Ai biết trước được ngày mai sẽ như thế nào . Ai biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì .
Tôi và anh tôi đã cùng nhau làm việc tại quán trà Long An đã ba năm . Chúng tôi đã chứng kiến không biết bao nhiêu là câu chuyện vui buồn của nhân loại .
Tôi có một khả năng đặc biệt mà người thường không có - Đó là tôi có thể xoá kí ức hoặc thêm một kí ức giả vào cho bất kì người nào . Nhưng có một cái giá mà họ phải trả đó là phải chấp nhận mất đi một cái gì đó vô cùng quan trọng .
Hôm nay lại có một vị khách nữ đến .
Tôi háo hức , hoan nghênh vị khách đến . Tôi dẫn vị khách đó vào trong ngồi .
Tôi rót trà cho vị khách đó và hỏi " Chị đến đây có chuyện gì cần em giúp sao ?"
Vị khách đó nói " Tôi muốn quên đi kí ức về người yêu của tôi . Anh ấy đã phản bội tôi rồi tôi không muốn nhớ đến anh ta nữa "
Tôi nói " Chị quyết định chắc chắn muốn quên đi kí ức về người mình yêu chứ ?"
Vị khách nói " Tôi chắc chắn. Tôi có thể trả bất cứ giá nào xin cô hãy để tôi quên anh ta đi "
Tôi nói " Được nhưng chị phải đánh đổi hạnh phúc cả đời này của mình để đổi lấy việc xoá kí ức về người chị yêu . Chị xác định lại đi chị có muốn làm vậy không ?"
Vị khách đó đáp " Tôi quyết định rồi tôi sẽ trả . Cô nói nhiều thế "
Tôi sử dụng năng lực của mình đi sâu vào kí ức của vị khách đó và xoá nó đi .
Tôi nói " Chị có thể về rồi "
Vị khách đó ra đi . Và sau đó không còn nhớ gì về việc đến quán trà Long An này nữa . Và chị cũng quên luôn cả kí ức về người yêu của mình .
Sau đó tôi đã theo chị xem chị sẽ như thế nào khi quên người yêu của mình đi .
Tôi thấy người yêu chị ấy đuổi theo chị
" Em ơi em anh xin lỗi mà em đừng giận anh , anh chỉ là sợ em không chịu được khổ nên mới làm như vậy để em bỏ anh . Anh xin lỗi em anh yêu em em quay về với anh nhé chúng ta cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc được không em ?"
Tôi thật không ngờ hoá ra là vậy . Chỉ là một chuyện hiểu lầm mà đánh mất nhau đúng là tội nghiệp mà . Tôi đã thâm sâu vào kí ức của chị ấy và khôi phục lại kí ức của chị .
Vậy là hai người đó được bên nhau .
Cứ như vậy tôi đã giúp rất nhiều người ở bên nhau . Tôi tự nghĩ bao giờ mới đến lượt tôi đây .
Một hôm có một vị khách muốn xin tôi thêm kí ức mới vào để quên đi người yêu cũ của mình . Số phận anh ấy cũng đáng thương . Gia đình nghèo , anh ấy thì bệnh tật suốt , bị mọi người khinh rẻ , giờ lại bị người yêu bỏ . Tôi đã thêm kí ức vào trong kí ức của anh . Để anh phần nào được an tâm .
Tôi chờ đợi quá lâu nhưng bên cạnh tôi không có một ai cả . Tôi có một người anh trai suốt ngày gái . Bạn gái anh ấy chất thành núi luôn . Thay người yêu hơn thay áo . Lúc nào cũng vậy . Có điều anh ấy rất thương em gái như tôi đây . Chúng tôi cứ như vậy mà sống . Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại có năng lực này . Anh trai tôi thì bán trà còn tôi làm giao dịch kí ức miễn phí . Dù không có phí nhưng tôi thích công việc này . Vậy nên nếu bạn thích làm công việc gì hãy cứ làm đi . Nếu bạn chưa thể thực hiện được ước mơ của mình thì hãy làm một công việc nào đó bạn cũng thích nhưng ít hơn rồi sau đó hãy thực hiện ước mơ của mình . Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ các bạn nhé !