"Liễu Minh Yên ngày trước chưa từng nghĩ lại có cớ sự này xảy ra. Bất quá cũng chẳng để tâm, nhưng thời gian dài như vậy, dù chỉ là hệ thống trải nghiệm cũng không thể tránh khỏi có chút cảm giác, có chút thực tâm. Nói là không đau, chỉ sợ không ai dám tin. Vì cái loại trải nghiệm đó, thực sự đã ăn vào tim của nữ nhân ngốc nghếch này, có dám nói là không bận tâm nữa, thì sao? Đi hết một nửa giang sơn cũng chỉ quy lại về một nơi. Nhìn khắp bốn bể rốt cuộc cũng dừng lại một người. Làm sao có thể không bận tâm...
Chính vì bận tâm, nên hiện tại mới cảm thấy tâm can như bị cào xé không thương tiếc.
"Sa Hoa Linh, còn trò gì ngươi vẫn chưa thử chơi sao? Ngươi nghĩ xích ta lại ở đây thì cả đời ta sẽ ở đây sao?"
Liễu Minh Yên tiều tụy nhưng vẫn giữ nét mỉa mai cùng cực trên gương mặt nhìn kẻ trước mắt, khuôn mặt quen thuộc đã nhìn ngắm đến không biết bao nhiêu lần, dù nhắm mắt vẫn có thể mường tượng rõ ràng. Là gương mặt đó, lúc dịu dàng gần gũi như một cánh hoa lả lướt, lúc cay nghiệt tàn nhẫn như mũi kiếm lạnh băng.
"Ngươi bảo là ghét ta đến thế, tại sao hết lần này đến lần khác giữ ta. Ta thật không thể hiểu một kẻ có suy nghĩ không bình thường như ngươi đó." - Liễu Minh Yên cười khẩy.
Sa Hoa Linh chỉ lặng lẽ ở đó, giương đôi mắt nhìn đến nữ nhân đã cạnh mình một thời gian không hề ngắn, gần như đã sắp thành tri kỷ. Vậy mà một tay nàng đẩy đổ tất cả, đẩy cả Liễu Minh Yên ra xa khỏi mình rồi dùng những cách tàn nhẫn nhất, độc ác nhất để giữ nàng ở lại. Nàng cũng không thể hiểu, những ngày tháng như mơ đầy ngọt ngào như vậy vì cớ gì lại phải ép mình đi theo một con đường đau khổ đến thế, cả bản thân và người mình yêu thương đều phải chịu lấy những đau khổ đáng lẽ không nên có. Nhưng với Sa Hoa Linh nàng có lẽ làm gì còn có quyền lựa chọn nữa.
Ngay cả việc thừa nhận, vậy mà còn làm không được.
"Nếu ngươi hận ta như vậy, chi bằng ta chỉ cho người một cách chơi. Ngươi có thể đánh đập ta, hành hạ ta, giết ta, nếu đã chán chê, nếu ta đã không còn khả năng chống đối ngươi nữa, cơ thể này cũng có thể tận dụng nha. Ngươi từng nghe qua Túy Ngũ Phân chưa? Một loại rượu nổi danh thiên hạ bởi một cách ủ độc nhất vô nhị. Chi bằng ngươi đem thân xác này của ta, xả thành 5-6 phần, mỗi phần làm một hủ, thêm hoa quế và ngọc đạo, ủ dưới đất tròn 99 ngày. Liền sẽ có vài bình Túy Ngũ Phân vang danh thiên hạ của riêng ngươi nha. Thú vị phải không?"
Phải đó, độc nhất vô nhị, còn chẳng là thứ Sa Hoa Linh ngươi muốn nhất còn gì.
Liễu Minh Yên thực sự đã buông mình rồi, có lẽ là vì đã đắm chìm quá lâu, đến khi sực tỉnh lại nhân ra mặt nước cách đỉnh đầu một khoảng xa vô tận, có cố với tới cũng không thể trồi lên mặt nước, chỉ có đong đầy sự ngột ngạt, khó thở, và đến một lúc nhất định cả cơ thể đều sẽ mệt mỏi mà hòa vào dòng nước, chẳng buồn vùng vẫy nữa. Mà mặt nước đó, tựa như Sa Hoa Linh, Liễu Minh Yên lúc này đã rơi vào trạng thái mệt mỏi, thật sự muốn buông tay rồi, vì làm gì có ai vươn tay hoài lại không thấy mỏi. Chỉ để chờ đợi một điều mà đổi lại vô vàn những thương tổn, như một cái bánh xe đi nghìn dặm không thể không hao mòn, nó cũng sẽ mệt mỏi và từ bỏ thôi.
Sa Hoa Linh chợt thấy tim mình nhói đi, còn đau hơn cả khi cõng Liễu Minh Yên vượt ba trăm dặm từ ma giới đến thiên giới tìm Thiết Bàn Môn để chuyển linh, đau đến chết đi sống lại đó vậy mà ngược lại cũng không bằng một câu nói. "