Từ rất lâu trước đây . Có một cô công chúa đã chọc phải một vị phù thuỷ và bị bà ta hạ lời nguyền rủa . Sau đó ai cũng tránh xa cô công chúa đấy . Sau đó vì quá cô đơn cô công chúa ấy đã chết .
Một vạn năm sau
Cô công chúa ấy lại xuất hiện ở nơi dương gian . Nhưng kí ức của cô đã mất hết.
Từ lúc cô sinh ra bạn bè xa lánh cô , cô sống một mình trong một căn nhà tranh .
Hàng ngày cô chỉ có thể vào rừng săn thú . Vì phải sống bằng nghề săn thú nên cô rất giỏi việc huấn luyện thú rừng và săn thú .
Một hôm cô đi vào rừng và gặp một con hổ biết nói .
Cô nói " hổ biết nói sao ?"
Hổ đáp " ta không phải là hổ , cô cũng không phải là con người "
Cô giật mình " ta không phải là con người sao ngươi lại nói thế "
Con hổ biến hình giống như con người .
Hổ nói "Ta là thần rừng ta ở đây canh giữ nơi này đã hơn Hai mươi vạn năm rồi "
" Ta đã chứng kiến rất nhiều câu chuyện của thế gian này kể cả câu chuyện của cô"
Cô bất ngờ " ngươi biết chuyện gì về ta sao ?"
Hổ đáp " tất nhiên rồi "
Cô nghi hoặc nói " Nếu ngươi biết về ta , như vậy ngươi nói xem ta là ai ? tên gì ? ở đâu ? xem nào "
Hổ nói " Thiên cơ bất khả lộ "
Cô giận dữ " Hừ không biết mà còn nói "
Cô suy nghĩ và nói " Ngươi nếu như là thần rừng vậy tại sao ngươi lại ở trong thân xác của hổ đực "
Hổ gầm lên " Hừ còn không phải vì lời nguyền của cô hay sao ?"
Cô nghi hoặc " Lời nguyền của ta ta có nguyền rủa ngươi đâu "
Hổ gầm gừ " Cô thử dùng năng lực của mình mà xem "
Cô giật mình " Ta có năng lực ư ?"
Hổ đáp " Có "
Cô mong chờ nói " Vậy ta làm sao sử dụng được năng lực của ta ?"
Hổ đáp " Cô chỉ cần nhắm mắt lại và nói "Hỡi những tinh hoa của đất trời , của thế gian , của vạn vật . Hãy nghe lời ta kêu gọi . Ta vị thần thời gian xin hãy mở ra cánh cửa thời không đưa ta về nơi bắt đầu chuyến lưu lạc phàm trần "
Cô đã làm theo lời Hổ nói
Và sức mạnh của cô được khởi động
Quay ngược lại quá khứ hơn hai vạn năm trước . Cô đã quay lại hai vạn năm trước
Tại Thiên Cung
Ngọc Đế " Lâu như vậy rồi sao ta không thấy thần thời gian đến nhỉ ?"
Cô (Đây là Ngọc Đế sao ?)
Cô ( Sao mình lại ở đây?)
Thái Thượng Lão Quân đáp " Chắc ngài ấy đang thu xếp lại việc quản lý thời gian ạ.Có thể một lát nữa ngài ấy mới đến ạ "
Ngọc Đế " Được rồi "
Đột nhiên Nam Tào chạy vào tâu với Ngọc Đế
Nam Tào " dạ thưa Ngọc Đế ở dưới phàm trần có một cô gái bị bỏ rơi ngoài đường vừa sinh ra đã to lớn và đã chết ạ . Về việc này dưới trần gian kêu rất nhiều . Chuyện này là lỗi của ai và nên sửa như thế nào ạ ?"
Cô ( Có chuyện gì vậy nhỉ ?)
Ngọc Đế nghe vậy tức giận " Người đâu gọi thần thời gian đến đây cho ta "
" Dạ "
Thần thời gian bị gọi tới . Trong khi ngài đang xem xét lại thời gian của mình .
Cô nhìn thấy chính mình của quá khứ ( kia là mình sao ?)
( Mình đã từng làm thần thời gian sao ?)
Thần thời gian đến diện kiến Ngọc Đế
Ngọc Đế nói " Thần thời gian ngươi đã biết tội của mình chưa ?"
Thần thời gian đáp " Thần biết sai rồi ạ "
Ngọc Đế " Ngươi làm sai thời gian khiến cho một sinh mệnh phải chết . Ngươi sẽ phải luân hồi đã trả nợ cho đến khi ngươi trả hết nợ. Vì ngươi là thần thời gian nên ta sẽ phạt ngươi phải cô độc đến chết . Thời gian sinh mệnh của ngươi ở trần gian rất ngắn . "
Thần thời gian " Thần tuân lệnh "
Vậy là thần thời gian bị phạt xuống trần gian .
Cô ( bị trừng phạt cô độc ư ?)
Một vạn năm trước
Cô ( đây là ....?)
Người dân nào đó " Công chúa đó bị vứt bỏ rồi chúng ta tránh xa cô ta ra đi "
Cô ( Cô công chúa kia sao lại bị xa lánh vậy ?)
Cô công chúa khóc
Cô công chúa nói " tại sao ai cũng bỏ rơi ta vậy ?"
" Cả cô phù thuỷ cũng nói " Ta nguyền rủa ngươi một vạn năm sau sẽ trở thành người vĩnh viễn "
Cô công chúa khóc
Cô công chúa nói " tại sao ? tại sao chứ ? "
Cô nhìn cô công chúa nhỏ bé đang khóc lóc và chết dần chết mòn
Cô thấy thương hại cô bé .
Đột nhiên cô trở lại thực tại .
Hổ nói " Chào mừng cô trở về "
Cô nhìn Hổ nói " Hoá ra ta là thần thời gian sao ?"
Hổ gật đầu lia lịa
Cô nói tiếp " Ta làm sao mới giải được lời nguyền ?"
Hổ đáp " Chỉ cần cô uống nước sông Ngân Hà kia thôi "
Cô nghi hoặc nói " Sông Ngân Hà ?"
Hổ nói " Ngươi cứ tin ta đi "
Cô tin Hổ và uống nước sông Ngân Hà sau khi uống cô liền quên hết mọi chuyện vừa xảy ra .
Cô tỉnh lại ở một quán trà
Cô nói " Anh trai hôm nay ít khách quá hay là ...."
Anh trai cô nói " Em quay ngược thời gian lại đi anh có cách khác "
Cô quay ngược thời gian lại kéo khách đến quán trà của hai anh em cô .
Tuy rằng cô đã quên hết tất cả . Nhưng cô vẫn còn năng lực quay ngược thời gian . Đó có lẽ là thứ kỉ niệm với cô . Nó chỉ có duy nhất cô là điều khiển được . Lỗi lầm và lời nguyền của cô đã được giải trừ .
Tất cả mọi chuyện đã được sửa lại . Những chuyện thần thời gian làm sai đã được sửa lại . Chỉ có duy nhất một điều không thể sửa lại đó là cô không còn là thần thời gian nữa.
Trước khi làm hãy suy nghĩ thật kĩ . Có những lỗi lầm có thể sửa được nhưng có những lỗi lầm không thể nào sửa được đâu . Vậy nên khi làm đừng nên nóng vội .