Tôi và Cẩm Chi là một đôi bạn , chỉ là cả hai đều thích Bùi Bạch Minh . Vì tranh giành Bạch Minh nên gần đây chúng tôi xảy ra nhiều xung đột. Một hôm , chúng tôi cùng lên tầng 3 cãi nhau , khi nên đến đỉnh điểm tôi đã lỡ ẩn Cẩm Chi xuống . Cảnh sát đến , kiểm tra và coi như đây chỉ là tai nạn . Sau đó cuộc đời tôi không thay đổi , vẫn học hành , vẫn cưới Bùi Bạch Minh và sinh ra một bé gái . Chúng tôi đặt tên là Bùi Hạ . Khi Bùi Hạ lên 6 tuổi thì mới nói được , nhưng lại không nói được hai chữ bố và mẹ . Thành tích học lại như học sinh cấp 3 . Mỗi khi nhìn thấy vợ chồng tôi yêu quý nhau thì Bùi Hạ lại khóc , mỗi khi nhìn thấy vợ chồng tôi cãi nhau thì Bùi Hạ lại cười . Từ nhỏ đến lớn Bùi Hạ không có một người bạn hay nói cách khác là nó không tin vào tình bạn . Nhưng sau một đợt sốt nặng , tôi đã thức ngày đêm để chăm sóc nó , trong một lần vì quá mệt nên tôi thiếp đi , trong giấc mơ tôi nhìn thấy Cẩm Chi đang khóc và nói :" tất cả tại cậu " tôi giật mình tỉnh dậy thấy Bùi Hạ đang khóc , tôi dỗ dành con bé và nó cười . Không biết vì sao nụ cười này lại rất dịu dàng từ sau lần đó con bé mới bắt đầu gọi mẹ , cha . Cũng từ chuyện ấy tôi vẫn không khỏi nghi ngờ . Bùi Hạ là học sinh ưu tú lên một lần nó được đưa đến trường của tôi và Cẩm Chi này trước , khi lên đến tầng 3 Bùi Hạ nói rằng :" lần này cậu có định đẩy tớ thêm lần nữa không ?"
Tiếng nói của con bé lạnh nhạt , đau thương , tôi hoảng hồn một lúc rồi hỏi lại con bé :
- Con vừa nói gì ?
K ...không có gì .
Tôi có thể cảm nhận được nỗi đau trong lòng con bé và tôi biết con bé chính là kiếp này của Cẩm Chi !