Tôi là Thái Anh - sinh ra và lớn lên ở nơi người ta gọi là chiến trường. Nếu ai hỏi ước mơ của tôi là gì thì đó chính là được đấu tranh vì công lý bảo vệ những điều đúng đắn. Câu chuyện của tôi mở đâu vào năm tôi 16 tuổi vào năm lớp 10, tôi được ba mẹ cho sang Mỹ du học, vốn tôi cũng chẳng muốn cãi nên ngoan ngoãn nghe lời. Sáng ngày 13/9 tôi đáp chuyến máy bay định mệnh đó xuống New York. Kéo lê chiếc vali nặng trịch từ sân bay về đến nhà đã mệt thì chớ ai dè xui xẻo đã kéo đến ngay ngày đầu tiên. Khi mới xuống máy bay tôi bắt gặp một cô bé nhỏ, mái tóc màu hạt dẻ nhưng gương mặt lại vô cùng khó coi. Tôi thấy cô trong tình trạng 2 chân đang quỳ xuống sàn sân bay dưới cái nhiệt độ -3*C. Cô bé nói: - Tôi xin các anh tôi sẽ trả lại tiền nhanh thôi. 3 tuần cho tôi 3 tuần tôi sẽ thu xếp trả lại.
Tôi lúc đó cũng thắc mắc trả nợ cũng có cần thiết phải đến tận sân bay để làm không nhưng tôi đã hiểu ra mọi chuyện khi nghe thấy những lời bẩn thỉu mà người đàn ông áo xám đang đứng mặc kệ cho cô bé níu chân nói:
- Cứ đúng hạn mà làm cô còn 1..2..3 hết thời hạn, đưa đi. Tối nay để mọi người vui chơi một chút.
Bức xúc hết chỗ nói tôi đang định đi đến thì một cô gái trực bằng tuổi tôi cản lại và bảo:
- Cậu định ngăn cản sao? Cậu hình như là lần đầu đến đúng không?
- Ừ
- Vậy tôi khuyên cậu đừng dại gì mà lại gần đó kẻo bị vạ lây. Anh ta là một trong...
Còn chưa nghe hết câu thì tiếng thét chói tai của cô bé kia vang đến hoà lẫn với tiếng vẫn nài. Giờ thì chả cần biết đó là ai tôi xông đến đánh cho những người đang lôi cô bé kia một trận. Dăm ba mấy người bọn họ còn chả đủ để tôi khởi động. Dãn xương cốt xong tôi quay ra: