"Tần thiếu,tôi đưa người đến rồi ạ"
"Được rồi, để cô ấy ở đó đi". *lắc ly rượu*
Một tiếng sau
"Ưm... mình đang ở đâu.Mình thấy mệt quá"
"Em tỉnh rồi à"
"Anh là ai ?sao tôi lại ở đây"
Trong đầu cô thực sự có rất nhiều câu hỏi
"Nhanh vậy đã quên anh rồi sao,bé con"
"Bé con nào anh bị điên à?"
"Tiểu Dã bé bỏng,em quên anh thật à"
"Tôi không biết anh là ai.Có lẽ anh đã nhầm người rồi"
"Không nhầm được,em là cô gái của 3 năm về trước"
Cô vì một vụ tai nạn xe mà đã mất đi một mảng ký ức quan trọng nhất.
"Anh thả tôi ra đi"
*Anh ôm chặt lấy cô*
"Không,khó khăn lắm mới tìm được em.Tôi sẽ không để em đi đâu"
Vì không còn cách nào khác cô đành nghe lời anh ở lại.Nhưng cô vẫn luôn tìm cách trốn thoát.
Một ngày nọ cô trèo qua cửa sổ và gặp anh
"Nhất định phải trốn thoát khỏi đây."
"Bé con,em đi đâu vậy"
*Nhanh chóng đứng thẳng lại*
"À không, tôi... tôi hóng gió thôi mà"
"Ừ, tốt nhất nên là vậy"
"À,Tần thiếu,anh có thể giúp cho tôi tìm một công việc ở Tần thị được không"
"Được,em làm thư ký riêng của tôi đi"
"Ơ không, chỉ cần lm công việc gì đó bình thường thôi"
"Em là người phụ nữ của tôi,em phải luôn bên cạnh tôi.Rõ chưa"
"R...Rõ rồi"
"Haiz.Mất cơ hội chạy trốn rồi"
*thất vọng*
Hôm sau
"Cộp cộp"
*tiếng bước chân từ vọng ra từ cầu thang*
Một cô gái xinh đẹp đoan trang đứng trước mặt anh
"Cô ấy xinh thật"
"Tần thiếu, tôi mặc vậy được chưa"
*Đỏ mặt*
"ờm, được rồi.Đi thôi"
*Mở cửa xe cho cô*
"Cảm ơn"
*Với tay đến chỗ cô *
"Anh định làm gì tôi"
"Chỉ thắt dây an toàn cho cô thôi.Không có ý gì đâu"
"Chắc không". *Nghi ngờ*
"Chắc mà". *vuốt tóc cô*
"Gần quá"
Thình thịch,thình thịch
"Cô sao vậy, mặt cứ như trái cà chua ý"
" Hả? không sao.Mau đi thôi"
Tần thị
"Nhìn kìa,là Tần thiếu.Anh ấy đang nắm tay một cô gái"
"Đó là bạn gái của Tần thiếu sao"
"Anh bỏ tay tôi ra đi.Mọi người đang nhìn đó"
"Kệ, cứ để cho họ thấy.Để họ biết rằng Mạc Tiểu Dã là người phụ nữ của tôi"
"Ai là người phụ nữ của anh chứ"
"Em phải ở bên cạnh tôi.Làm những việc mà tôi giao, được không?"
"À ok"
"Tiểu Dã,pha cho tôi cốc cà phê"
"Ờ"
"Tiểu Dã,mang tài liệu qua đây"
"Tới liền"
"Tiểu Dã, sắp xếp lịch trình chiều nay cho tôi"
"Được"
"Tiểu Dã..."
"Vãi,anh ta gọi hoài vậy "
"Tần thiếu,có chuyện gì ạ"
"Hôm nay Lâm thị tổ chức tiệc.Đến dự với tôi đi"
"Nhưng..."
"Tôi đặt váy rồi, giờ qua lấy để chuẩn bị đi"
"Vậy đi"
Cửa hàng váy
"Cô mặc bộ này thực sự rất đẹp"
"Ừm...hơi lấp lánh thì phải"
"Chúng tôi đã đính 100 viên kim cương vào chiếc váy này"
"Sắp trễ rồi,đi thôi". * nhanh chóng kéo cô vào xe*
" Gì mà vội vậy"
"Đến Lâm Thị"
"Nào, đưa tay em đây"
Hai người bước vào làm trung tâm của bữa tiệc
"Cương,cô gái đi theo cậu là ai vậy.Trông xinh thật"
"Người phụ nữ của tôi,cấm cậu để ý đến"
"Hoá ra là chị dâu tương lai.Chị tên gì vậy?"
"Tôi là Mạc Tiểu Dã"
"Tôi là Lâm Quân,anh em chí cốt của Cương"
*cười nói vui vẻ*
"Nói vậy đủ rồi, về thôi". *ghen*
"Anh sao thế?"
*Bộp.Ép cô vào tường*
"Anh... ưm ưm"
*Đẩy ra *
"Anh điên rồi"
"Em không nhìn ra là tôi đang ghen sao"
"Ghen???"