Cô được người ta gọi với cái tên ác nữ nhà Perosia. Lí do chỉ đơn giản vì trong một lần sơ ý, cô đã làm đổ trà lên người con gái đại công tước Elizabert Fonturm.
Cô bị gán tội danh hãm hại quý tộc, bị trục xuất, bị truy đuổi và bị bán như thú vật. Cái kết cuối cùng là chết trong chiếc lồng sắt hôi hám và bẩn thỉu.
Cô tự hỏi liệu thượng đế có thật sự thương sót cho cô hay không khi để cô sống lại năm mười tuổi.
Lúc này cô vẫn là một Sesili Perosia ngây thơ hồn nhiên, chưa từng quen biết Elizabert, chưa từng làm đổ trà lên người cô ta, chưa bị gán tội oan, chưa bị trục xuất bị truy đuổi hay bán đi.
Lúc đầu cô thật sự sợ hãi, Sesili sợ đây chỉ là một giấc mơ mà bản thân tạo ra lúc hấp hối.
Nhưng bất ngờ hơn là khi mở mắt, người đâu tiên cô nhìn thấy lại là cha mình. Bá tước Rotwall perosia, người cha lạnh lùng và nhẫn tâm đã dương mắt nhìn cô bị kết tội và trúc xuất kiếp trước.
Nhưng những lần chạy trốn và cảm giác sợ hãi trước đây khiến Sesili cảm thấy mệt mỏi. Cô quyết định tránh xa mọi thứ, cô sẽ không dây dưa với bất cứ ai để rồi lặp lại những sai lầm của quá khứ.
Ngày tháng tưởng chừng sẽ yên bình cho đến khi cô gặp Elizabert Fontumrt trong một buổi vũ hội được hoàng gia tổ chức. Điều này là không tránh khỏi khi tham gia một bữa tiệc lớn thế này.
Sesili cứ nghĩ một người toả sáng như cô ta sẽ chẳng bao giờ thèm để ý đến vị tiểu thư sớm được lãng quên như cô. Nhưng không ! Cô ta hết lần này tới lần khác lượn lờ trước mặt trêu tức cô.
Lần ở vũ hội và những lần sau đó.
Và lần nào theo sau cô ta cũng là bốn gương mặt quen thuộc khiến Sesili buồn nôn và căm ghét.
Alice Mather - thương nhân giàu nhất nước, kẻ đã gán cho cô cái tội danh hãm hại quý tộc.
Stiatos Melodia - nhị hoàng tử của đế quốc, kẻ đã ra lệnh trục xuất cô.
Anir Teresa - con trai thứ của công tước, kẻ đã treo thưởng để truy bắt cô.
Và cuối cùng, người mà cô căm ghét nhất chính là Saron Vidiam cũng chính là vị hôn phu kiêm kẻ đã bán cô như bán một con xúc vật.
Cảm xúc dồn nén và chất chồng khiến cô vào một ngày đẹp trời ném thẳng tách trà vào mặt họ.
“ Ôi tiểu thư cao quý ! Cô hẳn là rảnh rỗi lắm khi suốt ngày tới lui dinh thự nhà Perosia khi chưa được phép nhỉ ? Nếu tôi là người khác hẳn sẽ nghĩ tiểu thư muốn làm mẹ kế tôi đấy ”
Elizabert Fontumrt “ ... ”
“ Còn người nữa thưa hoàng tử điện hạ ! Ngài đừng đem cái danh người kế vị ra doạ thần ! Sao người không tự hỏi trong tương lai mình sẽ trở thành một thằng chuyên đi ch*ch dạo thay vì một vị vua đi ? ”
Stiatos Melodia : “ ... ”
“ Ngài hẳn sẽ là một thương nhân cao quý nếu không cố biến mình thành một con công với đống đá quý đó đâu. Gì chứ nhà ta đầy ! Và hãy thôi việc lượn lờ trước mặt ta đi nhé ”
Alice Mather : “ ... ”
“ cuối cùng là vị hôn phu của em, em nghĩ là mình đã gửi tới 55 bức thư chỉ để nói về vấn đề huỷ hôn của chúng ta. Em là em không muốn tốn thêm tờ giấy nào nữa đâu đó ! Nên thay vì ở đây nám váy tiểu thư nhà người ta hãy về và trả lời em đi nhé !! ”
Saron Vidiam : “ ... ”
Nhờ lần bùng nổ đó mà chuỗi ngày bình yên của cô được tăng lên đáng kể. Và giờ cô đang vùi mặt vào đống giấy tờ thay vì ăn sáng.
Giờ cô đã kế thừa tước vị gia tộc và là bá tước Sesile Perosia.
Cuộc sống bình yên cứ vậy trôi qua, cô nhận nuôi một cặp sinh đôi, Sesili không kết hôn. Việc phải chấp nhận ai đó làm cô bài xích và ám ảnh.
Còn kết cục của những người đã từng gây bao đau khổ cho cô thì cô không màng tới nữa.
Khi Sesili 50 tuổi, cô quyết định nhường lại tước vị và quyền quản lí gia tộc cho hai đứa con nuôi. Còn bản thân thì đi du lịch khắp nơi, cô ra đi ở tuổi 70 và được an táng ở một cánh đồng hoa bồ công anh.