Đây là câu chuyện của 1 người hs xuyên không để có thể giúp người thầy của mình vượt qua 1 kiếp nạn!!
Mình xin đc vào câu chuyện!
Ngày 10/12/20..
Tôi đã đc xuyên không tới năm tôi lần đầu tiên gặp thầy !!"lúc này đang ở nhà"
Ăn sáng vội ,mặc bộ đồng phục rồi lên chiếc xe đạp điện phi tới trường!!
Hôm nay là ngày giới thiệu bộ môn tiếng anh là người thầy mà tôi yêu thương nhất " giới thiệu về thầy : thầy tên Nghĩa , gv dạy bộ môn tiếng anh, độc thân"
Tôi ngồi vào vị trí rồi chờ đợi , cảm giác cứ hồi hộp , lo lắng cứ như lần đầu tiên vậy !! Rồi "tùng" tiếng trống vang lên làm tôi như tỉnh giấc sau 1 thời gian suy nghĩ !
Bỗng lớp trưởng nói: Nghiêm
Tôi như lặng người , trước mặt tôi là thầy với chiếc áo màu tím , quần đen và mắt kính đen! Đúng là bộ trang phục này rồi , lần đầu tiên vào 2 năm về trước !!
Lớp đồng thanh chào 1 tiếng rồi thầy bảo ngồi và lấy ra một bộ sách tiếng anh mới" vì lớp tui là lớp giỏi nên hc sách khác" . Sau 2 năm , tôi cũng đã nghe đc giọng nói của thầy , cứ nhẹ nhàng và hòa quyện vào bầu không khí im lặng lắng nghe của cả lớp !! Ngồi đc 1 khoảng thời gian , tiếng "tùng" lại vang lên , thầy đã hết giờ giới thiệu chào cả lớp rồi bước ra khỏi cánh cửa .
Tôi chạy theo thì bị đám đông tập hợp giữa đường che khuất tầm nhìn thấy thầy , tới khi tôi ra thì thầy đã lấy xe ra về rồi . haizz lại 1 lần bỏ lỡ!!
Từng ngày trôi qua , tôi dần làm quen với thầy rồi cái gì đến cũng sẽ đến , cái ngày định mệnh làm tôi không thể thấy thầy suốt 2 năm trời ròng rã .
Bữa đó , chiều âm u , gió cứ từng cơn kéo đến , tôi biết trước điều gì sẽ xảy ra , vừa nhìn thấy thầy tôi đã lao nhanh lại và bảo với thầy là đừng đi qua chỗ chậu hoa gần văn phòng nhé !! thầy thì k nghe cứ thế bước đi !! Lúc đó tôi thực sự rất rối!
Chỉ còn vài bước nữa thôi , tôi sẽ k thể nhìn thấy thầy như lúc trước , k suy nghĩ gì tôi lao vào và đẩy thầy qua 1 bên !! Vì cú đẩy mạnh làm cho thầy ngã sang một bên còn tôi thì ngay trung điểm chậu hoa rơi xuống , thế là 1 tiếng " choảng " tôi ngất lịm đi , trước khi nhắm mắt lại tôi thấy thầy lao đến và tôi nghe từng tiếng nấc lên và giọt nc mắt lên trên má thầy ....
Sau đó , tôi k còn nhớ gì nx .
Thầy giúp tôi trong mọi việc , dẫn tôi đi chơi , đi ngắm hoa , trồng cây ,...v..v
Tôi và thầy trở nên thân thiết nhưng vì cú va chạm quá nặng làm vết thương của tôi k thể lành đc!! Thầy rất sốc khi nghe tin đó và ngày ngày lại an ủi tôi và khóc rất nhiều.
Qua 1 thời gian chiến đấu , tôi k qua khỏi và mất.
Khi tôi cảm thấy mình mở mắt ra đc , nhận ra mình đang ở thời điểm hiện tại trước khi xuyên không, nằm ngủ gật trên bàn và bị thầy mắng!!
Vậy là tất cả đều là mơ , tôi cứ tưởng như thật í !!
Vậy là tôi lại phải chờ đến lúc gặp lại thầy !!
Mình mới viết truyện nên sẽ k hay cho lắm , mong các bạn thông cảm!!
mong các bạn sẽ thích và bình luận gopa ý giúp mình nhé !!
Xin cảm ơn!