Lily sinh ra trong một gia đình giàu có sống tại bang California, Mỹ. Cô rất thích ngày lễ Giáng sinh, và luôn luôn phấn khích khi mở những món quà vào sáng hôm sau dù cho đã 16 tuổi và biết rằng ông già tuyết không có thật. Nhưng cảm nhận được tình cảm khắng khít của gia đình, cô cảm thấy ấm lòng...
Giáng sinh năm nay không giống các năm trước. Sau khi cả gia đình đã ủ mình trong chăn và mơ những giấc mơ Giáng Sinh ngọt ngào. Nhưng cô bé Lana - em gái bé nhỏ của Lily - cứ quấy rầy chị mình lúc cô đang ngủ. Cô bé muốn gặp Ông già tuyết (dù sao thì Lana cũng mới có 7 tuổi). Lily thật sự đắn đo, cô không muốn để cho em gái ngây thơ của mình phải biết được sự thật phũ phàng...Ông già Noel không có thật...
Cuối cùng sau một hồi đấu trí thì cô cũng chấp nhận đi xuống lầu với Lana. Hai người bước chân rón rén xuống cầu thang. Lily nhòm vào phòng ông bà, bố mẹ để chắc chắn mọi người đang ngủ và cô chẳng làm phiền ai. Tới chân cầu thang, cô thật sự sửng sốt khi có một thân hình mập mạp phúc hậu, bộ râu trắng và bộ quần áo màu đỏ đang cúi mình đặt những món quà dưới cây thông Noel to lớn và được trang trí lộng lẫy của gia đình cô.
Trong lúc Lily đang đứng hình vì quá bất ngờ thì cô bé Lana lúc này không kìm được nữa. Cô bé chạy tới chỗ Ông già tuyết và nói khẽ:
- Cháu chào ông! Ông Santa!
Ông già tuyết quay lại, nhìn Lana rồi nhìn Lily đang mắt chữ O mồm chữ A, cười hiền:
- Bị nhìn thấy trong đêm thật chẳng hay. Ông sẽ ban cho hai đứa điều ước rồi giữ bí mật hộ ông nhé!
Lana ước những món đồ chơi đáng yêu thì Lily ngẫm nghĩ rồi nói:
- Cháu muốn làm Bà già Noel, cháu muốn biết cảm giác phát quà trên cỗ xe tuần lộc cho trẻ em trên Thế giới!
Ông đồng ý rồi đưa cô danh sách phát quà cho những trẻ em ngoan và căn dặn cẩn thận. Cuối cùng, sáng hôm sau cô sẽ không thấy mệt.
Và Lily bắt đầu hành trình của mình, cô tạm biệt Ông già tuyết và em gái Lana, nắm dây cương và chiếc xe kì diệu bay đi...
Lily bay qua Mĩ, Úc, Anh, Pháp, New Zeland...tặng quà nhẹ nhàng, khéo léo không để lại dấu vết. Càng tặng nhiều quà, lòng cô cảm thấy càng phấn khởi, càng sung sướng. "Mình đã thành bà già Noel rồi! Phải mang cho mọi người một Giáng sinh ý nghĩa mới được!" Cô sung sướng nghĩ.
Lúc này, túi quà đã hết nhẵn. Những món quà lấp lánh bọc trong giấy kiếng màu sặc sỡ đã đặt dưới những cây thông được trang trí đẹp mắt. Và khi tưởng tượng đến cảnh lũ trẻ cười thật tươi khi nhận quà, lòng cô hạnh phúc. Khi cô phát hết quà, rạng Đông hửng sáng, lúc này cô thấy ở một xó tường tối tăm, lạnh lẽo, có một cậu bé ăn vận rách rưới, đang thu mình lại tránh rét, cô thay quần áo, để cỗ xe tuần lộc ở xa và tới chỗ cậu bé.
- Sao em lại ngồi đây? - Cô hỏi.
Cậu bé ngẩng đầu lên, một gương mặt xanh xao, xám lại vì cái rét. Cậu khẽ nói:
- Em là Andy, là trẻ mồ côi, lang thang ở mọi nơi...
Ngừng một chút, cậu nói tiếp:
- Chị có được nhận quà Giáng sinh không?
Lily gật đầu và hỏi lại cậu vì dù sao lúc hoán đổi, ông già tuyết cũng phát vơi túi quà đi phần nào rồi. Lúc này hai giọt lệ lớn lăn xuống má cậu. Cậu khóc...
- Em không có...
Cô sửng sốt, như hiểu nỗi lòng cô, Andy mới trả lời:
- Em đi ăn cắp, ăn trộm con cá lá rau, dù cho túng thiếu thì em cũng là trẻ hư rồi.
Hóa ra phía sau cậu bé đáng thương ấy lại có những hành động không tốt, Andy đã liều mình làm điều "xằng bậy". Nhưng sau vệt tối ấy lại là một tâm hồn mơ mộng một đêm Giáng sinh hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Lily rơm rớm nước mắt. Và một ý nghĩ chợt vụt qua đầu cô. Lúc nãy, khi mà Lana mải ước còn ông già tuyết mải nghe thì cô lén nhìn trộm hộp quà của mình, là một chiếc khăn choàng cổ bằng len màu vàng và một đôi tất chân màu xanh ngọc. Và cô đã mang theo nó tới đây, trên cỗ xe tuần lộc.
Lily bảo cậu đợi một chút, cô chạy thật nhanh ra xe và cầm hộp quà của mình, xé nhãn tên đi rồi lấy tờ giấy ghi tên Andy và một câu chúc: " Chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cháu" Ông già tuyết. Cô chạy tới chỗ Andy và...
- Tada...Andy, ông già Noel tặng em đấy, ông ấy bận quá nên gửi chị tặng lại em đấy! Giáng sinh vui vẻ!
Andy vui sướng cầm món quà, và không ngớt cảm ơn Lily. Về phần Lily, cô vui vì đã khiến cho Andy thực hiện ước mơ Giáng sinh bé nhỏ. Cô về cỗ xe và quay trở lại nhà mình, trả xe cho ông già tuyết và vẫy tạm biệt ông, tiễn ông về Bắc Cực xa xôi.
Sáng hôm sau, Lily thức dậy, xuống nhà, lúc này cả nhà đang mở những món quà gói cẩn thận trong giấy kiếng đủ màu sắc sặc sỡ. Và cô nhìn thấy quà của mình, in tên mình cạnh cây thông Noel. Lấy làm lạ, cô mở quà. Là những món quà cô đã tặng Andy thêm một chiếc chuông và một quả cầu tuyết.
Cô lật mở mảnh giấy của Ông già Noel:
"Lily thân mến, bằng tấm lòng nhân hậu, cháu đã khiến một cậu bé như Andy trở nên tốt hơn. Cháu đừng lo, quà của Andy vẫn là của Andy, lúc này cậu bé đang ở trong Trung tâm Bảo trợ xã hội. Chiếc chuông này để gọi ông tới, nếu cháu vẫn muốn đi phát quà với ông. Giáng sinh an lành!
Ông già Noel"
Chưa bao giờ mà Lily cảm thấy vui và ấm lòng hơn Giáng sinh năm ấy.
Cảm ơn m.n đã theo dõi, Giáng sinh An lành!