Cô là Lạc Tuệ Lâm, con gái cưng của Lạc Tư Hàn và Lục Tiểu Phàm..
Vì sự cố nên cô bị bắt cóc và đưa vào cô nhi viện tại thành phố A khi lên 7 tuổi
Lúc sống ở đó, cô bị bảo là đồ bị bỏ rơi, không cha không mẹ..nhưng nhờ có sơ động viên nên cô đã tự tin hơn
Đến năm 10 tuổi, Dương gia tốt bụng nhận thấy cô dễ thương nên đã nhận nuôi cô...
Từ đó, cuộc đời cô như nở hoa: được anh trai nuôi là Dương Kỳ Ân yêu thương như bảo bối, mẹ và ba nuôi là Tống Oanh và Dương Huân xem như báu vật..
Hai ông bà thương cô đến mức cho con trai ruột ra rìa..
8 năm sau..
Anh hai cô đi du học, đáng ra cô cũng phải đi nhưng mà cô thương ba mẹ nên đã ở lại..
Từng được xem là hổ báo, chị đại, trùm trường cấp 1, cấp 2, lên cấp 3 chẳng qua là cô chưa thể hiện ra thôi..
Đến ngày tựu trường năm 18t, cô gặp lại mẹ ruột nhưng mà..cô không hề nhận ra họ..
Ở trường thì cô gặp học trường, chuẩn đại soái ca...nhưng mà chính là một "con sói đội lốt cừu"...
Giữa 2 người chớm nở 1 tình yêu đẹp...
Và..đã có lần vì cô..anh phải ngồi tù "3 ngày"...
Lúc đó, cô hối hận vô cùng..
Một người phụ nữ nói với cô rằng: "Cô không xứng với Thiên Tuấn đâu, anh ấy đường đường là đại thiếu gia nhà giàu, lại là người thừa kế của Diệp thị, cô nghĩ mình là ai mà có thể leo lên tới mức đó chứ?"
Cô đáp:" Nhưng tôi và Thiên Tuấn yêu nhau, chúng tôi sẽ cùng nhau lập nghiệp!"
"Cùng nhau lập nghiệp? Lập từ 2 bàn tay trắng ha gì? Cô chỉ làm vướng bận anh ấy thôi, Dương thị nhỏ bé của ba cô sao với tới được chứ? Bỏ cuộc đi!"
"Tôi..."
"Vì cô mà anh ấy ngồi tù, cô muốn làm gì nữa đây? Anh ấy yêu thích điều chế nước hoa, chứ không phải trồng hoa rồi bán như cô, cô muốn anh ấy không có tương lai sao?"
Quen anh, vốn dĩ là cô đã quá tự ti rồi, cái gì cô cũng không bằng anh, cô chỉ làm gánh nặng cho anh thôi..
Cô quyết định buông tay, nói ra những lời xúc phạm, nhục mạ anh cô rất đau lòng..nhưng chỉ có thể làm thế anh mới hận cô mà lập nghiệp được..
Chia tay..
5 băm sau, anh dsax triwr thành Diệp đại tổng tài Diệp thị top 1 TG, ngang hàng với Lạc thị của Lạc Tuệ Nhiên-anh trai cô
Gia đình cô ngày càng sa sút, anh hai cô lại chưa về...
Khi anh hai cô về thì cũng đã không cứu vãn nổi nữa..
Ông bà Diệp là Thiên Vũ và Ngọc Băng ngỏ lời giúp..nhưng Thiên Tuấn ngăn cản..
"Ba mẹ..trên đời này chẳng có gì là cho không cả"
"Vậy..Diệp tổng nuốn gì? Chúng tôi chụ ân ắt trả đủ.." Cô đáp
"Gả cho tôi, xem đó như tiền sính lễ!" Thiên Tyaadn nói
Gả..gả cho anh sao? Cả đời này..có mơ cô cũng chẳng mơ tới..nhưng nà..anh hận cô như vậy nà..
"Được..tôi đồng ý, chỉ cần anh cứu Dương thị của ba tôi"
Lúc đầu 2 ông bà Dương cương quyết từ chối vì biết chuyện giữa cô và Tuấn, sợ anh làm hại cô..
Nhưng mà..cô quyế tâm như vậy..cũng vì muốn trả ân..
Cô muốn trả ân Dương gia đã nuôi dưỡng, chăm sóc và xem cô như bảo bối vậy..
Hôn lễ được tiến hành, giờ cô là vợ anh..nhưng đí chỉ là hôn lễ bí mật...
Lấy cô về, anh gành hạ cô về thể xác lẫn tinh thần..đêm đếm anh bắ cô phục vụ, buổi sáng thì tình tứ với người này người nọ để chọc tức cô..cô đành cam chịu..
Vì..thời gian cô sống không còn nhiều nữa..
Chỉ còn..nửa năm thôi..
Ngoài Thiên An ra, thì chẳng ai biết cả...
Cô biết được là do 1 lần An đưa cô đi khám, xem xem cô bị gì mà thần sắc nhợt nhạt..mới phát hiện ra cô bị u não..và mang thai 3 tháng.
Mang thai 3 tháng mà bụng cô vẫn không to lên vì cô rất ốm yếu rồi..
Bác sĩ nói nếu bỏ đứa bé, cô chấp nhận trị liệu có thể sống thêm vài băm, thậm chí là 10 hay 20 năm...bằng không sinh đứa bé ra..có thể cô sẽ chết
Nhưng mà..vì thương con cô chấp nhận cái giá đó
Anh thì thờ ơ nên chẳng biết cô mang thai lúc nào..
Anh đi công tác suốt 3 tháng
Là 3 tháng cuối mà đứa bé chào đời
Cuối cùng ngày sinh đến, anh quay về nhận được hung tin cô sẽ chết, anh đau đớn..vì mình đã gây ra lỗi lầm với cô, Thiên An kể mọi chuyện cho anh nghe..
Hóa ra..chỉ là anh trách nhầm cô thôi
Đứa bé an toàn chào đời, là 1 bé gái đáng yêu...
Nhưng mà..cô đang đối mặt với Tử Thần..
Anh tìm những bác sĩ giỏi nhất để cứu chữa cho cô..
Cuộc phẫu thuật thành công..nhưng cô vẫn chưa tỉnh lại..
Sáu năm,sáu năm rồi..
Ngày nào anh cũng nói chuyện, kể mọi chuyện cho cô nghe..
Con gái cô cũng tròn 6 tuổi...
Con bé nhớ cô lắm..nhưng mà..cô chưa tỉnh lại..
"Papa, khi nào mami tỉnh lại"
"Mami chỉ ngủ 1 lát thôi, sẽ tỉnh dậy chơi với Tuyết Nhi thôi"
"Dạ...."
Cuối cùng, sau 6 năm cô cũng dần tỉnh lại
Thì ra, những lời anh nói cô đều nghe..nhưng cô chỉ nghe thôi..không thể thức tỉnh được
Cô tỉnh lại, anh ăn băn hối hận xin lỗi cô, cô đồng ý, cả nhà 3 người họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi...
[Hết]