Tôi tuy rằng sinh ra đã bị bỏ rơi nhưng hiện tại tôi đang có một người bạn trai rất tốt .
Anh ấy biết chăm sóc , yêu thương tôi rất nhiều . Tôi rất yêu anh ấy vâng đúng là như vậy nhưng hôm nay tôi đang theo dõi anh ấy . Đột nhiên tôi nhìn thấy anh ấy mọc cánh như cái cánh của thiên thần ấy . Chẳng lẽ anh ấy là thiên thần sao ?
Sau đó tôi đã nhìn thấy anh ấy bay lên trời với đôi cánh trắng như tuyết .
Tôi không thể tin vào mắt mình nữa nhưng đó là sự thật . Anh ấy không phải là người bình thường .
Tôi rất sốc . Tại sao lâu như vậy rồi mà anh ấy lại không nói cho tôi biết anh ấy không phải là con người . Hay anh ấy sợ tôi biết sẽ đau lòng .
Tôi nhớ rằng trước giờ những câu chuyện tôi đọc hay xem về tình yêu của người và không phải người thì đều có kết cục không tốt .
Tôi sợ hãi cũng có chút lo lắng .
Tôi sợ mất anh .
Sau đó một lúc sau tôi thấy anh ấy đang bay về . Và trên người anh ấy hình như có rất nhiều sợi dây hồng .
Tôi sững sờ .
Chẳng lẽ anh ấy là thần tình yêu sao ?
Tôi nghi hoặc theo dõi anh ấy
Anh biết tôi đang theo dõi anh ấy nên đã làm phép khiến tôi phải xuất hiện
Anh nhìn tôi và nói " sao em lại núp ở đó vậy ?"
Tôi nhìn anh và nói ấp úng " E....m ..... s....ợ"
Anh xoa đầu tôi nói " sao em lại sợ anh ann đâu có ăn thịt em đâu . Chắc em cũng biết là anh anh là thần tình yêu rồi . Anh xin lỗi vì bao lâu nay đã không nói cho em biết . Anh thật sự rất sợ em biết sẽ .... bỏ rơi anh ..... anh xin lỗi vì sự ích kỉ của mình "
Tôi nói " anh thật sự là thần tình yêu sao ? "
Anh Đáp " phải đúng vậy năm đó anh vô tình xuống trần gian không ngờ lại gặp được em anh .... anh ... đã động lòng mất rồi "
Tôi nói " vậy chúng ta có thể sao ?"
Anh suy nghĩ một hồi lâu rồi đột nhiên biến mất
Tôi sợ hãi kêu tên anh
nhưng không thấy anh đáp trả
Hoá ra lúc đó anh đã trở về xin phép được ở cạnh tôi . Nhưng tất nhiên là anh đã bị từ chối rồi . Cuối cùng anh bất chấp vì tôi mà chịu hình phạt và anh đã buộc phải dừng công việc của mình . Anh đã bị xoá đi hết mọi kí ức kể cả kí ức về tôi . Anh đã trở thành một con người bình thường chỉ khác có một điều đó là anh không có trái tim . Tôi đã cố nghe trong lồng ngực anh nhưng không thấy tiếng tim đập . Tôi đưa anh ấy đến bệnh viện bác sĩ cũng nói anh ấy không có trái tim . Nhưng không ai hiểu sao anh ấy còn sống nữa . Có lẽ đây chính là trừng phạt giành cho anh . Anh đã quên tôi mất rồi .
Tôi tìm mọi cách gợi lại trong anh những kỉ niệm của chúng tôi .
Anh nói " cô đừng nói nữa "
sau đó anh đau đầu dữ dội anh hình như đã nhớ ra gì đó rồi .
Anh đẩy tôi ra và trốn vào trong nhà không ra ngoài . Có ra đi làm anh cũng trốn tôi . Tôi tìm mãi vẫn không thể gặp anh .
Một hôm tôi cố ý trốn vào nhà anh mà anh không hề hay biết tôi đang ở đây .
Tôi thấy anh chạm vào chỗ gần tim nhất .
Anh nói " anh xin lỗi em anh đã không còn trái tim nữa rồi . Anh bây giờ người không ra người sao có thể gặp em được chứ "
Anh đau lòng phát khóc
Tôi nhìn vậy rất xót xa
Hoá ra bao lâu nay anh ấy vẫn nhớ ra tôi . Chẳng qua anh sợ tôi đau lòng nên mới lạnh lùng vô tâm với tôi như vậy sao
tôi chạy ra ôm lấy anh
" anh ở bên em đi dù có chuyện gì xảy ra hai chúng ta cũng luôn bên nhau anh nhé "
anh giật mình nhìn tôi " sao em lại ở đây "
tôi siết lấy bụng anh " anh trả lời câu hỏi của em trước đi "
Anh đáp " anh ... anh .... anh .... đồng ý "
Tôi cười " được rồi vậy bây giờ anh và em đã ở bên nhau rồi đó "
Anh lo sợ " nhưng anh không có trái tim "
Tôi đáp " nhưng anh biết yêu thương "
Anh cười " được từ bây giờ chúng ta sẽ luôn bên nhau "
Vậy là anh ấy và tôi đã ở bên nhau cho đến hết đời .
Cuộc đời này không có gì là hoàn hảo cả . Nếu đã yêu nhau thì cho dù có khuyết điểm gì thì cả hai hãy cảm thông cho nhau nhé . Để tình yêu được bền vững thì hãy chấp nhận người mình yêu nhé . Tình yêu chân chính chính là một sức mạnh mà không ai có thể ngăn cản được .
Hãy Trân Trọng Người Mình Yêu Nhé !