câu truyện này chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng để viết tiếp đoạn kết cho harry potter , sau khi harry từ biệt con trai ở bến tàu thì sao ? Mời mọi người tiếp tục đón đọc .
Sau khi từ biệt con trai ở bến tàu xe lửa , thay vì đi xe như thường , anh đi bộ . Cái danh cứu thế chủ đối với anh nó không còn quan trọng nữa rồi , anh nhớ ngôi trường phép thuật , nhớ Doby , nhớ thầy Dumbledore , và cả tên thiếu gia......Tách...tách ..nước mắt vô thức mà rơi . Anh đến với vợ anh cũng không phải vì yêu , anh từ lâu đã luôn dành trọn suy nghĩ và tâm trí mình cho người đó :
- " Con công loè loẹt " . Anh lên tiếng trong vô thức .
Đắm chìm trong suy nghĩ không biết anh đã tới Hẻm Xéo từ khi nào , đưa mắt nhìn cửa hàng nhỏ xa xa , anh chợt hoài niệm lại kỉ niệm ngày còn bé .
- Harry Potter . Một giọng nói từ không gian vọng lại .
Anh đảo mắt nhìn quanh , đây chắc chắn là một phù thủy anh từng gặp , cái giọng ma mãnh , kiêu ngạo ấy .....Là Mafloy . Anh miệng mỉm cười , cố gắng nén xuống ham muốn gọi tên cậu , anh ko muốn người dân nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ , anh xoay người và rồi " BỤP , UI DA" ....
Anh và Mafloy chính thức cốc đầu vào nhau , anh khẽ xoa đi cái cục u trên trán , ngẩng lên nhìn con người trước mắt mình .
- Draco ..à nhầm Mafloy , cậu có cần doạ tôi baefng bùa chú vọng âm không vậy , muốn gì .!!!
Mafloy à không là Draco , cậu không trả lời , đôi mắt xám tro sâu thẳm trào ra một tầng nước mắt , cậu kéo cổ tay áo lên , Harry thất kinh . Draco đã dùng dao để xoá đi ấn kí của tử thần thực tử trên tay, chỗ đó h đã in lại một vết sẹo trên làn da nhợt nhạt ấy . Draco cất lời
- Trước kia không muốn là bạn với tôi vì tôi là tử thần thực tử hả ? Giờ tôi không còn nữa , cậu đồng ý là bạn tôi chưa .
Harry không nghĩ nhiều ôm chầm lấy thân thể mỏng manh ấy mặc kệ xung quanh có ai .Anh chua xót cố gắng ôm chặt cơ thể ấy , lau đi giọt nước mắt trên mi , anh nói :
- Đừng làm tổn thương mình nữa , tôi chưa bao h thật sự ghét cậu . Đừng lo lắng nữa , có tôi đây rồi .