Tôi từ khi sinh ra đã mang trên mình đôi mắt của chim ưng, da của loài rắn , tiếng khóc của chim lợn , tóc có hình con rắn xoắn lại với nhau dài khoảng 1m . Ai nhìn tôi cũng sợ bỏ chạy .
Quả thật tôi nhìn hình dạng tôi như vậy cũng đủ đáng sợ rồi .
Không ai dám lại gần tôi cũng phải thôi . Cha mẹ tôi sinh ra tôi cũng rất sợ hãi và bỏ tôi trên dòng sông . Tôi vẫn sống nhưng như một quái vật vậy đó .
Hàng ngày tôi chỉ có thể sống trong rừng sâu . Và làm bạn với thú dữ rất nguy hiểm . Nhưng thật ra từ nhỏ tôi đã được những chú hổ nuôi dưỡng mà lớn lên . Những chú hổ không hề làm hại tôi hơn nữa còn dạy tôi cách săn mồi ,... Lâu lâu tôi lại rời đến nơi ở của mọi người để xem thế giới thay đổi như thế nào .
Một hôm tôi vừa bước vào đã bị bọn trẻ con xô ngã . Thật sự rất đau đớn , tôi cố gắng đứng dậy . Thì đột nhiên có một chàng trai đến giúp đỡ tôi đứng dậy . Tôi nhìn kĩ thấy chàng trai này có một làn da rất đẹp , phải gọi là đẹp toàn diện luôn .
Tôi nghĩ ( Sao trên đời này lại có người đẹp đến vậy nhỉ ?)
Chàng trai hỏi tôi với giọng ân cần " Em không sao chứ ?"
Tôi đáp " Em không sao . Nhưng anh không sợ em sao ?"
Anh cười đáp " Em có làm hại anh đâu sao anh lại sợ em "
Tôi bất ngờ vì đây là lần đầu không có người sợ tôi , bắt nạt tôi hay chế giễu tôi .
Tôi đáp " Cảm ơn anh nhiều "
Sau đó tôi vào làng cố gắng xin việc làm trong làng . Tôi cố gắng che đi lớp da trên người mình , đội bộ tóc giả và buộc nọ lại và cố gắng kìm nén nỗi đau để không khóc ra tiếng .
Sau đó may mắn tôi đã xin được việc giao hàng . Mỗi ngày tôi đều giao hàng . Tôi đã làm việc rất ổn . Tôi cứ tưởng mọi thứ sẽ kết thúc ở đó . Ai ngờ một hôm tôi đi giao hàng bị té ngã , da tôi , tóc tôi ,.. tất cả đã hiện ra rõ ràng . Mọi người nhìn thấy vậy đều bỏ chạy . Tôi ngã đau liền không kìm được nước mắt mà khóc . Tiếng khóc của tôi phát ra lại càng khiến mọi người tránh xa tôi hơn . Tôi đau đớn không biết nên làm gì . Lúc tôi tuyệt vọng nhất thì chàng trai lần trước lại xuất hiện . Anh đỡ tôi dậy
Anh ân cần nói " Em không sao chứ ?"
Tôi đáp " Em đau . Em thật sự rất đau "
Anh xem vết thương của tôi và xử lý vết thương cho tôi .
Anh nói " Được rồi . Em nên nghỉ ngơi đi . Đừng làm nhiều việc quá không tốt đâu "
Tôi đáp " Cảm ơn anh "
Tôi tự hỏi ( Tại sao trên đời này lại có con người tốt đến vậy ?)
Hôm sau
Vì tôi bị phát hiện cho nên tôi không thể đi giao hàng nữa . Tôi đi đến một nơi toàn trẻ em khuyết tật , nhà nghèo , bệnh hiểm nghèo ,.... Tôi thấy tôi còn tốt hơn họ nhiều . Tôi đã lấy số tiền mà tôi kiếm được cho họ . Tôi nghĩ họ cần nó hơn tôi . Vậy là chuyến hành trình của tôi kết thúc . Tôi về rừng sống trong rừng . Nhưng trong lòng tôi vẫn luôn cảm thấy có những con người rất đáng thương . Tôi cảm thấy ai cũng cần được yêu thương cả . Tôi lại nhớ đến anh chàng đó . Trong lòng tôi cứ dâng trào rất nhiều câu hỏi ,....
Tôi quyết định quay lại làng .
Sau khi tôi quay lại tôi đã thấy được một trận bão lớn sắp xảy ra nhờ đôi mắt của tôi . Tôi đã nói với người trong làng . Nhưng không ai tin tôi . Tôi chỉ còn cách nhờ anh chàng lần trước giúp tôi bảo dân làng tạm tránh đi . Cuối cùng cơn bão đến và hầu như mọi người có thể tránh khỏi . Sau đó mọi thứ gần như bị phá huỷ hoàn toàn . Tôi giúp mọi người xây dựng lại bản làng , thôn , xóm . Cuối cùng dần dần mọi người cũng không còn ác cảm hay sợ hãi tôi nữa .
Anh chàng lần đầu tiên mà tôi gặp thật sự rất được mọi người yêu thích .
Hôm nay anh gọi tôi đến không biết có chuyện gì không
Tôi thấy anh
Anh cười nói " Em ... anh yêu em . Em đồng ý lấy anh nhé "
Tôi thật sự rất bất ngờ không ngờ một người như tôi còn có người yêu .
Tôi thật sự lòng tôi rất rối . Tôi không biết nên nói gì nữa . Nhưng tôi đã cố gắng nói " Em đồng ý "
Thực ra tôi đã thích anh từ lần đầu gặp nhau rồi nhưng tôi không dám nói .
Đột nhiên da của tôi liền lành lại như da người , tiếng khóc của tôi cũng là tiếng khóc của con người , đôi mắt của tôi thì sáng như ánh sao , tóc của tôi là tóc màu bạch kim , da tôi trắng như tuyết . Tôi thật sự không thể tin được điều này .
Đột nhiên đầu tôi đau đớn liên miên không dứt , những kí ức cứ tuôn trào trong não tôi .
Tôi nhớ ra rồi ( Hoá ra vì mình đã từng làm vỡ chiếc lọ đựng những con rắn độc của ma vương , làm cho những con rắn độc ấy xuống trần gian gây hại cho con người nên đã bị Ngọc Đế trừng phạt như vậy . Tất thảy đều là do chính mình gây ra . Haizz)
( Vậy là trừng phạt của tôi đã kết thúc . Những cin rắn độc ấy đã bị nhốt lại . )
Sau đó tôi và anh ấy đã tổ chức một hội từ thiện giúp đỡ trẻ em nghèo , khuyết tật ,....
Cuộc sống tuy nghèo khổ ,thiếu thốn , khó khăn nhưng hãy nhớ đừng bao giờ bị nó làm cho bản thân bị tha hoá . Hãy luôn là bản thân mình . Hãy truyền đi yêu thương tới mọi người , để tình yêu lan toả đi xa . Để tình yêu thương bao trùm lấy tất cả và không trừ một ai .