( Aaaaa... )
*Rầm
- Dực Liên : " Ây da sao thế này ! Không phải ta đã chết trong 1 lần đi qua đường rồi sao? Hừ ! Thiệt là cái chết không đáng nói gì cả " . Dực Liên xoa xoa đầu bỗng giật mình , mặt tái mét , mồ hôi chảy từng giọt : " A ừm..! Mà khoan .. ta đang mặc bộ gì thế này?? Gì đây?? Bộ gì lườm thườm vậy? Lẽ nào mình xuyên không sao?? Aaaaa..Ông trời ơi sao tui chết thảm rồi mà còn xuyên không về thời đại , vô 1 con người ăn mặc kiểu gì vậyyy???
Dực Liên ngồi la hét , sợ hãi bên vệ đường. Người qua đường đi lại người này người kia tránh ra chỗ khác , Dực Liên nhìn họ như có vẻ thấy cậu chắc bị thần kinh nên mới tỏ vẻ vậy! Dực Liên lấy lại tinh thần , bật người dậy , 2 tay phủi phủi đầu gối nói : " Hừ! Nếu ông trời cho mình sống lại thì cố gắng tận hưởng nó vậy ! Ây da .. không biết là thời đại nào nhỉ??" Anh đi ra 1 chỗ người đàn ông bán kẹo hồ lô gần đó hỏi : " Anh gì ơi.. à không đại thúc .. thúc cho tôi hỏi đây là đâu vậy?" Người đàn ông bán kẹo hồ lô nhìn Dực Liên ngạc nhiên đáp : " Chàng trai trẻ! Cậu không biết đây là đâu thật à?"
-"Ơ dạ .. không tôi.. không biết"
-" Haiz ! Đây là Thanh Quốc , năm nay là năm xxx , vua Thanh Quốc là Tự Quyết , hoàng hậu là Vũ Dung , có 3 hoàng tử , 1 công chúa , trong triều đình có rất nhiều người thân cận nhà vua : @^#*'@@:####;* ,.. chiến thần của nước là Lữ Khắc , sức chiến đấu mạnh mẽ , được nhà vua kính trọng , là người lạnh lùng , không gần nữ sắc ,#*÷($&@*×( ... "
Dực Liên : ( @@?? ) " A ờ thúc thúc , thúc nói tóm gọn lại được rồi !"
- " Hả? À khụ khụ..Đây là Thanh Quốc , năm xxx , vua là Tự Quyết . Ngoài nhà vua ra còn có Lữ Khắc - chiến thần nước ta , cậu có thể kiếm việc làm trong phủ , ở đó đang tuyển người . "
- "Àaa! Tôi hiểu rồi ! Cảm ơn thúc thúc ! "
-" Không gì cậu chỉ cần cẩn thận với ngài ấy 1 chút " Người bán kẹo nhìn Dực Liên ánh mắt đáng sợ cử chỉ chỉ lên cổ , dọa y , " Cậu làm không cẩn thận là ngài ấy " soẹt " cậu luôn đấy !" Dực Liên nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng , lo sợ , cậu bỏ chạy té khói : " Ha ha cảm ơn thúc thúc nhắc nhở ta đi trước đây .."
* Đến phủ tướng quân
( Y đi lòng vòng được 1 lúc lâu thì cũng đến phủ ) -Dực Liên : " Ây da ! Đây có phải phủ tướng quân Lữ Khắc không nhỉ ? A ! Hỏi người lính đứng kia thử xem " Cậu chạy lên hỏi 1 người lính canh cổng gần đó , hỏi : " Người anh em cho tôi hỏi đây có phải phủ tướng quân Lữ Khắc không?" Tên lính canh cổng bễu môi : " Hừ! Ai anh em với cậu đừng nhận lung tung! Mà đây đúng là phủ tướng quân Lữ Khác rồi! Cậu tìm tướng quân có gì không?" . Dực Liên nghe xong mừng rỡ , luýnh quýnh trả lời :" Haha.. làm gì gắt thế .. tôi đến ứng việc làm , nghe nói phủ tướng quân tuyển người? "
-" À đúng rồi phủ tướng quân đúng là tuyển người làm , cậu ra bên lão Ba Tử - quản gia phủ đi đăng ký ấy "
-" Ây daaa cảm ơn vị huynh đài ! Tôi đi trước đây , mốt có dịp rảnh tôi mời anh uống rượu sau !"
Dực Liên nhanh chóng chạy ra chỗ Ba Tử đăng ký tuyển người làm , lòng cậu vui vẻ , hân hoan: " Há há , cuối cùng cũng có việc làm không sợ chết đói rồi , 1 con người tài giỏi như mình sao lại dễ dàng chết được há há " ( cậu là nhân vật chính cho cậu chết anh công giết tôi à 😃? móaaa ơii ) . Đăng ký xong , lão Ba Tử dẫn mọi người đến chỗ sân phủ tập hợp phân chia từng công việc cho mọi người . Dực Liên được phân chia vào làm ở bếp . Cậu gật đầu , hăng hái vào làm việc. Đúng lúc ấy tiếng ngựa hí ngoài cổng phủ , chuông reo hò , cờ hoa tung bay khắp con đường phố . Lão Ba Tử chợt nhận ra , nhắc nhở mọi người ra đón tướng quân khải hoàn trở về ! Mọi người tấp nập , sửa soạn lại mọi thứ 1 cách nhanh chóng , sau đó xếp thành 3 hàng ngay ngắn chào đón tướng quân trở về . Cổng phủ mở ra , lão Ba Tử nói : " Chào mừng tướng quân khải hoàn trở về ! " Tất cả đều nín lặng . Chỉ nghe thấy tiếng " ừm " của tướng quân . Dực Liên ngó đầu lên muốn nhìn vẻ mặt của tướng quân có giống với trí tưởng tượng là 1 ông lão của y không. Nhưng trái lại đó là 1 khuôn mặt đẹp không góc chết , ánh mắt sắc sảo , lạnh lùng , tướng quân mặc bộ giáp khiến y càng trở nên nghiêm nghị , đẹp trai , dũng mãnh hơn , khuôn mặt y vừa mang lại cảm giác ấm áp , yêu từ lần đầu tiên nhưng phần nào lại toát lên được khí thế cao ngạo , tuấn tú của y . Dực Liên nhìn y đắm đuối chìm trong vẻ đẹp của y " Trời ơi ! Cực phẩm ! Cực phẩm ! Con trai như này anh mày còn mê huống chi lũ con gái..aaaa " nhìn y quá lâu khiến Lữ Khắc bất giác liếc đôi mắt nhìn về phía Dực Liên . Hai đôi mắt vô tình chạm vào nhau ! Không gian bỗng dưng như dừng lại khiến 2 người nhìn vào nhau không chớp mắt , nhìn thấy được sâu bên trong ánh mắt của đối phương !!! ( bó tay ông thụ chưa gì thèm nhỏ dãi rồi ây da da =.=" thiệt là tội bà mai mối như tuii huhuu rice dog quá điii 😭 )
* Tình cảm của 2 người sẽ tiến triển như thế nào? Mời mọi người theo dõi truyện đọc để biết nhé ^^! *