Tôi là Tư Đồ Thiên, từ nhỏ đã ngậm thìa vàng và tắm tiền lớn lên. Cha mẹ tôi đều là những con người thành công, có công ty xuyên quốc gia đứng top 1 thế giới, lại là hắc đạo đứng đầu thế giới ngầm. Hừ, mấy người nghĩ rằng tôi sẽ giống như mấy người mong muốn lớn lên thành bá đạo tổng tài chỉ lo yêu đương phá sản sao? Thật là nông cạn! Tôi! Tư Đồ Thiên này...... còn lâu mới làm đượcc như thế nhá!!!!
Nghĩ sao vậy? Có hai thân phận đã đủ mệt rồi, sáng làm tổng tài nhiều tiền bá đạo tối làm hắc bang lão đại tà mị lãnh huyết, muốn tôi đây bị biến thành đa nhân cách hay sao???? Nghĩ làm tổng tài hay hắc bang lão đại dễ lắm hả? Sáng đi làm mệt chết mệt sống không khác gì ong mật hay trâu, chế độ 007 như yêu tinh muốn hút hết tinh lực, tối lại thức trắng đêm quản lý lãnh địa đánh nhau sống mái có khả năng chết bất đắc kỳ tử, nghĩ sao có thời gian yêu đương hả hả hả????
Từ sinh ra tới giờ tôi không thể không thói quen một chuyện, đó là làm bóng đèn sân vận động giữa đôi vợ chồng ân ái là cha mẹ tôi. Việc hằng ngày ăn cẩu lương và bị cho ra rìa là không thể bình thường hơn. Đó cũng là lý do vì sao khi tôi vừa đủ tuổi thừa kế công ty thêm sự nghiệp gia tộc (Làm hắc bang lão đại) cha mẹ tôi liền vứt tôi lại cùng đi du lịch khắp thế giới hưởng tuần trăng mật. A, đôi khi nhớ tới đứa con trai đáng yêu (đáng thương) này cũng không quên gửi quà về (tất nhiên là toàn cẩu lương), ít ra như vậy tôi còn có thể tự an ủi rằng mình không phải đứa con được nhặt về. Thật đáng mừng.
Cứ nghĩ cái cuộc đời mệt như tờ * hó này của tôi sẽ chỉ chìm mãi trong công việc tới chết, nhưng rồi một ngày nọ, định mệnh đã đưa (nói đúng hơn là ném) cho tôi một điều kỳ diệu (rắc rối + tai nạn ngàn năm) khiến cho cuộc đời tẻ nhạt (náo nhiệt) trở nên thú vị hơn (là nước sôi lửa bỏng thì có!!!!!!).
Thiếu nữ đứng trước mặt có một đầu ở dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên bảy sắc cầu vồng tóc dài, đôi mắt hạnh to tròn đầy nước lóng lánh bảy sắc cầu vồng, thân hình yểu điệu như rắn nước (tôi ghét rắn), làn da trắng nõn như sữa bò (tôi ghét sữa bò, tôi chỉ uống sữa dê), thông thạo đủ thứ tiếng và có vài trăm loại học vị trên các lĩnh vực khác nhau (định sưu tập hay gì???). Giọng nói ngọt ngào như suối nước róc rách (ủa rồi chỉ nói được tiếng nước chảy hả?), ca hát hay như chim hót (cô là chim hóa thành người hả? Chim công?), khi buồn sẽ rơi hoa, vui cũng rơi hoa, khóc trời sẽ mưa, đau sẽ có sấm, nước mắt rơi ra biến thành ngọc trai, bla bla..... (hết nói nổi nữa)
Nhìn sinh vật kỳ bí trước mắt, tôi nhìn không được dùng ánh mắt như thấy bảo bối nhìn chằm chằm cô ta. Thứ không khoa học như vậy mà lại xuất hiện trên thế giới này, mỗi cảm xúc của cô ta còn có thể làm thiên địa biến sắc, không biết giao cô ta cho viện nghiên cứu có giúp gì cho đất nước được không? Trong khi tôi còn đang lòng tràn đầy sự nghiệp và lòng yêu nước mênh mông, sinh vật lóe sáng tới mù mắt kia liền rơi hoa.
"Tư Đồ Thiên, anh còn nhớ em chứ? Chúng ta từng học cùng một trường cấp 2 đó, lúc đó...." "Ắt xì!!!!!"
"Xin lỗi, cô làm ơn tránh xa tôi ra được không? Tôi bị dị ứng phấn hoa"
"A, nhưng mà, anh còn nhớ em không? Em là Bạch Liên Liên đây, chúng ta...." "Xin lỗi nhưng tôi không biết cô, với cả cấp 2 tôi học ở nhà, cô làm ơn đừng nói như chúng ta rất quen thuộc được không?"
Sinh vật kỳ bí kia à giờ thì biết tên rồi, Bạch Liên Liên có chút xấu hổ và giận dữ, cô ta đỏ cả mắt, làm động tác Tây Thi phủng ngực, giọng nói đau đớn như muốn hít thở không thông.
"Em, em xin lỗi, có lẽ là do em đã quá tự cho là đúng, người như em sao có thể làm Tư Đồ thiếu gia nhớ tới được cơ chứ"
Tôi nhịn không được ưu nhã trợn trắng mắt, a a, hóa ra cô còn biết mình như thế nào à? Với cả cô có bị sao không khi đã quá coi thường độ lóe mắt của mình vậy hả?????
"Đúng đúng, cô tự biết là tốt rồi, với cả làm ơn gọi tôi là Tư Đồ tổng, cô đã làm mất 5 phút quý giá của tôi, có biết thời gian của tôi quý giá lắm không hả? Tôi không có thời gian ôn chuyện tào lao với cô, tôi thà ở trong văn phòng ăn trưa còn hơn là xuống nhà ăn để mất thời gian, thật là xui xẻo..."
Nói rồi tôi liền nhanh chóng cho hết cơm vào miệng, cầm lên văn kiện đang xem dở bước nhanh vào thang máy riêng.
Lần giao phong đầu tiên: Bá đạo tổng tài 1 - Mary sue 0