu mới sực tỉnh ra khỏi sự việc trước mắt. Nhanh chóng tóm lấy thời cơ, luồn ra trước khi lão chủ quán kịp phát hiện có điều bất thường.
- Thôi bác ạ - Người đàn ông kia chặn lão ta lại nhỏ nhẹ nói - Gần cuối năm rồi, cậu bé ấy cũng đáng thương. Bữa ăn của cậu ta, cháu trả. Bác cũng đóng hàng sớm đi, hôm nay hai bác cháu ta đi uống rượu.
- Thằng bé này cũng thật là - Lão ta thở dài thườn thượt - Đúng là không có cha mẹ dạy dỗ...
[...]
Cậu cứ chạy, chạy mãi. Cậu muốn chắc chắn rằng lão ta không đuổi theo cậu. Cậu không nghe thấy họ nói gì cả, nhưng nếu cậu biết, cậu chắc chắn sẽ quay lại đấm vào họng của lão chủ quán một cái thật đau điếng.
Thật đấy.
Cậu không cho phép bất kì ai nhắc đến cha mẹ mình.
Cậu từng đấm gãy tay một thằng vì dám xúc phạm bố mẹ cậu...
[Mày giống y hệt bố mẹ mày, mãi mãi chỉ là rác rưởi của xã hội này].
[Ha ha ha]
[Rác rưởi cút đi]
[Kinh tởm]
[...]
- CÁC NGƯỜI CÂM HẾT ĐI!!!
Cậu choáng váng ngã khuỵu xuống, chiếc bánh vừa cướp được cũng rơi xuống đất.
"Phịch"
Trong những ngày cuối cùng của mùa đông tháng giá, một cái chết đã nhẹ nhàng đã đến với cậu không một lời báo trước [...]
Ngày hôm sau, người ta phát hiện ra xác một cậu bé nằm sõng soài trên lớp băng tuyết phủ lạnh lẽo.
Không một ai quan tâm,
Không một ai chú ý.
[...]
Tít... tít... tít...
[Báo cáo, kí chủ đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, không thể thoát ra khỏi ảo mộng của bản thân mình].
- Vậy sao? - Một giọng nói khàn khàn cất lên, không giấu nổi vẻ xúc động.
"Tách"
Một dòng nước mằn mặn chảy xuống từ hai gò má của chủ nhân giọng nói kia.
Ông ta đưa tay khẽ xoa đầu chàng trai vẫn đang nở nụ cười chào đón cái chết đến với mình.
- Cậu ta quá khổ rồi. Kiếp này cậu ta đã sống như một chú chim tự do, từ nay chúng ta không thể gặp lại nhau rồi chàng trai dũng cảm à. Cảm ơn cháu, vì đã cho ta gặp cháu"
[Xác nhận phân hủy thể xác?]
Ta...
[Thưa ngài, người này đã trải qua hai lần luân hồi chuyển kiếp. Không thể tiếp tục giao dịch]
...
[Xác nhận phân hủy thành công]
Tút... tút... tút...
--------‐-------------------------------------------------------------------------------
"Cậu bé ngoan, điều ước của cháu là gì?"
"- Ưmmm... bố mẹ cháu sau này nhất định phải sống thật tốt, không phải mang một gánh nặng như cháu nữa. Cháu muốn sau này sẽ được sống một cuộc sống tự do, cháu không muốn sống trong bệnh viện.Cháu rất ngưỡng mộ chú chim ngoài kia ông ạ, chúng có thể tự do bay nhảy mà không cần lo nghĩ điều gì cả"
Điều ước cuối cùng của tháng 12 năm ấy, cũng là năm cuối cùng quãng đời ngắn ngủi của cậu.
- Ta sẽ giúp con thực hiện điều ước này, cậu bé ngoan.
Cậu bé nhoẻn miệng cười một cách đầy hạnh phúc:
- Cảm ơn ông - Ông già Noel của con
Ngày hôm sau, nhìn cậu bé từng chút một trút đi hơi thở cuối cùng.
- Có lẽ đã đến lúc ta phải đi làm nhiệm vụ rồi nhỉ? Cậu bé, lần này ta sẽ giúp con hoàn thành tâm nguyện.
Linh hồn của cậu bay lên, rồi dần dần biến mất vào không trung...