Vào đêm noel tôi Không ngờ rằng khi tôi nhắm mắt chợp ngủ ,lại là xự khởi đầu của câu chuyện này!
Đêm đó khi tôi chợp mắt tôi thấy xung quanh mình đều có rất nhiều những đám mây ngũ sắc nhìn chúng cữ như mấy cục bông gòn được bán vào dịp không chỉ mỗi đám mây thậm chí khi tôi đáp xuống mặt đất tôi thấy rất nhiều bánh gừng mà giáng sinh mọi người hay ăn. Nhìn chúng rất hấp dẫn làm tôi không thể cưỡng lại và muốn cắn một miếng, thì đột nhiên miếng bánh kêu "Á" (sao ngươi dám cắn ta ,bộ ngươi là chó à ) tôi lúc đó rất hoảng sao bánh lại biết nói, vì quá hoảng tôi đã chạy ngay lúc đó ,tôi chạy thật xa cứ chạy cứ chạy mãi tôi chỉ muốn thoát khỏi đây ngay nhưng thật không ngờ tôi lúc này thật sự đã bị lạc mất dấu vết về nhà r. Tôi lúc này rất bất lực tôi chỉ muốn thiếp đi và không muốn khi mình tỉnh lại sẽ thấy những thứ kì lạ như thế nữa và rồi tôi lại thiếp đi trong chính giấc mơ của mình. Và khi tôi đã chìm vào giấc ngủ sâu tôi đã thấy một toà lâu đài rất tráng lệ được xếp bằng những chiếc bánh quy ngọt ngào! Cùng lúc đó có một người đàn ông xuất hiện khiến tôi không thể rời mắt, ông ta có đôi mắt sáng như sao có bộ tóc và râu trắng muốt nhìn rất kì lạ và nhìn ông ta rất to con nữa ông ta khoác lên mình bộ quần Áo màu đỏ rất rực rỡ tôi lúc này tôi, cứ nghĩ rằng ông ta có gu thời trang mặn thật! tuy vẻ bề ngoài ông ta có đôi chút to con nhưng khi ông ta nhìn về phía tôi với đôi mắt hiền từ với nụ cười ngây thơ làm tôi... thấy thật ấp áp làm sao. Khi tôi định lại gần hỏi thì tôi thấy ông ấy lẩm bẩm j đó nhưng tôi không nghe rõ ,tôi muốn lại gần hơn nhưng ông ấy đã biến mất cùng với ngôi nhà!
Ê! " tỉnh dậy đi " (ơ ai gọi tôi vậy)
Lúc này tôi nghe thấy ai đó gọi tôi dậy và ý thức của tôi lúc này cũng dần dần tỉnh dậy theo tiếng gọi! .Tôi mở mắt ,ôi hoá ra là người bánh quy hồi nãy bị tôi cắn đã tìm thấy tôi , nhìn mặt câu ta có vẻ rất tức giận!
Này cô còn chửa chịu dậy nữa hả?
Ồ! tôi dậy rồi ( thật sự rất xin lỗi về chuyện vừa nãy) "lúng túng ,dập đầuu lia lịa)
Chuyện đó hả tôi tạm thời tha cho cô, nhưng với một điều kiện đó là cô phải làm người hầu cho chúng tôi nếu không tôi sẽ đem cô cho socola ăn.
Há socola ăn thịt người?
Đúng tôi sẽ ném cô vào đầm lầy socola để cô bị dính ở đó suốt đời luôn!
Đáng sợ quá vậy !
Đương nhiên sao hả cô đồng ý hay không đây!
Tôi tất nhiên là đồng ý rồi, mà cho hỏi đây là đâu vậy theo tôi nhìn thì đây cứ như thế giới bánh kẹo vậy!
Thì đúng là thế giới bánh kẹo mà chỉ khác là ở đây không phải cái j cũng ăn được đâu nếu cô còn cắn linh tinh kiểu j cũng cắn chúng các tinh linh đang sinh sống ở đây thôi! nên nơi đây được gọi là xứ sở bánh kẹo!
Há tinh linh ?
tinh linh chính là những thần dân sinh sống ở sứ sở này! vị thần hiện tại cai quản sứ sở này là gồm có 5 vị hoàng tử thứ nhất là hoàng tử socola đen ,hai là hoàng tử socola trắng họ sinh ra cùng với nhau cũng chính là hai vị thần của ngày Valentine, thứ ba là hoàng tử kem ,thứ tư là hoàng tử bánh quy ,thứ năm hoàng tử bánh mềm, họ đều là các hoàng tử đang nắm quyền trong sứ sở này và tôi là hoàng tử bánh quy....
... hoàng tử bánh quy???
"hoàng tử mình cứ tưởng hoàng tử sẽ đep trai lắm dù không mang hình dạng con người nhưng ít ra cũng phải dễ nhìn chút chứ nhỉ! "
Này cô đừng nghĩ bộ dáng tôi vậy mà chê thật ra tôi có thể biến thành hình dạng con ngươi nhưng vì bị cô cắn mất một miếng nên giờ không thể biênd hình được phải về lâu đài thì may ra mới hồi phục được, đúng là người phụ nữ tham ăn mà đau chết đi được!
"ôi trời Anh ta biết đọc suy nghĩ của con người hả? "
xin lỗi thật ra đúng là vậy tuy sức mạnh không nhiều nhưng vẫn có thể đọc được suy nghĩ của cô tôi đọc được nhiều là vì trong Người cô hiện giờ có một phần của tôi nên mới có thể nghe thấy rõ.
Mà cũng sắp tối rồi để tôi đưa cô về lâu đài, tên cô là j tôi tên jack mọi người hay gọi vậy.
Đúng rồi tôi quên chưa giới thiệu tôi tên Phu ngọc Châu .
tên j lạ hoắc hay cứ để tôi gọi cô là heo đi cho dễ nhớ đằng nào cô cũng có tính ham ăn giống nó mà hahaha.
cậu dám chêu tôi xem tôi có ăn sạch cậu không!
ya ya biến thái, cô không sợ ăn tôi rồi cô hết đường về nhà à!
"cũng phải nhỡ mấy người Anh của Anh ta biết liệu Anh ta có ném mình xuống đầm lầy socola j đó không nữa.. run sợ "
hehe coi như cô biết điều (tự mãn)
các Anh em tôi về rồi đây có j ăn chưa tôi đói quá rồi!