Trong một tòa lâu đài nguy nga, có một vô công chúa Trăng bị người mẹ kế ác độc hãm hại, vốn dĩ bà ta là mụ phù thủy sảo trá.
Cô bị bà ta phù phép, cô mang gương mặt xấu xí, nếu không ai yêu cô thì cô mãi mãi không thể nào về lâu đài được. Cô lang thang khắp nơi trên đất nước, cô gặp biết bao nhiêu người đàn ông nhưng họ không dây lại gần cô.
Cô đi lạc vào rừng và mất phương hướng để đi ra ngoài. Cô sợ hãi ngồi ở đất thúc thích khóc, trời cũng sắp tối, cô dụi mắt rồi đi tiếp. Cô định tìm một cái hang để ngủ nhưng không ngờ hiện trước mặt cô là một căn biệt thự to lớn.
Cô khe khẽ bước vào trong. Ánh trăng rọi vào, cô giật mình nhìn cái quan tài, cô lạy rồi xin phép được ngủ nhờ ở đây. Cô yên giấc đến sáng.
- Ưm ~ Sáng rồi... Á!!!!!!
Bên cạnh cô bỗng xuất hiện một chàng trai, anh nâng cằm cô lên hỏi
- Cô là ai? Sao lại tới đây ?
- Tôi là công chúa tên Trăng, tôi bị dì ghẻ phù phép,.... biến tôi trở nên xấu xí và nói nếu không ai yêu tôi thì... tôi mãi mãi không trở về được.... hic hu hu hu hu hu hu....
- Nín đi.
- Hic...anh có thể giúp tôi được không?
- Cô sẽ thưởng gì cho tôi đây?
- Nếu anh yêu tôi thật lòng thì tôi nguyện lấy thân báo đáp.... Xin anh hãy yêu tôi!
- Hừ cô còn chưa biết tôi là ai nữa mà?
- Vậy anh nói đi...
- Đi tôi vừa lâu đài.
Anh ôm cô, chóp mắt một cái hai người đã ở trong lâu đài. Mụ phù thủy đang vui vẻ trang điểm thì bỗng giật mình bởi cảm giác có một luồng khí ở sau lưng. Mụ quay lại nhìn :
- Mày! Mày là...!?
- Tao là sát ướp thôi cũng 1000 năm rồi, bà cũng rảnh rỗi quá ha.
- Mày sao lại phá kế hoạch của tao?
- Tao thích. Giờ thì tạm biệt.
Mụ phù thủy biến mất. Nhan sắc của cô hồi phục lại. Anh muốn cô xây cho mình một cái hầm bí mật ở dưới đất, anh vào quan tài rồi ngủ. Tuy cô trở về được lâu đài nhưng cô lại không có được người cô thương. Cô đợi anh sống lại, cô ước được gặp anh thêm một lần nữa.
〈 HẾT 〉