- Nymphet, con yêu, vào trong thôi con.
- Vâng.
Mái tóc ánh lên màu nắng của cô bé bay bổng khi cô chạy vào, gò má trắng sữa phiếm hồng. Cô bé mới chỉ mười hai, gương mặt vẫn còn non nớt, thân thể vẫn chưa phát triển hết. Nhác thấy con số 28293 trên cổ em sáng lên, Mẹ liền nhăn mặt.
- Chẳng phải Mẹ đã bảo con đừng chơi quá lâu sao? Đứa trẻ hư đốn.
Nymphet cụp mắt xuống, tay nắm chặt túi váy may xéo bên hông, thì thầm một lời xin lỗi.
Mẹ thở dài, ra hiệu cho em đến bên bàn ăn, nơi mười chín anh chị em của đang ngồi quan sát em. Nymphet chậm rãi ngồi vào bàn giữa bao nhiêu ánh nhìn, tay vẫn nắm chặt túi váy.
Tiếng vỗ tay vang lên, hai mươi đứa trẻ đều im lặng. Mẹ mỉm cười hiền từ, dường như nụ cười của bà chưa từng thay đổi sau rất nhiều năm.
- Các con yêu quý của mẹ, mẹ có tin vui cho các con. Ông chủ đã đến, cùng với con trai của Người. Các con sẽ được phép chiêm ngưỡng Ông chủ và Thiếu gia, dù chỉ ở tầm xa. Đây là vinh dự rất lớn đối với Nhà của chúng ta. Các con đã được nuôi dưỡng và giáo dục bởi bàn tay ta, bây giờ hãy làm ta và Nhà của chúng ta tự hào.
Mười chín đứa trẻ đồng loạt gật đầu, như những cỗ máy hoàn hảo. Duy chỉ có Nymphet, hàng mi dài che khuất đôi mắt màu lam nhạt, vẫn ngồi im, hai tay chống cằm. Mẹ đưa mắt nhìn cô bé, em vẫn không để ý đến, dù cho cô bé rất nhạy cảm với ánh nhìn của người khác.
Hai tai Nymphet như đang đóng lại, em trôi bồng bềnh trong dòng sông của trí tưởng tượng. Ông chủ và Thiếu gia, là người như thế nào? Họ có số trên người không? Họ có mặc đồ màu trắng không? Họ có sống trong một Nhà không? Nhà của họ trông như thế nào?
Nymphet không biết bất cứ điều gì xảy ra bên ngoài Nhà, cũng như các anh chị em của em. Nên em luôn đặt câu hỏi, luôn mơ màng, đi lang thang trong vùng đất tưởng tượng.
- Nymphet.
Cô bé giật mình, mỉm cười nhìn Mẹ.
- Thưa Mẹ.
Bà lại thở dài, dịu dàng hỏi em.
- Con không vui sao?
Nymphet nghĩ ngợi gì đấy rồi lắc đầu. Em không phải không vui, em đang tò mò.
- Vậy thì tốt rồi.
Mẹ quay sang, vẫn là giọng nói mềm mại, âu yếm đó.
- Các con của ta, đã đến lúc cầu nguyện.
[Cầu cho Chúa luôn được tôn thờ, cầu cho sự vĩ đại của Ngài là vĩnh hằng, cầu cho sự linh thiêng của Ngài không bao giờ biến mất.
Cầu cho Ông chủ và Nhà luôn mạnh mẽ và quyền thế, như nó vẫn luôn là như thế.
Cầu cho Mẹ kính yêu luôn mạnh khoẻ, cầu cho Mẹ kính yêu luôn xinh đẹp và dịu dàng với chúng con.
Xin tạ ơn Chúa, tạ ơn Ông chủ, tạ ơn Nhà và tạ ơn Mẹ vì thức ăn và đồ dùng của chúng con.
Amen.]
Lời cầu nguyện được lặp lại ba lần trước khi dùng bữa, với đôi mắt nhắm chặt, và hai tay nắm lại của bọn trẻ và Mẹ.
Thế nhưng đôi mắt của Nymphet vẫn cứ mở to.
Cô bé nhìn đĩa bánh mì và súp đầy ắp trước mặt, rồi lại nhìn tiếp những đĩa thức ăn chỉ bằng hai phần ba đĩa mình của các anh chị em. Lợi dụng lúc Mẹ và những người khác đang nhắm mắt cầu nguyện, Nymphet chia đều thức ăn của mình cho hai đứa bé ngồi cạnh.
- Nymphet! Đứa bé hư!
Lời cầu nguyện kết thúc ngay lập tức, Mẹ giận dữ nhìn cô bé, em vẫn đang xé bánh mì bỏ vào đĩa đứa bé bên cạnh.
Nymphet giật mình, miếng bánh mì rơi bộp xuống đất.
- Nymphet, hôm nay con hành xử rất hư! Con ăn xong thì phải ở trong phòng, tuyệt đối không được phép ra ngoài! Ông chủ nhìn thấy cảnh này sẽ rất tức giận!
Mười chín đứa trẻ quay sang nhìn Nymphet. Đôi mắt xanh của Nymphet không nhìn mẹ, em cúi đầu, lặng lẽ ăn súp. Mẹ thở dài lần thứ ba, ra hiệu cho bọn trẻ dùng bữa.
Ăn xong, Nymphet đi ngay lên lầu, không chần chừ nán lại như Mẹ vẫn nghĩ. Tà váy trắng của em bay phấp phới, tay em vẫn nắm chặt lấy cái túi bên hông. Em vào phòng, căn phòng trang nhã có ban công hướng ra vườn, cách mặt đất chừng ba mét.
Rồi em nhảy xuống.
--------------------------------------------------------------------------------
- Kính chào Ông chủ và Thiếu gia yêu quý. Thiếu gia vẫn luôn đẹp trai và khoẻ mạnh. Cho phép tôi... ?
Alwyn gật đầu, đưa áo khoác cho cô hầu trước mặt, đôi mắt đỏ nhìn xoáy vào người đàn bà được gọi là "Mẹ", người giờ đang cúi đầu trước cha cậu.
- Ngươi có chắc là ngươi vẫn đang làm tốt chứ, Isabelle? Vì chỉ cần một sai sót, con bé đó sẽ...
Isabelle mỉm cười, đôi mắt dịu dàng mọi khi bây giờ chỉ sót lại sự tàn nhẫn.
- Ngài sẽ không phải thất vọng, thưa Ông chủ. Con bé vẫn rất tốt và khỏe mạnh, tuy có hơi cứng đầu. Nhưng tôi e rằng đó là bản chất của nó.
Ông chủ gật đầu, rồi tiến vào Nhà một cách đường bệ. Alwyn đi theo, đôi mắt sắc bén liếc từ cha sang Isabelle.
Isabelle vẫn duy trì nụ cười cho đến khi cậu nhìn xong.
Chỉ cho đến khi cậu nhìn xong.
Đến lúc cậu đi khuất, bà ngồi thụp xuống, ôm ngực thở dốc. Sự căm ghét trong ánh mắt đó mãnh liệt đến mức phải hoảng sợ.
Làm thế nào mà một thằng nhãi như nó có thể có cái khí thế đó, có được sự thù hận đó? Bà ta không thể hiểu được, và dù gì thì bà ta cũng là con người, nên bà ta sợ những gì mình không thể hiểu.
Bà ta là con người, nên bà ta muốn sống. Con người có trực giác sống còn rất nhạy bén. Trực giác của bà ta mách bảo.
Rằng hãy tránh xa thằng nhãi đó ra.
(Còn tiếp)
Wattpad: @AlmiraAlice0411