Ta cũng không rõ mình là ai.
Ta chỉ nhớ được mười hai ma vương triệu hồi tới.
Hắn là người đầu tiên mà ta gặp được:
"Ta chính là Ma vương, người đã triệu hồi ngươi tới đây. Từ bây giờ ngươi chính là Hủy diệt chi thần, chịu lệnh phụng sự của ta. Có ngươi, từ giờ ma giới sẽ không còn chịu sự thần phục của Thần giới nữa".
"Hủy diệt chi thần!" Nàng ngẩn ngơ nhắc lại.
Ma vương mỉm cười, xoa đầu nàng, nhưng sự cuồng vọng của hắn vẫn không che dấu nổi dã tâm.
Nhân tộc, ma tộc, thần tộc,... thật đáng thất vọng.
Nàng đã từng nghĩ như vậy.
Hắn nói với sức mạnh hiện tại của nàng vẫn còn chưa đủ để đối chọi với thần giới. Cần phải luyện tập thêm.
Nàng đã cố gắng rất nhiều, tiêu diệt từng đội quân, chiến thắng từng trận chiến mà hắn muốn. Nàng muốn được hắn xoa đầu, vỗ về mỗi khi thắng trận trở về.
Cũng có thể hắn chính là người đầu tiên nàng nhìn thấy lần đầu mở mắt. Bất tri bất giác mà ỷ lại hắn, nàng vô tư không quan tâm.
Nàng cảm thấy bản thân đã đánh mất cái gì đó.
Cơ mà...
Lần chiến thắng này, hắn đã không còn cười với nàng nữa rồi, ngụm máu lớn đọng trên hắc y bào, nhìn nàng với ánh mắt sợ hãi.
Không đúng, không nên như vậy, mọi chuyện không phải xảy ra như vậy.
Hắn một kiếm xuyên qua người nàng, từng nhát từng nhát. Máu nhuộm cả giáp phục như cánh hoa bỉ ngạn mà nàng từ thấy bên bờ sông Vong Xuyên.
"Ta..."
"Câm miệng!"
Hắn không muốn nói với nàng, chỉ nói thêm một câu cũng đủ khiến hắn thất vọng thêm thôi. Hắn không muốn tin vào bản thân, chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi.
Hắn đầy nàng xuống âm phủ, canh giữ tầng thứ mười tám của địa ngục.
Ánh sáng u tối của bầu trời nơi ma giới đã dập tắt bằng ngọn lửa hồng liên.
Nàng không hiểu?
Lần cuối cùng nàng nhìn thấy hắn là khi, thần giới bao vây lấy Thánh Vương Điện, vòng ánh sáng rực rỡ như ánh nắng bao trùm lấy.
Đau sao?
Không phải!
Tiếc nuối sao?
Không phải!
Nàng không rõ cảm xúc lúc đó là gì, nó rối như một đống xác chết chất đống bên ngoài chiến trường vậy.
Sát khí bao vây lấy thiếu nữ.
Hắn chết rồi!
Nàng bị chuyển đến Tầng địa ngục thứ mười tám, nhận trách nhiệm trông coi ngọn lửa hồng liên.
Nơi này vốn là nơi vô tận, chỉ có ngọn hồng liên làm dẫn lối đăng, ôm lấy thân hình mảnh mai.
Hình như nơi này không chỉ có một mình nàng, những kẻ có sát khí quanh quẩn cũng ở đây, có thể thấy bằng mắt thường sát nghiệt của bọn chúng.
Lam Tuyết ôm lấy mắt, một thứ chất lỏng đỏ sền sệt chảy ra, không đau, có lẽ nàng đã nhìn thấy cái gì đó chăng. Nàng càng cố nhìn lấy nó, máu càng chảy ra nhiều hơn, nàng suy sụp ngồi xuống. Vết thương nơi chiến trường rách ra rất nhiều ma khí.
"Bẩn rồi!" Nàng lẩm bẩm.
Nàng vẫn còn thích những thứ màu trắng, giống như mái tóc bạc của hắn, đến y phục của nàng đều là do hắn tự tay chuẩn bị.
Từng thói quen của hắn, từng cái, từng cái, nàng đều ghi nhớ rất cẩn thận.
Nhưng nàng biết, nàng chỉ là một hơi thở của cô ấy. Cơ mà. Cô ấy, lại không thích hắn.
Thiếu nữ cười.
Tầng địa ngục thứ mười tám bị phá vỡ, nàng biết, những thứ vừa rồi là do có kẻ sử dụng ảo cảnh để vây khốn nàng. Mặc kệ, được gặp hắn lần cuối cũng đủ rồi.
Cho dù có lấy đi hơi thở vốn đã mỏng manh của cô ấy đi nữa.
Nàng dần mất đi ý thức.
...
"Hai linh hồn mỏng manh này bây giờ phải làm sao đây!"
"Kệ đi, cứ cho vào vòng luôn hồi đầu thai cho nhanh, giữ lại cũng chẳng có ích gì. Coi như cho chúng có cơ hội làm lại"
"Linh hồn này có hơi thở thật thuần khiến!"
"Nếu vậy, linh đạo đi, còn linh hồn kia cho thành kiếp người. Coi như cũng có chút duyên phận!"
...
Lần nữa mở mắt ra, nàng nhìn thấy vạn chúng dân cùng quỳ lạy, hô lên cái tên Phong Lam Tuyết.
Có lẽ đây là tên nàng!
Hắn đứng phía xa xa, những tán cây rì rào ôm lấy hắn, như đấng thần linh tôn kính nhất.
Hắn rất sạch sẽ, như bông hoa sen trong vũng bùn mà vẫn tỏa hương.
Hắn không phải hắn của lúc trước nữa rồi. Cái gì nên buông bỏ cũng nên buông bỏ đi.
Từ nay về sau nàng và hắn, sẽ không còn quan hệ gì nữa!