#Noel Giả Tưởng
Tuyết vẫn rơi.
Tuyết phủ đầy một góc sân, tuyết nhuộm trắng một khoảng trời.
Tuyết hoà mình vào không khí giáng sinh, tuyết giăng phủ làm cho thiên nhiên thêm mờ ảo, bức tranh ngày đông dường như chỉ có hai màu xám và trắng.
Giữa khung cảnh huyền ảo ấy, con người và vạn vật như lẫn vào trong một chốn bồng lai tiên cảnh, ẩn hiện thấp thoáng sau làn sương mờ.
...
Tịnh Nhã hướng mắt lên bầu trời, chăm chú nhìn từng đốm tuyết từ từ đáp xuống nền đất trắng xoá.
Cô khẽ thở dài :
"Mai là Giáng sinh rồi..."
Giáng sinh lần thứ 22 trong đời.
Cô nhớ những lần cùng bà trang trí cây thông, những lần háo hức chờ đợi món quà của ông già tuyết, những lần ham chơi mà bị ốm đến không ngồi dậy được.
Nhưng đó chỉ là 4 năm trước khi bà mất.
Cô sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, mẹ mất sớm, cha đi làm ăn xa. Từ nhỏ cô đã sống cùng với bà, bà quan tâm, chăm sóc cô trong suốt 18 năm. Đến khi cô đã trưởng thành, bà ra đi mà không lời từ biệt.
Thiếu nữ phải đối mặt với bộn bề trong cuộc sống, dần dần lãng quên đi ý nghĩa ngày Giáng sinh, dần dần không quan tâm đến cái ấm áp, thân thuộc của những ngày cuối năm để lo lắng cho vấn đề hằng ngày.
Ánh mắt cô mang theo vài tia hoài niệm.
Tịnh Nhã đã quá tuổi để nhận quà giáng sinh, cũng như đã biết sự thật rằng ông già tuyết không có thật.
Đối với cô bây giờ, Giáng sinh chỉ là một ngày nghỉ lễ bình thường mà thôi.
Cô cất bước nhanh hơn, xoay ổ khoá bước vào nhà.
...
Thiếu nữ cuộn mình trong chăn, nhìn ra cảnh vật bên ngoài qua khung cửa sổ.
Khu phố tràn ngập ánh đèn rực rỡ, không khí náo nhiệt, tấp nập, tuyết bay bay theo làn gió, tô điểm cho cảnh vật, tựa như một bức tranh nhiều màu sắc.
Cô chăm chú nhìn ra bên ngoài, không biết đã ngủ từ lúc nào.
...
Tịnh Nhã cảm thấy thân mình nhẹ bẫng.
Cô khó khăn mở mắt.
"Đây là !?"
Toàn thân cô được bao phủ bằng màu trắng xoá, chỉ có thể di chuyển tầm nhìn, cơ thể hoàn toàn không cử động được.
Cô biến thành tuyết rồi ?!
Lúc Tịnh Nhã chưa kịp thích ứng, một cơn gió đã nhẹ nhàng nâng cô lên không trung.
Đấy là nói theo cách mĩ miều, chứ thực chất chính là hất tung lên.
Mọi vật xung quanh cô trở nên khổng lồ, xa xa có thể nhìn thấy ánh chiều tà đằng sau các dãy nhà cao tầng.
Cảm giác này, thực sự rất tuyệt !
Cô hào hứng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, cảm giác bất ngờ do bản thân bị hoá thành tuyết đã bị ném ra sau đầu.
Cô nhìn từ trên cao. Không khí bên dưới thật náo nhiệt, mọi người cùng nhau tận hưởng lễ giáng sinh, các đôi tình nhân sánh vai đi trong gió tuyết, trao cho nhau những cái ôm, những nụ hôn ấp áp. Những đứa trẻ vui vẻ nô đùa, cùng gia đình mở hộp quà của ông già tuyết,...
Từng hình ảnh mà cô trước đó không mấy để ý, nay lại trở nên đẹp một cách lạ lùng.
Tuyết lặng lẽ rơi trên xuống mặt đất, không tạo ra bất kỳ âm thanh nào, hoà mình vào màu trắng tinh khôi, hoàn thành sứ mệnh của mình.
Hai mắt cô nhoà đi trong ánh đèn rực rỡ của các dãy nhà cao tầng.
...
25/12/20XX
"Vậy ra tất cả chỉ là mơ thôi sao...?"
Tịnh Nhã ngồi trên giường, tâm trạng có chút hụt hẫng.
Chợt, ánh mắt cô tập trung vào hộp quà được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc.
Cô tiến đến, tháo dây ruy băng, nhẹ nhàng bóc lớp giấy bọc quà.
Bên trong là một quả cầu tuyết được làm bằng thủy tinh. Điều đặc biệt là, toàn bộ những gì cô thấy được trong giấc mơ kia, lại được điêu khắc tinh xảo bên trong quả cầu.
Trên hộp quà còn có một dòng chữ được viết ngay ngắn :
"Merry Christmas"- Ông già Noel.